Bóng đá Việt

Suy nghĩ từ một cái ghế

11/10/2010 12:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ông Dương Vũ Lâm là thành viên đầu tiên của VFF được mở mày mở mặt ở xứ người với chức PCT AFF được bầu năm 2007, nhưng thực ra ông Trần Quốc Tuấn là mới là nhân vật thành công hơn cả, khi trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá Việt Nam được đề cử tham gia cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu lục, và dù nhìn nhận ở khía cạnh nào thì cũng có thể coi đây là một cột mốc đáng nhớ với VFF.

Tuy nhiên, sau niềm vui, có thể gọi là như thế, thì vấn đề đặt ra ở đây là sự thăng tiến của ông Tuấn liệu sẽ giúp được gì cho bóng đá Việt Nam, nhất là trong hoàn cảnh suốt 3 năm qua, vai trò của ông Lâm ở AFF khá mờ nhạt và người ta chỉ còn nhớ tới việc ông Lâm vẫn là PCT AFF khi ông có mặt tại lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2010.


Với việc góp mặt trong Thường vụ AFF, ông Tuấn có thể sẽ tạo ra được ảnh hưởng hoặc tiếng nói có trọng lượng lớn hơn để đưa về Việt Nam những sự kiện có lợi cho bóng đá nước nhà, chẳng hạn như các dự án hỗ trợ phát triển đào tạo trẻ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hợp tác về y học thể thao… Thế nhưng, những năm trước đây, khi VFF chưa có đại diện nào trong Thường vụ AFC thì VFF cũng vẫn nhận được những dự án như vậy từ FIFA và AFC, nên kỳ vọng mà giới chuyên môn dành cho TTK VFF Trần Quốc Tuấn cũng sẽ phải khác.


 TTK VFF Trần Quốc Tuấn sẽ giúp được rất nhiều cho bóng đá VN trong vai trò thành viên của Thường vụ AFC?

Hãy lấy LĐBĐ Thái Lan (FAT) là một dẫn chứng tiêu biểu, khi chủ tịch FAT Worawi Makudi đã nâng tầm ảnh hưởng của mình vượt khỏi phạm vi AFC và vị quan chức này đã thành VIP tại FIFA từ nhiều năm nay. Bởi thế, ngay một cường quốc bóng đá hùng mạnh như nước Anh cũng phải cậy nhờ tới ông Worawi, và không phải ngẫu nhiên mà trong hơn 10 năm qua, ĐT Thái Lan luôn được đặt dưới quyền chỉ đạo của những ông thầy người Anh danh tiếng như Peter With, Peter Reid hay mới nhất là Bryan Robson. Thậm chí, FAT còn thuyết phục LĐBĐ Anh cân nhắc kế hoạch cử ĐT Anh tới Bangkok thi đấu giao hữu với ĐT chủ nhà.

Ông Worawi còn thể hiện quyền năng của mình ở một vụ việc khác, khi Thái Lan thiếu chút nữa đã bị AFF rút quyền đăng cai vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 vì sự cố những người biểu tình Áo vàng (PAD) tại Thái Lan bao vây phong toả 2 sân bay Suvarnabhumi và Don Muang khiến hoạt động hàng không tại Bangkok bị ngưng trệ trong một thời gian khá dài, nhưng ông Worawi đã can thiệp thành công để vòng bảng vẫn được tổ chức ở Thái Lan, nhưng dời về Phuket thay vì Bangkok như kế hoạch ban đầu.


Trong các cuộc sự kiện quan trọng của AFF và AFC diễn ra tại Hà Nội, người ta luôn thấy ông Worawi đăng đàn phát biểu bằng tiếng Anh rất đĩnh đạc, điều hiếm xuất hiện với các đại diện của VFF, cho dù ông Dương Vũ Lâm từng là trợ lý ngôn ngữ của HLV trưởng Karl Heinz Weìgang, nên khả năng ngoại ngữ cũng rất tốt. Nói dông dài như thế để thấy, việc có mặt trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của AFF hay AFC không phải là một nhiệm vụ quá sức khó khăn, đặc biệt là khi các chức danh thường được bổ nhiệm ở dạng đề cử chứ không phải bầu cử, nhưng vấn đề là khi ngồi vào đó rồi thì những đại diện của VFF sẽ làm được những gì để giúp ích cho bóng đá nước nhà? Đấy mới là điều khiến người ta quan tâm hơn cả, và có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được câu hỏi này mà thôi.


G.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm