Búng vòng - Trò chơi độc đáo của nông dân Myanmar

24/12/2013 15:32 GMT+7 | Khám phá Myanmar

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần một khoảng đất nhỏ vài mét vuông những người nông dân Myanmar đã tạo ra một sân chơi đầy sôi động cạnh nhà.

Đang vào mùa nông nhàn, những người nông dân Myanmar chẳng biết làm gì khác ngoài tụ tập quán xá, uống rượu hoặc nghĩ ra trò gì đó để chơi. Vài người đánh cờ, vài người Chicclone (tâng bóng) hay đơn giản là ngồi trò chuyện với vài miếng trầu nhai cho vui miệng.

Nhưng có một trò chơi khá thú vị mà khi đã tổ chức, ai cũng hào hứng tham gia. Những người bên ngoài thì bình phẩm, trêu đùa nhau vì những cú đánh hỏng. Đó là trò chơi búng vòng. Người Myanmar gọi trò chơi này là …

Chùm ảnh do phóng viên Thể thao & Văn hoá ghi lại tại một ngôi làng nhỏ chuyên trồng rau tại Nay Pyi Taw:


Cứ mỗi khi rỗi rãi, đặc biệt là vào lúc nông nhàn, những người nông dân Myanmar thường tìm đến nhau và chơi trò búng vòng


Sân chơi chỉ là một khoảng đất nhỏ, dài với 2 đội chơi, mỗi đội dựng 5 viên đá tròn nhỏ làm mốc cho đội đối phương bắn vòng sau cho viên đá bị


Người chơi của mỗi đội sẽ búng lần lượt 6 vòng sắt sang phía sân đối phương sao cho đổ càng nhiêu đá càng


Vòng sắt sau khi được bắn đi sẽ quay tròn. Nếu chạm được vào hòn đá của đối phương, nó sẽ quật đổ và ghi điểm


Việc bắn trúng được đá của đối thủ không chỉ đòi hỏi sự khéo léo của người chơi mà còn phải có được cú búng mạnh và tính toán sao cho 1 lần bắn đổ được càng nhiều đá càng tốt


Một cú bắn chuẩn xác của người chơi khiến viên đá bị đổ


Thông thường mỗi đội có 2 người và 6 vòng sắt. Mỗi người được bắn 3 lượt. Nếu chưa đổ hết đá của đối thủ, họ phải nhường lại vòng cho đối thủ bắn

Trò chơi này dù không đông người có thể tham gia nhưng lại hấp dẫn khá nhiều người xem

Cao Mạnh Tuấn
Từ Nay Pyi Taw, Myanmar

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm