(TT&VH) - HPHN mùa này là 1 trong số 3 CLB (còn có HAGL) được phép sử dụng 5 Tây trong đội hình cùng một thời điểm nhờ có Trần Lê Martin và Phan Lê Issac đã nhập tịch từ mùa trước.
Nhưng họ cũng giống như Ninh Bình, là CLB không được đánh giá cao về lối chơi, và hiếm khi nào cả 5 cầu thủ ngoại và nửa Tây nửa Việt của họ lại tỏa sáng cùng lúc. HPHN vừa trải qua trận thua thứ ba liên tiếp ở V-League khi thất thủ ở sân Vinh trước SLNA “chỉ” có 4 Tây (thêm Nguyễn Hoàng Helio nhập tịch).

Trần Lê Martin của HPHN
Ronald Martin khi chưa đổi tên thành Trần Lê Martin là một cầu thủ chạy cánh, nhưng khi về HPHN, để nhét cầu thủ này vào đội hình, HLV Thành Vinh đã sử dụng cầu thủ người Uganda này ở mọi vị trí (trừ thủ môn). Đầu tiên là Martin đá tiền đạo, rồi giờ là tiền vệ và có lúc đá cả trung vệ thòng. Cũng may là Martin đã thích ứng tốt và là một trong những cầu thủ ngoại (và nhập tịch) đá ổn định nhất ở HPHN. Nhưng, việc phải dùng Phan Lê Issac bằng mọi giá nhiều khi khiến cho tuyến giữa của HPHN chỉ có ý nghĩa là tuyến phòng ngự và phá bóng.
Nhưng họ cũng giống như Ninh Bình, là CLB không được đánh giá cao về lối chơi, và hiếm khi nào cả 5 cầu thủ ngoại và nửa Tây nửa Việt của họ lại tỏa sáng cùng lúc. HPHN vừa trải qua trận thua thứ ba liên tiếp ở V-League khi thất thủ ở sân Vinh trước SLNA “chỉ” có 4 Tây (thêm Nguyễn Hoàng Helio nhập tịch).

Trần Lê Martin của HPHN
T.P