(TT&VH) - Nổi tiếng là nghèo và các ngôi sao lớn thường quay lưng, nhưng Serie A đang tốn nhiều tiền hơn bất kỳ giải đấu nào khác ở châu Âu, với hơn 300 triệu euro chuyển nhượng.
![]() Napoli là đội mua sắm nhiều nhất Serie A - Ảnh Getty |
Gần 3 tuần sau khi thị trường chuyển nhượng châu Âu chính thức mở cửa (từ 1/7), có một sự ngạc nhiên lớn là các CLB Serie A tiêu tiền nhiều hơn bất kỳ giải đấu nào khác. Con số này tính trên giá trị của các cầu thủ đã được ký hợp đồng từ khi mùa giải 2010-11 khép lại, không dựa trên hóa đơn (thực chi).
Theo đó, đã có tổng cộng hơn 300 triệu euro được 20 đội bóng Serie A 2011-12 thực hiện trong những cuộc giao dịch vừa qua (trong đó, có 39% là hợp đồng với cầu thủ nội). Từng nổi tiếng là giải đấu không biết tiếc tiền, với những ông chủ thích chi bạo, nhưng đến lúc này Premier League vẫn còn tiêu ít hơn Serie A khoảng 80 triệu euro.
Còn La Liga? Tây Ban Nha được xem là miền đất hứa của các ngôi sao trong vài năm trở lại đây, cũng mới chi khoảng 130 triệu euro tiền chuyển nhượng. Trong số này, chủ yếu là Real Madrid (55) và Malaga (gần 35 triệu). Riêng Barca chưa chính thức ký hợp đồng với bất kỳ tân binh nào.
Serie A không hề có “bom tấn” như các giải đấu kia. Inler là hợp đồng đắt nhất, với giá 17,5 triệu euro. Hai gương mặt Argentina, Lamela và Ricky Alvarez cùng có giá 12 triệu euro. Vậy vì sao Italia lại tốn kém hơn Anh và TBN? Một nguyên nhân không nhỏ khiến Serie A trở thành giải đấu tiêu tiền nhiều nhất là các bản hợp đồng theo dạng mượn một năm, và sau đó bỏ tiền chuộc lại.
Tính đến nay, Milan mới chỉ bỏ ra 6 triệu euro để mua cầu thủ mới là El Sharaawy (được định giá 7 triệu, trong đó 1 triệu là đồng sở hữu Merkel), trong khi Mexes và Taiwo đến theo dạng miễn phí. Nhưng tổng số tiền mà Milan phải trả cho hai cầu thủ Ibra và Boateng là 31 triệu euro (trong đó, giá trị 24 triệu euro của Ibra thực tế thanh toán trong 3 năm).
Trong khi đó, hơn 2/3 khoản kinh phí Juve dùng cho chuyển nhượng thuộc về những cầu thủ đã thi đấu ở Olimpico di Torino mùa trước (37 triệu euro cho Quagliarella, Matri, Pepe và Motta; chỉ trả nhiều kỳ). Roma cũng mất 10 triệu euro chuộc Borriello. Napoli mất 12 triệu euro mua lại Cavani (một năm trước đã trả 5 triệu).
Ngoài ra, chính những bản hợp đồng nhỏ cũng góp phần nâng cao tổng số tiền chuyển nhượng. Napoli là một ví dụ. Ngoài Inler, đội bóng thành phố cảng còn tốn gần 30 triệu euro khác cho những bản hợp đồng Dzemaili, Britos, Rosati và Fernandez.
