Bóng đá Italy

Tái thiết Roma: Bắt đầu từ hàng thủ

06/09/2009 15:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Một trong những ưu tiên hàng đầu của Ranieri để đưa Roma trở lại với chiến thắng chính là củng cố hàng thủ. Sự yếu kém của hàng thủ là một trong những nguyên nhân khiến Roma đại bại trong mùa bóng qua, và 2 trận đầu mùa này.

Vì sao Spalletti đầu hàng?

Con số sau đây nói lên tất cả: để chiến thắng, đội Roma hiện tại cần phải ghi ít nhất 3 bàn thắng mỗi trận, còn nếu nhiều hơn thế thì càng tốt. Hàng thủ chính là điều đáng lo ngại nhất của Spalletti trong giai đoạn nửa cuối mùa trước và của Ranieri khi tiếp quản Roma từ tay người tiền nhiệm vừa mới ra đi. Đấy chính là nơi yếu nhất của đội bóng và mọi nỗ lực hàn gắn những lỗ rò của Spalletti đều tỏ ra vô hiệu.

Mùa trước, Roma giống như một đội chuẩn bị xuống hạng ở số bàn thua, 61 bàn (25 bàn thua trong 19 trận đầu, 36 bàn ở giai đoạn lượt về). Trong 21 trận gần nhất (19 trận nửa cuối mùa trước và 2 trận mùa này), chỉ có 4 trận Roma không thủng lưới, lần cuối là trận hòa 0-0 với Chievo hôm 3/5. Từ đó đến nay, trận nào Roma cũng để lọt lưới ít nhất 2 bàn, chỉ thắng 3 trận nhờ một trận ghi 4 bàn (thắng Catania 4-3) và 2 trận khác nhờ ghi 3 bàn (thắng Milan và Torino 3-2). Tổng cộng số bàn thua trong 21 trận đấu ấy lên tới 42 bàn, trung bình 2 bàn/trận, một con số đau lòng, nhưng đủ để nói lên hết cơn bĩ cực của đội bóng thủ đô, từng được coi là một trong số những đội bóng công thủ hay nhất Serie A, nhưng nay tan nát vì những bàn thua ập xuống như mưa. Nhưng cuộc khủng hoảng không chỉ diễn ra ở Serie A. Ngay cả trước những đối thủ xoàng ở vòng sơ loại Europa League như Gent hay Kosice, Roma vẫn thủng lưới 3 bàn dễ dàng. Và Spalletti đầu hàng.

Ranieri sẽ làm gì với AS Roma?

Vị HLV tiền nhiệm của Ranieri đã làm tất cả những gì có thể để hàn gắn những lỗ thủng toang hoác trong hàng phòng ngự. Vô ích. Những bàn thua vẫn cứ đến. Thủ môn số 3 Julio Sergio đã chơi như một người hùng trong trận gặp Juve, nhưng không thể nào cứu vãn được đội bóng một khi những người chơi phía trên anh mắc những sai lầm tai hại, chẳng hạn như Cassetti đã đỡ hụt bóng để Diego cướp được ghi bàn mở tỉ số. Sự bất ổn của hàng tiền vệ, với phong độ thiếu ổn định và chấn thương liên miên của một loạt các tiền vệ phòng ngự, từ Brighi, Aquillani, De Rossi đến Pizarro làm cho cơ chế hỗ trợ phòng ngự từ tuyến hai yếu hẳn.

Tinh thần bất ổn của toàn đội trong giai đoạn khủng hoảng niềm tin là một trong những lí do khiến trong chuỗi 21 trận đó, cứ bị dẫn trước là Roma thua và thua tan nát không sao cưỡng lại nổi, như một sự sụp đổ tinh thần dây chuyền ở các tuyến. Trong chuỗi trận ấy, Roma đã trải qua 5 trận thủng lưới 3 bàn và 3 trận lọt lưới 4 bàn. Sự bất ổn ở nhân sự và phong độ thể hiện ở chỗ, trong 21 trận đấu, Spalletti đã tung ra 16 hàng thủ khác nhau trong đội hình xuất phát. Nhưng không gì và không ai đủ sức ngăn chặn những bàn thua.

Ranieri sẽ làm gì?

Trong 2 tuần nhường sân cho vòng loại World Cup 2010, Ranieri cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để đóng chặt khung thành và củng cố hàng thủ. 12 bàn thua trong 6 trận đấu chính thức đầu tiên của mùa bóng này (2 ở Serie A, 4 tại Europa League) là một thảm họa thực sự, và đó là lí do tại sao Ranieri thực hiện một cuộc cách mạng trong chiến thuật để trước hết tạo ra sự ổn định ở “hậu phương”. Tân HLV Roma có nhiều khả năng sẽ trở lại với sơ đồ 4-4-2 mà ông là một tín đồ. Đẩy Burdisso sang phải, cặp trung vệ là Mexes-Juan và bên trái là Riise, Ranieri tăng cường cho hàng thủ bằng một cặp tiền vệ trung tâm (De Rossi-Pizarro) nhằm che chắn tối đa cho hàng phòng ngự.

Spalletti đã từng đặt một cặp tiền vệ trung tâm (cũng là De Rossi-Pizarro) trước hàng phòng ngự 4 người trong sơ đồ 4-2-3-1, vốn là là công thức đem lại cho Roma một lối chơi hấp dẫn, nhưng khả năng phòng thủ của Roma lúc đó tốt hơn, nhờ phong độ và tinh thần của họ tốt hơn bây giờ. Cuộc cách mạng 4-2-3-1 ấy được Spalletti tạo nên từ tháng 12/2005 và kéo dài cho đến hết mùa 2007-08, trước khi phải từ bỏ vào đầu mùa bóng trước sau một loạt thất bại nghiêm trọng. Với sơ đồ mới, Roma chắc chắn sẽ không còn bay bổng như trước nữa, mà sẽ chơi một thứ bóng đá hết sức khắc khổ và một trong những mục tiêu then chốt là không để thủng lưới. Nhưng hiện chưa rõ sơ đồ ấy sẽ vận hành ra sao và không lấy gì đảm bảo những con người ấy lại không rơi vào khó khăn một lần nữa.

Sự thật là Totti chưa bao giờ có sự khởi đầu tốt đến thế trong giai đoạn đầu mùa giải trong sự nghiệp, với 10 bàn thắng vào lưới các đội nhược tiểu Gand, Kosice và 1 bàn vào lưới Genoa. Nhưng phong độ ấy không đủ để đem lại những chiến thắng cần thiết, một khi hàng thủ làm hỏng mọi nỗ lực của anh và những người khác. Ranieri đã đến để đem lại sự đảm bảo và chắc chắn, nhưng trong sự nghiệp, ông chưa bao giờ nổi tiếng là vị HLV của những CLB có hàng thủ mạnh và đấy là điều khiến các romanista lo ngại. Và mỗi lần đối phương vây hãm khung thành của Roma, họ lại một lần chắp tay cầu nguyện...

A.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm