V-League

Sổ tay: Dịch chuyển

12/08/2010 12:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong lịch sử 10 năm của V-League, bóng đá miền Nam và miền Trung-Tây Nguyên nổi lên như lá cờ đầu, bằng chứng là có tới 8/10 chức vô địch đã thuộc về khu vực này (1 cho CSG, 2 cho HA.GL, 2 cho ĐT.LA, 2 cho B.BD và 1 cho SHB.ĐN), nhưng có vẻ như xu hướng này sẽ thay đổi, bắt đầu từ mùa giải năm nay với chức vô địch (đã chắc chắn tới 99% của HN.T&T).

Điểm chung trong sự sa sút của HA.GL, ĐT.LA hay B.BD dường như đều xuất phát từ tâm lí thỏa mãn sau khi đã đạt được những gì cần có, từ cầu thủ cho tới lãnh đạo đội bóng, và ngay cả một đội bóng vừa mới đăng quang lần đầu tiên sau ngót 20 năm chờ đợi như SHB.ĐN cũng còn xuống dốc không phanh chỉ sau chưa đầy một năm, mà một phần nguyên nhân quan trọng là không còn vẹn nguyên động lực.
HN T&T coi như đã bỏ túi chức VĐ V-League 201, Ảnh Quốc Khánh, TTXVN
Trong khi đó, các đại biểu của bóng đá miền Bắc đang có dấu hiệu sẽ chuyển mình mạnh mẽ ở mùa tới. HN.T&T, XM.HP hay V.NB chắc chắn sẽ lại vung tiền để chiêu binh mãi mã, còn HP.HN sau khi suýt lọt vào tốp 3 mùa này cũng đang đưa một loạt tuyển thủ quốc gia vào danh sách shopping. Hay ngay cả một đội bóng được coi là “nghèo kiết” như HN.ACB còn đang nhắm nhe 2 ngoại binh thuộc hàng khủng nhất V-League mấy mùa bóng gần đây, thì có thể dự đoán hẳn là còn lâu nữa thì bóng đá miền Nam và miền Trung-Tây Nguyên mới lấy lại được vị thế như xưa.

Thời thế bây giờ đã thay đổi, và V-League trong tương lai gần sẽ là cuộc chơi của các “thiếu gia” đất Bắc, tại sao lại không?

G.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm