Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT: 'Cân nhắc dùng HLV ngoại cho U23 Việt Nam'

22/12/2013 07:20 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hoá tại Nay Pyi Taw, ông Vương Bích Thắng cho biết Tổng cục sẽ sớm làm việc với VFF về kế hoạch vực dậy bóng đá Việt Nam sau một kỳ SEA Games thất bại, trong đó có thể cân nhắc tìm HLV ngoại cho ĐT U23 Việt Nam.

Đánh giá chung về thành tích thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng khẳng định: “Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 có thể coi như đã đạt chỉ tiêu đề ra lúc đầu.”

Điền kinh, bơi lội lẽ ra còn tốt hơn

* Ông đánh giá như thế nào về việc một số môn thể thao cơ bản thuộc hệ thống Olympic như điền kinh và bơi lội đã có thành tích rất tốt tại SEA Games 27?

- Thành tích của điền kinh và bơi lội năm nay có tiến bộ so với kỳ SEA Games trước, nhưng cũng phải nói là chúng ta lẽ ra có thể làm được tốt hơn, nếu như được đầu tư nhiều hơn, và có kế hoạch chuẩn bị chu đáo hơn.

Ở SEA Games lần này, chúng tôi ghi nhận sự cố gắng của điền kinh và bơi lội. Những môn thể thao cơ bản của Olympic này đã có sự thăng tiến nhưng đồng thời nó cũng để lại cho chúng ta nhiều bài học, mà qua kỳ SEA Games này chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm.

Sau khi trở về từ Myanmar, chúng tôi sẽ họp và rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho những kỳ giải sắp tới, để bơi lội và điền kinh có thể đạt được những thành tích tốt hơn.

* Ông có thể nói rõ hơn về những bài học kinh nghiệm từ thực tế thi đấu của môn điền kinh và bơi lội tại SEA Games 27?

- Trước hết tôi xin lấy ví dụ với điền kinh, đây là môn thể thao mà chúng ta đạt được chỉ tiêu với 10 HCV, nhưng có những nội dung mà chúng ta hy vọng sẽ có HCV thì lại không làm được, trong khi một số nội dung khác được đánh giá thấp hơn lại vươn lên giành HCV.

Ngay khi còn ở Myanmar chúng tôi đã họp đoàn và rút kinh nghiệm việc này. Tôi cho rằng cần phải xem lại khâu quản lý, tổ chức tập huấn cho VĐV, đánh giá đối thủ, rồi các chương trình huấn luyện hay các mặt đầu tư nữa, làm sao cho sát sao thực tế, phát huy tốt nhất năng lực của VĐV để chúng ta có thể giành được thành tích cao hơn.

Sẽ có những điều chỉnh chính sách đối với bóng đá

* Vậy ông đánh giá như thế nào về thành tích thi đấu của bóng đá, đặc biệt là bóng đá nam?

- Chúng ta đều biết là bóng đá nam đang gặp khó khăn trong giai đoạn gần đây. Thứ nhất là vấn đề lực lượng, do chuyển giao thế hệ từ thế hệ VĐV trước hiện đã quá tuổi không thể tham dự SEA Games. Thứ hai là lực lượng VĐV tham dự SEA Games năm nay phần lớn đến từ các đội bóng ở giải hạng Nhất, còn các em ở đội chuyên nghiệp hầu hết là ở vị trí dự bị. Thế nên các cầu thủ này có ít điều kiện cọ xát thi đấu.

Về phía Tổng cục TDTT cũng như VFF, trong suốt cả năm 2013 đã cố gắng đầu tư cũng như nỗ lực hết sức để làm cho các cầu thủ U23 Việt Nam có điều kiện tập luyện thi đấu thật nhiều nhằm nâng cao thành tích.

Tuy nhiên, thành tích của đội U23 Việt Nam ở SEA Games lại không đạt được như mong muốn. Thực ra, chúng tôi cũng đánh giá là trong điều kiện như hiện nay thì thành tích của U23 Việt Nam đã được dự báo trước.

Tất nhiên là trình độ của chúng ta thì không thua kém hẳn so với các bạn mà chỉ ngang nhau, nên việc được - thua đều có thể xảy ra.

Qua kỳ Đại hội này, cả Tổng cục TDTT và VFF đều đã nhìn thấy những vấn đề, nên sẽ có những điều chỉnh chính sách đối với bóng đá. Chẳng hạn, chính sách nhập tịch hay chính sách cho các cầu thủ ngoại thi đấu ở V-League trong những năm tới sẽ có điều chỉnh để VĐV của chúng ta có nhiều điều kiện thi đấu hơn.

* Đây là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp mà ĐT U23 Việt Nam không đoạt được huy chương nào. Sau khi kết thúc SEA Games, liệu Tổng cục TDTT sẽ có cuộc làm việc với VFF để bàn kế hoạch vực lại bóng đá nam? Và Tổng cục TDTT có nghĩ tới chuyện để VFF sử dụng trở lại HLV ngoại cho ĐTQG?

- Chắc chắn là sẽ có một cuộc làm việc như thế. Riêng về vấn đề HLV trưởng cho ĐTQG thì chúng tôi sẽ bàn lại với VFF.

Thực ra trong rất nhiều kỳ SEA Games thì chúng ta đều thuê HLV ngoại, nhưng không phải lúc nào cũng đạt được thành tích như mong muốn.

Thế nhưng, chúng tôi sẽ đặt ra vấn đề sử dụng HLV ngoại để tính toán trong thời gian sắp tới, nếu có HLV ngoại tốt thì chúng ta có thể xem xét, còn trong trường hợp HLV nội tốt thì chúng tôi sẽ tính toán… Tóm lại vấn đề này sẽ cần phải cân nhắc thêm và chúng tôi sẽ phải bàn bạc kỹ lưỡng với VFF.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Hoàng Huy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm