U23 Việt Nam và bản nháp cho trận chung kết trong mơ

09/06/2015 05:24 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những gì đã chứng minh, rõ ràng kịch bản một trận chung kết giữa U23 Việt Nam- U23 Thái Lan  là sự kỳ vọng của khán giả Đông Nam Á. Hai đội đang chứng minh sự nổi bật, quan trọng hơn cuộc chiến giữa hai "đại kình địch" luôn làm bóng đá Đông Nam Á dậy sóng bởi sự hấp dẫn và kịch tính.   

“Thái Lan là một đội tuyển mạnh và bằng chứng là chúng ta đã thua họ 2 lần gần nhất, nhưng trận này, chúng tôi sẽ chơi đôi công với họ”, ông Toshiya Miura nói khẳng định chắc nịch, sau trận thắng U23 Timor Leste tỷ số 4-0, qua đó giành 1 vé chơi bán kết SEA Games 2015.

Thực tế là, bóng đá không tồn tại khái niệm “đôi công” như… bóng bàn hay tennis. Chỉ có một đội tấn công, đội còn lại thu về phòng ngự, cố đoạt bóng và đáp trả. Có lẽ ý HLV Miura là, sẽ không phòng ngự một cách co cụm một cách bị động, mà sẵn sàng ăn miếng trả miếng.

Lịch sử…

Sau Tiger Cup 1998, ngót 20 năm qua, bóng đá Việt Nam chỉ một lần thắng Thái Lan, trong khuôn khổ một trận đấu và một giải đấu chính thức. Đấy là trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 ở chảo lửa Rajamangala (Việt Nam thắng 2-1). Trận đấu diễn ra đúng đêm Giáng sinh năm ấy, cho đến bây giờ, vẫn được xem là đỉnh cao nghệ thuật dụng binh của chiến lược gia Henrique Calisto.

Với đội hình bố trí khá thấp, Việt Nam "đưa lưng chịu đấm", chủ ý tìm một trận hoà trước khi trở lại sân nhà Mỹ Đình đá lượt về, nhưng thậm chí chúng ta còn làm được nhiều hơn thế. “Phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh” là khái niệm và là tôn chỉ chiến thuật mà ông Calisto rất thích dùng khi gặp đối thủ ngang hoặc trên cơ.

Bóng đá đơn thuần là thành tích, về điều này, Henrique Calisto là số 1. Các đội bóng của phù thuỷ râu kẽm có thể không kiểm soát bóng tỷ lệ vượt trội nhưng luôn tiềm ẩn khả năng bùng nổ. Thế còn U23 Việt Nam và ĐTQG của HLV Toshiya Miura?

Đẳng cấp của Công Phượng cùng nhiều cầu thủ U23 Việt Nam không thua kém các cầu thủ U23 Thái Lan. Ảnh Quốc Khánh.

Và người chiến thắng có tất cả

Trận thua Thái Lan với cách biệt tối thiểu tại vòng loại World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019), giúp HLV Miura rút ra nhiều bài học. Chúng ta chưa sẵn sàng đối đầu và ăn thua với Thái Lan. Thậm chí, tiền đạo đội trưởng tuyển Việt Nam, Lê Công Vinh, còn khẳng định, nếu bung đội hình chơi công đối công với Thái Lan hôm ấy, ĐT Việt Nam không chỉ thua một bàn cách biệt. “Việt Nam có thể đã vỡ trận nếu sập bẫy của Thái Lan”, Công Vinh cho biết.

HLV Miura và U23 Việt Nam bước vào SEA Games 28 một cách thận trọng tại bảng đấu có sự hiện diện của U23 Thái Lan, cũng là điều dễ hiểu. Cùng với suất chơi bán kết, thuyền trưởng người Nhật Bản vẫn không ngừng những thử nghiệm, chờ ngày "trả nợ" người Thái.

Vấn đề đặt ra ở đây là, bóng đá Việt Nam mong chờ một chiếc HCV hay đơn thuần chỉ là một trận đấu không "bẽ mặt" với Thái Lan? Muốn tấn công, bắt buộc phải sở hữu bóng. Và U23 Việt Nam đã sẵn sàng kiểm soát bóng tỷ lệ tương đối trước U23 Thái Lan?

Khoan hãy mở bài chơi tất tay, điều tốt nhất nên làm là giữ quân và giữ sức. HLV Miura được coi rất giỏi chịu đựng và khích tướng, nghệ thuật dụng nhân của thuyền trưởng người Nhật Bản đã từng bước được kiểm chứng. Chúng ta nên gặp lại Thái Lan ở chung kết, đó là lúc cần thiết đưa ra những toan tính, bởi người chiến thắng có tất cả!

Tất cả đều đã biết luôn rằng, dù lên đỉnh Đông Nam Á năm 2008, nhưng bóng đá Việt Nam đã không giữ được thế thượng phong mà ngược lại. Trong các cuộc đụng độ với Thái Lan ở cả SEA Games lẫn AFF Cup từ 6 năm qua, chúng ta từ hoà đến bại. Trận thua 1-3 ở AFF Suzuki Cup 2012, chính thức đưa bóng đá Việt Nam trở lại thế “kèo dưới”, so với đối thủ số 1 Thái Lan. Hai cuộc gặo gỡ Thái Lan gần nhất của các ĐTQG dưới thời Toshiya Miura, chúng ta toàn thua (U23 thua 1-3 ở trận giao hữu còn ĐTQG thua 0-1 tại vòng loại World Cup 2018).

0: U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 Thái Lan ở các kỳ SEA Games. Trong 4 lần gặp nhau, U23 Việt Nam nhận hai thất bại.

2: Là số lần đối đầu giữa 2 HLV Miura và Kiatisak Trong hai cuộc chạm trán, phần thắng đều nghiêng về đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang.

3: Đó là số lần vào chung kết của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan kể từ khi bóng đá nam tại SEA Games chỉ giới hạn các tuyển thủ U23. Cả 3 lần vào chung kết thì U 23 Việt Nam đều thất bại.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm