HLV Hoàng Văn Phúc không từ chức

17/12/2013 19:28 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - "Đội bị loại tôi rất buồn nhưng chuyện từ chức tôi sẽ suy nghĩ sau", HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ sau thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Malaysia và chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng.

"Tôi chưa từ chức lúc này. Thất bại có nhiều nguyên nhân và chúng tôi sẽ mổ xẻ. Sau khi về nước, tôi sẽ làm việc với VFF về vấn đề này.



Các tuyển thủ U23 Việt Nam hụt hẫng sau khi bị loại từ vòng đấu bảng SEA Games 27. Ảnh: Quang Nhựt


Mặc dù tinh thần thi đấu của toàn đội rất tốt nhưng dù sao chúng tôi đã bị loại. Tôi xin thay mặt toàn đội xin lỗi chân thành tới toàn thể người hâm mộ, họ đã rất kỳ vọng có huy chương nhưng chúng tôi lại không vào đến  bán kết.

U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt, tạo ra những cơ hội rất rõ ràng trong hiệp một nhưng tâm lý phải thắng khiến các cầu thủ nôn nóng và không tận dụng được.

Tình trạng đó kéo dài sang hiệp hai càng làm đội thêm nôn nóng và mất tập trung ở phía sau để rồi thủng lưới hai bàn về cuối. Nhưng quy luật của bóng đá là vậy. Khi có cơ hội mà không tận dụng được, bạn ắt sẽ bị thủng lưới", HLV Hoàng Văn Phúc phân tích trong buổi họp báo sau trận đấu.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm