Áp lực quá lớn của U23 Việt Nam

18/12/2013 07:02 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Văn Phúc thay mặt tập thể ĐT U23 Việt Nam nhận lỗi vì không vào được bán kết SEA Games 27, nhưng ông Phúc cho biết chưa nghĩ tới chuyện từ chức vào lúc này.

Ông Phúc nói: “Đây là trận đấu rất quan trọng với U23 Việt Nam, vì chúng tôi phải thắng mới có quyền vào chơi trận bán kết. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã chơi rất tốt, tạo được một số cơ hội rõ ràng nhưng không ghi được bàn.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát được nhiều bóng hơn nhưng do U23 Malaysia chơi thiên về phòng ngự nên chúng ta có ít cơ hội ghi bàn.

Nếu Văn Quyết ghi bàn trong tình huống ở cuối hiệp 2, trước khi chúng ta phải nhận bàn thua thứ nhất, thì có thể kết quả trên sân đã khác”.

Ông Phúc tiếp tục: “Tôi cho rằng nhược điểm của U23 Việt Nam là khả năng tận dụng cơ hội cuối cùng không tốt, còn tinh thần thi đấu của các em đều rất quyết tâm. Tuy nhiên, do gặp đối thủ thi đấu quá chặt chẽ nên các em không thể dứt điểm thành công.

HLV Hoàng Văn Phúc chưa nghĩ chuyện từ chức sau thất bại của U23 Việt Nam chiều qua. Ảnh: Quang Nhựt

Thay mặt toàn đội U23 Việt Nam, tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam, vì U23 Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu có huy chương như kỳ vọng”.

Theo ông Phúc, do để thua U23 Singapore một cách không may mắn ở lượt trận thứ 2, nên U23 Việt Nam đã phải chịu áp lực rất lớn ở 2 trận đấu còn lại. Vì thế, ông Phúc cho rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc U23 Việt Nam không thể thi đấu với phong độ tốt nhất.

Về câu hỏi có từ chức sau thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 27 hay không, ông Phúc nói: “Hiện tại tôi đang rất buồn và tôi cần phải có thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Bây giờ đội thua rồi thì có rất nhiều nguyên nhân để mổ xẻ. Sau này khi tiến hành họp bàn tổng kết SEA Games, chúng tôi sẽ phân tích rõ để xem thất bại này có những nguyên nhân gì, là trách nhiệm của những ai”.

Trong khi đó, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia thì nói: “Phải thừa nhận là U23 Việt Nam có sức tấn công rất mạnh nên cũng có lúc tôi sợ rằng đội bóng của mình sẽ bị thủng lưới. Tuy nhiên, hàng thủ và thủ môn của tôi đã chơi rất tốt, rất chặt chẽ nên khó có thể nói là chúng tôi thắng may mắn”.

HLV Ong Kim Swee nói tiếp: “U23 Việt Nam chịu áp lực phải thắng nên phải đẩy cao đội hình tấn công, tạo cơ hội cho chúng tôi sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Đội bóng nào cũng thích được đá trong hoàn cảnh như vậy, vì như thế sẽ có rất nhiều khoảng trống để lên bóng. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất chắc chắn và ổn định, tuân thủ nghiêm ngặt với đấu pháp của BHL”.

Huy Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm