Hùng Dũng, Trọng Hoàng là lá chắn cho thầy Park ở SEA Games 30

19/11/2019 11:35 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn)- Việc HLV Park Hang Seo thông báo chọn tăng cường Trọng Hoàng và Hùng Dũng cho chiến dịch SEA Games, ngay trước buổi tập của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình chiều 18/11 cho thấy thầy Park ưu tiên kinh nghiệm của hai cầu thủ thiên về phòng ngự này.

Với Tuấn Anh, tuyển Việt Nam sẽ phá lối chơi Thái Lan

Với Tuấn Anh, tuyển Việt Nam sẽ phá lối chơi Thái Lan

Cầu thủ được bình chọn hay nhất vòng bảng của Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh hứa hẹn sẽ lại là con bài “tẩy” cực kỳ quan trọng khi đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tối 19/11. Khả năng kiểm soát bóng của Tuấn Anh có thể khiến “Voi chiến” rối đội hình.

Việc HLV Park Hang Seo chọn Trọng Hoàng và Hùng Dũng cho SEA Games 30 là điều khá bất ngờ vì giới chuyên môn cho rằng, Hùng Dũng và Quế Ngọc Hải sẽ là hai cầu thủ ngoài lứa U22 sẽ đến Philippines. Đơn giản bởi hàng thủ của U22 Việt Nam đang khá neo người khi trung vệ Trần Đình Trọng không kịp bình phục chấn thương đầu gối để tham gia.

Tuy nhiên, thầy Park có vẻ đã an tâm ở vị trí chốt chặn giữa cầu môn sau trận giao hữu hoà U22 Myanmar 2-2, do đó ông thầy Hàn Quốc đã quyết định sử dụng Hùng Dũng và Trọng Hoàng thay vì Ngọc Hải.

Sức khoẻ của Trọng Hoàng sẽ rất cần thiết cho HLV Park Hang Seo ở chiến dịch tiêu tốn nhiều thể lực như SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Linh
Sức khoẻ của Trọng Hoàng sẽ rất cần thiết cho HLV Park Hang Seo ở chiến dịch tiêu tốn nhiều thể lực như SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo ra quyết định này có lẽ bởi ông đã có ba trung vệ ưng ý để không cần đến Ngọc Hải là những cái tên như Tấn Sinh, Đức Chiến, Thành Chung. Đức Chiến chính là người được ông Park lựa chọn thay thế cho Đình Trọng. Hồi tháng 3 năm nay, 3 trung vệ của HLV Park Hang Seo vượt qua vòng loại U23 châu Á chính là Đình Trọng, Tấn Sinh và Thành Chung.

Đức Chiến đã chứng tỏ mình trưởng thành vượt bậc sau mùa giải với Viettel năm nay. Nhiều trận đấu, trung vệ của Viettel thậm chí được đeo băng đội trưởng của U22 Việt Nam. Đức Chiến cũng là người đá cặp với Quế Ngọc Hải ở CLB và đó có thể cũng là một phần lý do trung vệ này học hỏi nhiều từ đàn anh để được thầy Park tin dùng.

HLV Park Hang Seo quyết định bổ sung một hậu vệ biên như Trọng Hoàng để thay Ngọc Hải cũng bởi ông muốn tận dụng kinh nghiệm và sự lỳ lợm của Hoàng “bò”. Thầy Park rất xem trọng tấn công biên và ông đã chính thức bê nguyên bộ cánh ở ĐTQG xuống U22 Việt Nam để dự trận đánh lớn SEA Games.

Cánh phải sẽ là sự trấn giữ của Trọng Hoàng, còn Văn Hậu án ngữ cánh còn lại. Những cái tên thay thế cũng rất chất lượng, gồm Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương) và Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng). Hai cầu thủ này cũng để lại nhiều ấn tượng thời gian qua, nhưng khó so bì với hai đồng nghiệp ở ĐTQG.

Có Hùng Dũng, HLV Park Hang Seo cực kỳ yên tâm cho tuyến giữa U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Có Hùng Dũng, HLV Park Hang Seo cực kỳ yên tâm cho tuyến giữa U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Suất bổ sung còn lại của Hùng Dũng không khiến nhiều người tranh cãi. Bởi nếu để ý kỹ, chính tiền vệ Hà Nội là cầu thủ hay bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Hùng Dũng không hoa mỹ như Tuấn Anh, nhưng bù lại, cầu thủ này có sự cần cù, lăn xả và sức khoẻ bền bỉ không kém bất cứ cầu thủ nào. Hùng Dũng luôn duy trì phong độ tốt trên sân cỏ và rất khó có trận nào người ta thấy tiền vệ Hà Nội chơi dưới khả năng.

Ở trận gặp UAE, Hùng Dũng là người chuyền bóng cho Tiến Linh ghi bàn kết liễu đối thủ. Còn trước đó khi đánh bại Indonesia ở Bali, Hùng Dũng là cầu thủ hay nhất trận đấu. Sở dĩ thầy Park chọn Hùng Dũng phần khác bởi ông muốn duy trì sự chắc chắn nhất có thể ở vị trí quan trọng nhất trên sân.

Hùng Dũng có thể kết hợp với đàn em Thái Quý ở Hà Nội, nhưng đáng kể nhất sẽ là Triệu Việt Hưng. Tiền vệ HAGL là cái tên nổi bật nhất ở thế hệ U22 Việt Nam hiện tại.

Hàng tiền vệ trung tâm nếu không có Hùng Dũng sẽ đáng ngại nhất cho thầy Park khi hàng loạt cái tên chưa thể hiện được nhiều. Trong đó, Trọng Đại thường xuyên dính chấn thương. Thanh Sơn và Thanh Hậu dự bị dài hạn ở HAGL, Tiến Dũng và Thái Quý cũng tương tự ở SHB Đà Nẵng lẫn Hà Nội.

Nếu không có Hùng Dũng, có thể thầy Park phải kéo Quang Hải về đá tiền vệ trung tâm như những gì đã diễn ra hồi tháng 3. Như thế, U22 Việt Nam sẽ mất một tiền đạo chơi gần khung thành và tiềm ẩn hiểm hoạ cho đối thủ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm