(TT&VH) - Trong mạch ý kiến của bạn đọc TT&VH Online về bản công văn số 65/BVHTTDL-TTr của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, độc giả ở địa chỉ e-mail khongcoaica@gmail.com đã nêu lên một thắc mắc rất đáng chú ý: “Em chào các bác ạ. Các bác cho em hỏi cái chữ “V-League” và “Super League” có nghĩa là gì vậy? Em không được học tiếng English nên không hiểu nghĩa của nó. Vậy mạo muội các bác giải thích hộ và thanh tra hộ luôn xem có đúng pháp luật Việt Nam không?!Cám ơn các bác nhiều”.
Không hiểu các ông bầu trong VPF khi quyết định đổi tên giải VĐQG chuyên nghiệp VN từ V-League thành Super League thì họ có dụng ý như thế nào, chẳng hạn như muốn thoát ly khỏi ảnh hưởng của bản hợp đồng giữa VFF và AVG, hay đơn giản chỉ với mong muốn nâng cao chất lượng của giải đấu, trước hết là từ tên gọi, nhưng với việc thay đổi V-League thành Super League, nếu là một người không thạo ngoại ngữ thì khi nhìn lần đầu cũng chưa chắc đã biết Super League là giải đấu của quốc gia nào.
Rất nhiều nước trên thế giới nói chung và tại châu Á nói riêng đều gắn tên quốc gia viết tắt trước giải VĐQG chuyên nghiệp của mình, chẳng hạn như J-League của Nhật Bản hay Thai-League của Thái Lan, và đấy chính là dấu hiệu để phân biệt “gốc gác” của từng giải VĐQG. Ngay như Indonesia dù đang có tới 2 giải VĐQG, một giải do LĐBĐ Indonesia tổ chức và được FIFA công nhận, còn một giải khác do các ông bầu ly khai mà thành, nhưng trong tên tiếng Anh của 2 giải này đều có chữ Indonesia (ISL-Indonesia Super League, giải của LĐBĐ Indonesia và LPI-The Indonesian Premier League, giải ly khai), để mới nhìn qua cũng biết 2 giải này diễn ra ở Indonesia.
Trong khi đó, với cái tên tiếng Anh Super League của VPF, có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy một tiền tố hay hậu tố nào liên quan tới chữ Việt Nam để chứng thực với bạn bè quốc tế rằng đây là một giải đấu đang diễn ra ở Việt Nam, điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy nếu như nhìn vào tên gọi V-League trước đây. Tất nhiên, như người ta vẫn nói “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, chất lượng của một giải đấu không thể đánh giá chỉ qua cái tên, nhưng dẫu sao để được xem một giải VĐQG chuyên nghiệp chất lượng thực sự với cái tên Việt Nam đặc trưng vẫn là mong muốn chính đáng và hợp lý của rất nhiều người hâm mộ.
Hoàng Anh