16h30 chiều nay, U23 Việt Nam – U23 Malaysia: Phải 'giải mã' người Mã!

17/12/2013 06:33 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có một chiến thắng trước U23 Malaysia mới có thể giúp U23 Việt Nam đoạt vé đi tiếp, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhà ĐKVĐ SEA Games sẽ bị phế truất, và có vẻ như U23 Malaysia đang làm tất cả để ngăn không cho kịch bản này xảy ra.

Với 7 điểm sau 3 trận đấu, U23 Malaysia chỉ cần không thua ở trận hôm nay là sẽ có mặt ở vòng bán kết, còn U23 Việt Nam thì chỉ có duy nhất một lựa chọn là phải thắng nếu không muốn xách valy về nước ngay sau vòng bảng.

Xét trong hoàn cảnh như vậy thì có vẻ U23 Việt Nam sẽ phải chịu sức ép nhiều hơn U23 Malaysia, nhưng trên thực tế thì lại không như vậy. Với tư cách là nhà ĐKVĐ, U23 Malaysia dường như có nhiều thứ để mất hơn, nên thầy trò HLV Ong Kim Swee đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu chiều nay.

Hôm qua BHL U23 Malaysia đã yêu cầu các cầu thủ thực hiện lệnh “cấm trại” tại khách sạn, hạn chế tiếp xúc với báo chí, ngay cả với các phóng viên Malaysia, và tiến hành tập kín. Vì thế, thay vì được đi lại, ra vào thoải mái như mọi khi, hôm qua cánh cửa phòng của các cầu thủ U23 Malaysia tại khách sạn Golden Guest, cũng là nơi trú quân của U23 Việt Nam, luôn đóng im ỉm.


Lựa chọn duy nhất của U23 Việt Nam là đánh bại U23 Malaysia. Ảnh: Quang Nhựt

Trao đổi với chúng tôi, một số phóng viên Malaysia cũng tỏ vẻ thất vọng về phong độ mà các học trò của HLV Ong Kim Swee đã thể hiện trong trận hoà "hút chết" với U23 Singapore, và thậm chí có phóng viên còn khẳng định như đinh đóng cột rằng: “U23 Malaysia chắc chắn sẽ thua, vì U23 Việt Nam mạnh hơn rất nhiều so với chúng tôi”.

Bản thân HLV trưởng U23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc khi trả lời phỏng vấn báo chí đều từ chối bình luận về U23 Malaysia, nhưng thông tin từ nội bộ đội bóng cho biết, tất cả BHL và các cầu thủ U23 Việt Nam đều tự tin vào cơ hội giành chiến thắng  trong trận đấu chiều nay, nếu U23 Malaysia vẫn giữ nguyên phong độ như đã thể hiện trong 3 trận đấu trước đó.

Hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã dành nguyên cả buổi sáng tại khách sạn để nghiên cứu lại băng ghi hình nhằm chuẩn bị cho buổi họp đấu pháp vào sáng nay với các cầu thủ.

Cũng trong buổi tập chiều qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã cho các tuyển thủ U23 Việt Nam luyện tập một bài tấn công có lẽ là để dành riêng cho Malaysia. Theo đó, các cầu thủ sẽ phối hợp bật tường 1-2 với nhau trước vòng cấm rồi thực hiện những cú cứa lòng chân trái và chân phải tuỳ theo góc sút.

Ý đồ của HLV Hoàng Văn Phúc có lẽ là muốn các cầu thủ tích cực kết thúc từ ngoài vòng cấm để giải quyết trận đấu, bởi ông Phúc lường trước được rằng U23 Malaysia sẽ thi đấu thiên về phòng ngự và lối đá chặt chẽ của họ sẽ không cho U23 Việt Nam có nhiều khoảng trống, nên sút xa sẽ là một giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ thế bế tắc.

HLV Hoàng Văn Phúc không tiết lộ cụ thể về phương án chiến thuật mà U23 Việt Nam sẽ sử dụng để tiếp cận cầu môn U23 Malaysia, nhưng ông thầy này nói rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ cho các cầu thủ, và họ chỉ cần làm đúng những gì BHL yêu cầu thì chiến thắng sẽ tự khắc mà tới.

Tổn thất của U23 Việt Nam ở trận đấu này là sự vắng mặt của hậu vệ trái Ngọc Đức do đã nhận 2 thẻ vàng ở trận thắng U23 Lào, và gần như chắc chắn Đình Hoàng sẽ được đưa sang cánh trái thay thế Ngọc Đức, còn Quang Hùng trở lại cánh phải sở trường.

Đối đầu Việt Nam - Malaysia tại các kỳ SEA Games

Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam và Malaysia đã có 9 lần đối đầu với nhau tại các kỳ SEA Games trong đó 5 lần thắng lợi thuộc về các đội bóng Việt Nam còn 4 lần chiến thắng thuộc về đối thủ. Còn nếu chỉ tính riêng ở các vòng đấu bảng SEA Games thì tỷ số đang là cân bằng 3-3.

Trong cả 2 lần đối đầu ở lượt đấu cuối vòng bảng các kỳ SEA Games trước đây (năm 1991 và 2001), bóng đá Việt Nam đều thất bại trước bóng đá Malaysia và sau đó phải dừng chân ngay tại vòng đấu bảng.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Quang Hùng, Mạnh Hùng, Tiến Thành, Đình Hoàng, Thanh Hiền, Vũ Minh Tuấn, Mạnh Dũng, Văn Quyết, Văn Thắng, Hà Minh Tuấn.

U23 Malaysia: Tamizi bin Roslan, Mohd Azmi, Mohd Saad, Mohd Shas, K.Reuben, Bin Chuchu, Basharuddin, Bin Fazail, Saarvindran, Ambumamee, Hazwan bin Bakri.

Dự đoán: 2-1


Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm