V-League

"Tai nạn mắm tôm": Ngộ độc thực phẩm hay một màn kịch dở?

14/04/2012 12:35 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ngay sau khi TT&VH Online đưa tin về vụ cầu thủ SHB Đà Nẵng bị ngộ độc thực phẩm và việc trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng bị hoãn, rất nhiều độc giả đã phản ứng mạnh mẽ với ban lãnh đạo của đội bóng sông Hàn. 

* Thông tin về vụ "tai nạn mắm tôm" hy hữu này sẽ liên tục được cập nhật và phản ánh trên TT&VH Online cũng như trên trang Facebook www.facebook.com/baothethaovanhoa. Bạn đọc cũng có thể bình luận trên trang Facebook này của báo.

Tại sao những độc giả, trong đó đa phần là những CĐV của SHB Đà Nẵng lại phản ứng về điều này, trong khi tất cả đều nhìn nhận đây là một “tai nạn” không đáng có và nên được thông cảm? Các CĐV đội bóng sông Hàn rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của các cầu thủ, nhưng họ lại phản ứng tiêu cực, chỉ trích lãnh đạo, BHL đội bóng và nêu ra rất nhiều điểm bất cập, bất hợp lí và đôi chỗ có phần khó hiểu. Phải chăng còn có “bí ẩn” nào đó đằng sau vụ ngộ độc thực phẩm của cầu thủ SHB Đà Nẵng ??!

Nghi vấn đầu tiên là tại sao  11 cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm lại hoàn toàn là các nội binh, và đều là những người đá chính, trụ cột ở đội bóng? Phải chăng họ là những người “không tốt bụng” nên dễ đổ bệnh đường tiêu hóa, tách ra ăn uống riêng hay chỉ là do một sự ngẫu nhiên, trùng hợp kì lạ. Thông thường, ở các chuyến đi, tất cả các thành viên đội bóng đều ăn chung. Tại sao Ban huấn luyện và các cầu thủ ngoại binh không ai “dính” bệnh, mà nguyên cơ số đủ cho 1 đội bóng là 11 cầu thủ đổ bệnh?


HLV trưởng SHB ĐN, Lê Huỳnh Đức - Ảnh Đại Nghĩa

Khi trận đấu bị hoãn lại, độc giả của TT&VH Online cũng đặt câu hỏi mỗi động bóng ở V-League đều đăng kí tầm từ 23 đến tối đa là 30 cầu thủ, đăng kí thi đấu mới nhất của SHB Đà Nẵng với BTC giải là 26 cầu thủ. Vậy trừ đi chưa đến 11 cầu thủ, đội bóng sông Hàn còn 15 người khác, vẫn có thể đủ đội hình cả chính lẫn dự bị để ra sân. Chưa tính đến trong 11 cầu thủ đổ bệnh, có vài người đã tạm bình phục, có thể vào sân ở những phút cuối hiệp 2. Tại sao SHB Đà Nẵng không cố khắc phục tình hình để thi đấu? Phát biểu của HLV Lê Huỳnh Đức rằng “chúng tôi không đủ cầu thủ để thi đấu” được nhiều người chia sẻ, nhưng cũng vấp phải khá nhiều phản ứng. Họ cho rằng SHB Đà Nẵng mùa này đủ trình độ để cạnh tranh chức VĐ, và cũng phải thể hiện tâm thế, bản lĩnh của nhà VĐ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

TT&VH Online còn nhận được phản hồi từ một phía khác, đó là phản ứng của CĐV SLNA. Dù rất thông cảm và chia sẻ với đội bạn, CĐV SLNA cũng đặt ra nghi vấn rằng phải chăng đội khách đến từ Đà Nẵng đang tìm cách “hoãn binh”.

Ban lãnh đạo và ban huấn luyện của SHB Đà Nẵng bị chỉ trích mạnh mẽ bởi chính CĐV đội nhà. Họ đặt ra câu hỏi rằng: tại sao một trận đấu quan trọng, với một đối thủ mạnh là SLNA, trong trận cầu khởi đầu lượt về, khi SHB Đà Nẵng đang có vị trí quá tốt ở BXH lại được chuẩn bị một cách sơ sài đến vậy. Công tác hậu cần, đi lại ăn ở của đội có vấn đề, chưa được chuẩn bị tốt nên mới dẫn đến “tai nạn” và cầu thủ dính bệnh như vậy.

Quãng đường từ Đà Nẵng đến Nghệ An rơi vào khoảng 700 km, khá dài và không có đường bay, tại sao đội bóng không để cầu thủ đi tàu cho an toàn, lại chọn phương án đi ô tô, ăn uống vạ vật dẫn đến bị “anh Tào Tháo rượt” cho chạy không nổi. Thực sự thì thái độ của những người có trách nhiệm ở đội bóng sông Hàn với trận đấu này như thế nào?

Khi đại diện BTC giải làm việc với cả 2 đội bóng, quyết định hoãn trận đấu được đưa ra và phương án ban đầu là tổ chức trận đấu bù vào ngày 16-4 đã được BTC đưa ra. Tuy nhiên phía SHB Đà Nẵng cho rằng đến ngày này, cầu thủ của họ vẫn chưa đủ sức khỏe để thi đấu. Ngày giờ cụ thể chưa được ấn định, tuy nhiên nếu rời hẳn sang 1 ngày cách xa ngày thi đấu chính thức ban đầu thì cả 2 đội bóng đều chẳng có lợi. SHB Đà Nẵng sẽ phải rời Nghệ An, rồi lại phải quay lại để đá. Với SLNA, thầy trò Hữu Thắng còn phải thi đấu ở cả AFC Cup và bất cứ sự thay đổi nào trong lịch thi đấu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến họ.

Với tất cả những lí do trên, vẫn biết đây là một vụ việc không đáng có, nên thông cảm và sẻ chia, nhưng với rất nhiều người,  không thể không đặt ra nghi vấn đằng sau việc cầu thủ SHB Đà Nẵng bị ngộ độc tập thể. 

"Tai nạn mắm tôm" hi hữu

Vào trưa hôm qua (12/4), một số cầu thủ SHB Đà Nẵng đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm và phải vào điều trị tại bệnh viện ở TP. Vinh. Lãnh đạo đội bóng SHB Đà Nẵng đã xác nhận các cầu thủ của mình bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải món mắm tôm trên đường di chuyển ra Vinh.

Trên hành trình ra Nghệ An thi đấu, đội dừng chân ở một nhà hàng ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để ăn trưa. Đến tối cùng ngày, hai cầu thủ là Trần Minh Phương và Phan Thanh Hưng có hiện tượng đau bụng đi ngoài và nôn. Các bác sĩ trong đoàn đã tiến hành chuyền dịch cho hai cầu thủ này tại Khách sạn Giao Tế, Nghệ An.

Trong ngày 13/4, Ban huấn luyện đội SHB Đà Nẵng đã đưa các cầu thủ xuống Khoa điều trị nội 1, Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, Nghệ An để khám và điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán các cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm vì ăn phải thịt chấm mắm tôm kèm rau sống. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành chuyền cho mỗi cầu thủ 2 chai truyền dịch, đến chiều cùng ngày, các cầu thủ đã có thể ngồi dậy và vận động nhẹ.


Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm