Bóng đá Italy

Udinese - Palermo: Udinese & Trái tim “Totò”

30/10/2011 10:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không Di Natale, không bàn thắng và không chiến thắng. Ở tuổi 34, Di Natale vẫn đang là nhân tố chính để vận hành Udinese, cũng như là nguồn cung cấp bàn thắng chính cho đội bóng. Trước đối thủ Palermo, “Totò” sẽ trở lại sau một tuần vắng mặt để mang đến nụ cười cho đội chủ sân Friuli.

Có điều gì đặc biệt trong danh sách 50 gương mặt được đề cử Quả bóng vàng FIFA 2011? Một “ông già” đã 34 tuổi, không được dự Cúp châu Âu mùa giải 2010-11, cũng không một lần được khoác ĐTQG kể từ sau VCK World Cup 2010, đứng chung hàng ngũ với những tên tuổi hàng đầu châu Âu và thế giới. “Ông già” ấy có tên Antonio Di Natale.


Di Natale là 90% sức mạnh của Udinese -Ảnh: Getty

Sau hai năm liên tiếp, Italia - đất nước từng đóng góp 5 QBV trong quá khứ (Omar Sivori - gốc Argentina, Rivera, Paolo Rossi, Baggio và Cannavaro), mới có một người được góp mặt trong danh sách các ứng cử viên. Khi FIFA công bố ranh sách rút gọn 23 cầu thủ, có thể Di Natale không còn hiện diện, nhưng những gì anh đã và đang làm rất đáng trân trọng.

Việc Di Natale có mặt trong danh sách đề cử của FIFA là phần thưởng cho màn trình diễn đầy ấn tượng của anh với Udinese. Mùa 2010-11, dù không dự Cúp châu Âu, nhưng những bàn thắng quan trọng của Di Natale đã giúp Udinese giành vị trí thứ 4 ở Serie A, vượt trên các đối thủ lớn như Roma, Juve để cầm chiếc vé trở lại sân chơi Champions League.

Với 28 bàn tại Serie A mùa 2010-11, “Totò” cũng trở thành tiền đạo đầu tiên kể từ sau Giuseppe Signori (1992-93; 1993-94) hai lần liên tiếp giành “Capocannoniere” (Vua phá lưới Serie A). Ở một giải đấu khắc nghiệt như Serie A, những tên tuổi Batistuta, Inzaghi, Bierhoff, Sheva, Crespo, Trezeguet, Vieri hay Ibra cũng không thể làm được điều kỳ diệu như Di Natale (“người ngoài hành tinh” Ronaldo thậm chí không biết mùi vị Capocannoniere).

Câu nói “gừng càng già càng cay” thật đúng với trường hợp Di Natale. “Totò” đang có 136 bàn thắng sau 295 trận ở Serie A (đứng thứ 32 trong danh sách các cây làm bàn xuất sắc nhất), trong đó phần lớn được thực hiện thời gian gần đây. Cụ thể, trong 3 mùa giải gần nhất, “Totò” đã ghi cả thảy 63 bàn (78 trận).

Khi mà Udinese luôn theo đuổi chính sách kinh doanh cầu thủ để tồn tại trong cuộc chơi đầy khắc nghiệt của bóng đá, thì Di Natale thực sự là trái tim của đội bóng. Người ta nói nhiều về Alexis Sanchez và Inler, hai cái tên mới ra đi trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng trên thực tế không ai có vai trò quan trọng bằng “Totò”.

Bằng chứng? Từ cuộc khủng hoảng mùa 2009-10, với hai nhà cầm quân Marino và De Biasi, cho đến thời điểm thành công hiện tại với Guidolin, Di Natale đều là vị trí không thể thay thế. Hai mùa giải trước, có 9 trận đấu mà Di Natale vắng mặt thì 7 trong số đó Udinese phải nhận thất bại. Mùa này, Di Natale có mặt trong đội hình chính cả 7 trận thì Udinese và Juve chia sẻ ngôi đầu bảng. Ngay khi “Totò” vắng mặt trong trận đấu ở San Paolo, Udinese đã bị Napoli đánh bại dễ dàng.

Ảnh hưởng của “Totò” không chỉ thể hiện qua những bàn thắng anh ghi, mà còn cả về mặt tinh thần. Đội bóng tỉnh Udinese luôn sử dụng những cầu thủ trẻ, và làm mới liên tục. Để gắn kết đội hình, Udinese cần phải có một mắt xích, và đó là Di Natale. Anh trở thành chỗ dựa cho cầu thủ trẻ, những người hoàn toàn vô danh khi đến sân Friuli. Khát vọng thi đấu cháy bóng của Di Natale cũng là một yếu tố thúc đẩy những đồng đội bên cạnh anh.

Khi vắng người thủ lĩnh tài năng ấy, Udinese mất đi một đầu tàu và các cầu thủ trẻ rất khó làm nên điều đặc biệt. Chiến thuật của Guidolin đang thành công, nhưng đó là khi mà Di Natale đứng trên sân. “Totò” như một trái tim không ngừng đập để đưa Udinese đến với chiến thắng.

Sau một tuần vắng mặt, Di Natale đã trở lại. Hôm nay, anh sẽ đứng trong đội hình xuất phát của Udinese tiếp đối thủ Palermo. Một trận đấu gợi lại ký ức ngày 27/2/2011 đầy kỳ diệu. Hôm ấy, tại Renzo Barbara, Di Natale lập hat-trick để giúp Udinese nhận chìm Palermo trong vòng xoáy với 7 bàn thua (4 bàn còn lại do công Sanchez).

Không dễ để tái diễn cơn mưa bàn thắng của 8 tháng trước, nhưng với sự trở lại của “Totò”, chiến thắng nằm trong tầm với của “Friulani”.

Dự đoán: 2-0

Ngọc Linh

7 Hai mùa giải vừa qua, Udinese phải nhận 7 trận thua trong 9 lần Di Natale vắng mặt. Mùa này, trong trận thứ 2 Di Natale vắng mặt (trước đó vắng trận gặp Atletico), Udinese phơi áo trước Napoli.

63 Kể từ mùa giải 2009-10, nghĩa là chỉ hơn hai mùa giải, Di Natale đã ghi đến 63 bàn thắng tại Serie A, gần bằng một nửa tổng bàn thắng của anh ở giải đấu lớn nhất Italia (136).

0 Udinese đang là đội có hàng thủ tốt nhất trên sân nhà. Trong 3 trận ở Friuli, đội quân của HLV Guidolin giữ sạch lưới.

0 Cùng với Cesena, Palermo là đội bóng thi đấu tệ nhất trên sân khách, khi chưa ghi nổi một bàn thắng nào (thủng lưới 5 lần).

60% Tính đến trước trận tiếp Palermo, Di Natale đang ghi đến 60% số bàn thắng của Udinese (6 trong tổng số 10 bàn).


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm