Đọc - Xem

Sức mạnh mang tên "lục bát"!

28/09/2009 14:22 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dư âm của Ngày thơ Lục bát Việt Nam lần thứ nhất (đã diễn ra hôm 24/9 tại Triển lãm Vân Hồ) khiến cho chúng ta thêm tự hào về sức sống của thể loại thơ truyền thống này. Không chỉ lôi cuốn hàng ngàn công chúng yêu thơ của Hà Nội và khoảng 30 tỉnh thành cả nước, thơ lục bát còn lôi cuốn nhiều loại hình nghệ thuật khác cùng tham gia để đóng góp vào đời sống đương đại một lễ hội đặc biệt.


 Cuốn thư pháp dài 100m x 86cm, kết nối 132 câu thơ của 132 tác giả (mỗi tác giả được trích 2 câu) trong tập Lục bát mỗi ngày
Lục bát kết hợp với dân ca, cồng chiêng, thư pháp…


Sau lễ khai mạc, các nghệ sĩ đã biểu diễn hát thơ lục bát thông qua một số làn điệu dân ca. Bên cạnh đó, BTC cũng kết hợp thành công giữa nội dung thơ lục bát với một số loại hình văn hóa văn nghệ của một số địa phương tham gia Ngày thơ Lục bát Việt Nam lần thứ nhất như múa gậy của người Dao đỏ (Đoàn nghệ thuật Hà Giang), lục bát với nghệ thuật cồng chiêng của người Mường (Ninh Bình), lục bát với quan họ Bắc Ninh, lục bát “cháy” dưới nghệ thuật bút lửa của nghệ sĩ DZũ Kha (Bình Định) với những câu thơ “có đường nét” đầy tinh xảo...

BTC cũng đã cho ra mắt cuốn thư pháp dài 100m x 86cm, kết nối 132 câu thơ của 132 tác giả (mỗi tác giả được trích 2 câu) trong tập Lục bát mỗi ngày (1 tập trong ấn phẩm Lộc Phát Kỷ Sửu) đã xuất bản và đăng tải trên website lucbat.com. Cuốn sách này do anh Đậu Phi Hùng, GV Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) thể hiện trong một tuần bằng thư pháp chữ Việt và hoàn toàn bỏ tiền túi ra để làm vì đam mê thơ lục bát. Sau khi ra mắt trong Ngày thơ Lục bát Việt Nam, cuốn thư pháp chữ Việt sẽ được tổ chức bán đấu giá trong thời gian sắp tới để ủng hộ các chiến sĩ Trường Sa. Trước đó, những người yêu thơ, đến với Ngày thơ Lục bát Việt Nam lần thứ nhất cũng đã đóng góp được hơn 1 tấn sách, ấn phẩm gửi tặng cho các chiến sĩ ở Trường Sa.


Trao sách cho Bộ đội Trường Sa

Đủ sức trở thành ngày hội thường niên

Nhà thơ Đặng Vương Hưng cho biết: Ngày thơ Lục bát lần thứ nhất như là một ngày hội của “gia đình lục bát Việt”. Ngày thơ Lục bát lần này là do “nhân dân làm”, tôi tạm gọi là các “thành viên trong gia đình lục bát” tự nguyện đóng góp kinh phí để về dự hội chứ không được sự hỗ trợ hay tài trợ từ Mạnh Thường Quân, cơ quan, tổ chức nào. Qua lần tổ chức đầu tiên này, chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những ý tưởng, những ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng về mọi mặt liên quan đến công tác tổ chức ngày thơ Lục bát Việt Nam hàng năm”.

Khẳng định Ngày thơ Lục bát sẽ được tổ chức thường niên vào đúng ngày “lộc phát” (6/8 Âm lịch) song song với việc ra mắt Tuyển tập “Lộc phát” của năm đó (như vậy năm sau sẽ là tuyển tập “Lộc phát Canh Dần”), nhà thơ Đặng Vương Hưng cho biết thêm: “Tôi tin, việc tổ chức Ngày thơ Lục bát Việt Nam đã và còn sẽ tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, góp sức giữ gìn, bảo tồn và phát triển những giá trị, những di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc”, nhà thơ Đặng Vương Hưng nói.

Huy Thông

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm