Xem toàn bộ các môn thi đấu tại SEA Games 27 chỉ với... 50.000 đồng

09/12/2013 23:51 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban tổ chức SEA Games 27, người dân Myanmar muốn mua thẻ xem SEA Games phải xuất trình được chứng minh thư.

Thẻ xem SEA Games sẽ chỉ được bán tại các điểm do Ban tổ chức quy định, thường tại các điểm thi đấu. Trên cơ sở đó, người dân sẽ được cấp thẻ cá nhân có mã vạch để kiểm soát. Thẻ này được vào xem tất cả các môn thi đấu trong cả quá trình diễn ra SEA Games 27.

Giá mỗi thẻ là 2.500 Kyat, tương đương 50.000 đồng Việt Nam.

Đại diện điểm bán Wunna Theikdi cho biết, việc bán vé này giúp cho chính quyền kiểm soát phe vé đồng thời đưa vé đến đúng người có nhu cầu xem các môn thể thao yêu thích của họ. Giá vé cũng được chính quyền hỗ trợ để ở mức thấp nhất, phù hợp với thu nhập của người dân.

Trong ngày 8/12/2013, hàng trăm người đã xếp hàng chờ đến lượt để mua thẻ vào sân. Việc làm thẻ mất nhiều thời gian do phải chụp ảnh, in thẻ và nhập mã số vào máy tính. Tuy nhiên tất cả những người xếp hàng mua thẻ đều đã được giải quyết xong.

Hình ảnh người dân Myanmar xếp hàng mua thẻ SEA Games 27 do phóng viên Thể thao & Văn hóa ghi lại ở Nay Pyi Taw:

Cao Mạnh Tuấn
Từ Nay Pyi Taw

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm