V-League

Tài phiệt bóng đá

17/08/2010 11:20 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Bóng đá VN sau 10 năm chuyên nghiệp, số ông chủ giàu có nhảy vào bóng đá rất nhiều. Đi đầu là ông Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Nguyễn Đức Kiên, Lê Phước Vũ. Mới đây có ông Đỗ Quang Hiển, Nguyễn Đức Thụy. Nhưng, ai mới là người có tầm ảnh hưởng lớn chi phối đến bóng đá đỉnh cao nước nhà?

Mỗi người một cách làm khác nhau, nhưng những bước nhảy thần tốc của bầu Hiển, ông chủ hai đội bóng, đã đưa ông vào hàng tài phiệt của BĐVN. Quyền lực của ông Hiển lên SHB.ĐN và HN.T&T cũng như với VFF là cực lớn. Với sân chơi V-League, dù năm nay SHB.ĐN không đóng góp nhiều trong việc đẩy HN.T&T lên, nhưng ai cũng biết, với vị thế của mình, bầu Hiển có quyền sử dụng lợi thế “hai chọi một” để đạt thành tích tốt nhất cho một trong hai đứa con của mình. Điều đáng nói, giả như trường hợp đó xảy ra, thì VFF cũng bất lực.
Sự thành công của bầu Hiển (giữa) là tấm gương mà bầu Thụy muốn học tập và noi theo. Ảnh: VSI
Đóng góp cho đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bằng ngôi vô địch đang nóng hổi càng củng cố vị thế của ông chủ này trong làng bóng đá nội. Sự đặc biệt của ông Hiển còn nằm ở chỗ, HN.T&T khá tập tễnh ở mùa này, rốt cuộc vẫn lên ngôi vô địch được đúng như tính toán. Trong khi đó, các đối trọng  thì “đổ bệnh”, hoặc không dám vô địch.

Khái niệm tài phiệt trong bóng đá do đó phải xét ở tầm cảnh hưởng và chi phối đến cán cân của bóng đá nước nhà. Còn nếu xét về tiền, thì ông Hiển xếp còn sau rất nhiều trong số những người giàu nhất Việt Nam,  như ông Đoàn Nguyên Đức hay Nguyễn Đức Kiên chẳng hạn.

Khi bầu Hiển gọi HLV Phan Thanh Hùng ra Thủ đô, hay đang nhăm nhe rút chân sút số 1 của SHB.ĐN Merlo ra HN.T&T, người ta thừa hiểu mục tiêu của ông chưa dừng lại với chức vô địch của HN.T&T năm 2010, SHB.ĐN năm 2009. Tất nhiên về khía cạnh tài chính, bóng đá vẫn mang lại cho ông không ít lợi nhuận so với các ông bầu khác. Giá trị đất ở làng thể thao Tuyên Sơn, cùng khu liên hợp thể thao ở Hòa Minh (Đà Nẵng) bây giờ đang leo thang chóng mặt.
Cầu thủ HN T&T công kênh bầu Hiển, ăn mừng chức VĐ V-League 2010
Chỉ riêng thị trường chuyển nhượng, nếu lên sàn thì quân số hai đội bóng của ông mang lại giá trị không đối thủ nào cạnh tranh nổi. Người ta nói rằng lực lượng của SHB.ĐN, với dàn cầu thủ tinh nhuệ và trẻ trung như thế, hiện nay thực sự là mỏ vàng của bầu Hiển.

Sang năm, đến lượt hạng Nhất có thêm tài phiệt là bầu Nguyễn Đức Thụy, người sở hữu hai đội bóng. Ông Thụy tự nhận mình là đàn em bầu Hiển trong cách làm bóng đá, nhưng tuyên bố sẽ làm được như  ông bầu họ Đỗ trong tương lai.

Sự phát triển như vũ bão của đất nước trong thời hội nhập đã sản sinh nhiều nhà tài phiệt ở mọi lĩnh vực, và sự xuất hiện người có tầm ảnh hưởng, chi phối đến cuộc chơi trong bóng đá như bầu Hiển không là chuyện lạ.

Vẫn chưa thấy việc HN.T&T phải cậy nhờ người anh em SHB.ĐN ở mùa này. Như thế là sòng phẳng, hay nói như dân trong nghề là “chơi đẹp”. Có thể hy vọng ông Hiển sẽ sòng phẳng như thế, nếu không thì VFF cũng chẳng có cách nào hóa giải và BĐVN sẽ còn nằm trong tay bầu Hiển.  


NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm