U22 Thái Lan bổ sung cầu thủ từng đánh bại Công Phượng

27/11/2019 17:43 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn)- Báo chí Thái Lan đã đưa tin cầu thủ được HLV Akira Nishino chọn tăng cường cho U22 Thái Lan là hậu vệ phải Peerawat Akkatam. Cầu thủ 20 tuổi đã lên đường hội quân cùng các đồng đội ở Philippines trong ngày 27/11.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam chờ đấu với U22 Lào

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam chờ đấu với U22 Lào

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam đấu với U22 Lào. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch SEA Games 30. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 SEA Games hôm nay.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:

* 15h00 ngày 27/11, U22 Myanmar vs U22 Philippines (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 27/11, U22 Campuchia vs U22 Timor-Leste (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 2019 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

Tờ dailynews cho biết Peerawat thuộc sở hữu nhà đương kim Á quân Thai-League là Buriram United, đang được cho CLB Kasetsart mượn. Hậu vệ này thay thế tiền vệ đang lên của bóng đá Thái Lan Panya đã gặp chấn thương khi gặp Việt Nam ngày 19/11 và phải bỏ lỡ SEA Games 30. Theo chẩn đoán, Panya gặp chấn thương đầu gối rất nặng và phải lên bàn mổ.

Về phần Peerawat nói với báo chí Thái Lan rằng anh đã sẵn sàng cùng các đồng đội tham dự giải đấu khó khăn đang diễn ra ở Philippines: “Tôi luôn chuẩn bị tốt về thể lực và đã tập luyện để có cảm giác tốt nhất thời gian qua.

Xin cảm ơn HLV Nishino đã cho cơ hội này với tôi. Đó là một điều tự hào khi khoác áo đội tuyển. Tôi tin rằng nhiều người muốn có cơ hội chơi trong SEA Games 30 lần này”.

Peerawat từng vô địch SEA Games 29 nhưng không có tiến bộ nổi bật suốt 2 năm qua
Peerawat từng vô địch SEA Games 29 nhưng không có tiến bộ nổi bật suốt 2 năm qua

Peerawat Akkatam không xa lạ với CĐV xứ Chùa Vàng. Cầu thủ này từng có suất dự SEA Games 29 trên đất Indonesia và đã đánh bại U23 Việt Nam của Công Phượng, Xuân Trường từ vòng bảng. Sau đó, cầu thủ này đã cùng U23 Thái Lan vô địch Đại hội khu vực.

Với sự bổ sung này, HLV Nishino chính thức có 20 cầu thủ tham dự đấu trường khu vực và ông vẫn giữ quan điểm không bổ sung cái tên nào trên 22 tuổi như được phép.

U22 Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn sau trận thua U22 Indonesia chiều 26/11. Đội bóng của HLV Nishino sẽ chạm trán U22 Brunei ở lượt trận thứ 2, trong khi U22 Việt Nam gặp U22 Lào, hai cặp đấu cùng diễn ra cùng lúc 15h00.

Đội trưởng Anon sau trận thua U22 Indonesia đã tuyên bố U22 Thái Lan sẽ thắng tất cả những trận đấu còn lại. U22 Việt Nam đang xếp nhất bảng B, có cùng 3 điểm như U22 Indonesia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan vào ngày 5/12 trong lượt trận cuối vòng bảng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm