(TT&VH) - Rất nhiều cầu thủ tưởng chừng như không thể tiếp tục sự nghiệp bóng banh đã lại có thể xỏ giày ra sân sau khi trở về từ Singapore.
Ngoài Quốc Vượng thì còn có thể kể tới Hữu Thắng, cầu thủ từng được mổ tại Bệnh viện Việt Pháp để chữa chấn thương vỡ sụn chêm, nhưng sau đó phải sang tiếp Singapore để tái khám và mổ thêm lần nữa với chi phí 10.000 USD. Cách đây gần 3 năm, khi được đưa tới khám tại Bệnh viện Y học Thể thao, Hữu Thắng từng bị kết luận là không thể thi đấu với chẩn đoán “rách sừng sụn chêm trong và ngoài gối phải, đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước”.

Hữu Thắng (phải) từng sang Singapore chữa bệnh
Tuy nhiên, cho tới nay, cho dù không thể trở lại thi đấu với phong độ đỉnh cao như thời 2003, nhưng Hữu Thắng vẫn có thể nhúc nhắc xỏ giày ra sân ở B.Bình Dương mỗi khi được đưa vào danh sách đăng kí.
Trong những năm qua, bộ đôi tiền vệ của ĐT.LA là Minh Phương và Tài Em đã trở thành khách quen của các bệnh viện tại Singapore, và sẽ là không ngoa khi nói rằng nhờ có bàn tay của các bác sỹ Singapore mà Minh Phương và Tài Em mới có thể tiếp tục chơi bóng cho tới thời điểm này, sau bao chấn thương ở cổ chân và đầu gối, trong đó riêng Minh Phương còn mắc thêm bệnh viêm mao mạch dị ứng.
Năm 2006, khi mới 24 tuổi tính theo giấy tờ, rất nhiều lần Tài Em phải viện tới sự giúp sức của những mũi tiêm thuốc giảm đau ở giờ nghỉ giữa hiệp mới có thể tiếp tục xỏ giày ra sân ở hiệp 2, nên nếu không được đưa sang Singapore thường xuyên để điều trị chấn thương, không chắc Tài Em đã có thể chói sáng ở AFF Suzuki Cup 2008.
Ngoài Quốc Vượng thì còn có thể kể tới Hữu Thắng, cầu thủ từng được mổ tại Bệnh viện Việt Pháp để chữa chấn thương vỡ sụn chêm, nhưng sau đó phải sang tiếp Singapore để tái khám và mổ thêm lần nữa với chi phí 10.000 USD. Cách đây gần 3 năm, khi được đưa tới khám tại Bệnh viện Y học Thể thao, Hữu Thắng từng bị kết luận là không thể thi đấu với chẩn đoán “rách sừng sụn chêm trong và ngoài gối phải, đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước”.

Hữu Thắng (phải) từng sang Singapore chữa bệnh
Trong những năm qua, bộ đôi tiền vệ của ĐT.LA là Minh Phương và Tài Em đã trở thành khách quen của các bệnh viện tại Singapore, và sẽ là không ngoa khi nói rằng nhờ có bàn tay của các bác sỹ Singapore mà Minh Phương và Tài Em mới có thể tiếp tục chơi bóng cho tới thời điểm này, sau bao chấn thương ở cổ chân và đầu gối, trong đó riêng Minh Phương còn mắc thêm bệnh viêm mao mạch dị ứng.
Năm 2006, khi mới 24 tuổi tính theo giấy tờ, rất nhiều lần Tài Em phải viện tới sự giúp sức của những mũi tiêm thuốc giảm đau ở giờ nghỉ giữa hiệp mới có thể tiếp tục xỏ giày ra sân ở hiệp 2, nên nếu không được đưa sang Singapore thường xuyên để điều trị chấn thương, không chắc Tài Em đã có thể chói sáng ở AFF Suzuki Cup 2008.
H.H