U23 Việt Nam chốt danh sách và sẵn sàng ra trận

29/05/2015 05:22 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam trước giờ ra quân tại SEA Games 2015 diễn ra ngắn hơn và có khối lượng nhẹ hơn so với các buổi tập trước đây. HLV Toshiya Miura muốn các học trò của mình có được trạng thái tốt nhất về tâm lý để sẵn sàng cho màn ra mắt ở sân chơi khu vực.

Tuấn Tài chia tay SEA Games

Phải đến cuối buổi tập, HLV Toshiya Miura mới chính thức công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự SEA Games 28 thông qua cuộc gặp mặt với toàn bộ các thành viên của đội tuyển U23 ngay trên sân tập.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài là cầu thủ cuối cùng không nằm trong danh sách thi đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games và thông tin này trên thực tế không phải là điều quá bất ngờ với cầu thủ này, cũng như với các đồng đội.

Tuấn Tài từng nằm trong danh sách bị loại từ khi U23 Việt Nam lên đường tới Singapore, và cầu thủ này chỉ được điền tên vào phút chót khi Văn Toàn bị chấn thương, và ông Miura coi như đây là một vị trí dự phòng trong trường hợp Văn Toàn không thể bình phục trong thời gian ở Singapore.

Rời sân với thông báo sẽ không có mặt trong đội hình dự SEA Games, song Tuấn Tài cho thấy anh không quá thất vọng và nhận được sự chia sẻ rất chân tình của các đồng đội. “Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc này khi biết mình là người cuối cùng được điền tên đến Singapore. Tôi vẫn còn trẻ và còn nhiều cơ hội khác. Tôi cũng chúc toàn đội thi đấu thành công ở SEA Games”, Tuấn Tài chia sẻ sau buổi tập.

Như vậy, danh sách U23 Việt Nam đã được “chốt” lại với 21 tuyển thủ (trong đó có 3 thủ môn). Hiện tại, thủ thành Lê Văn Trường được xếp ở vị trí thứ 3 và nếu như  Phạm Văn Tiến và Phí Minh Long có phong độ tốt, thủ thành này cũng coi như bị gạch tên khỏi danh sách.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết, BTC SEA Games quy định, mỗi đội được phép có 1 thủ môn dự bị, nhưng danh sách ra sân chỉ có 20 người. Trong trường hợp bị chấn thương, có xác nhận từ bộ phận y tế của BTC thì mới được thay thế, còn không cũng coi như bị loại và Văn Trường không có cơ hội để ra sân.

Công Phượng sẽ đá chính?

Đội tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân ở SEA Games và điều rất nhiều người hâm mộ quan tâm là Công Phương sẽ được HLV Toshiya Miura sử dụng như thế nào ở trận đấu với U23 Brunei.

Nếu căn cứ vào những diễn biến trên sân tập và cách thực hiện các giáo án tấn công những ngày vừa qua mà HLV Toshiya Miura, Công Phượng có nhiều cơ hội được đá chính. Cách chơi bóng nhờ vào những phẩm chất kỹ thuật tốt của Công Phượng có thể tạo nên đột biến và thời gian ở tại Singapore, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng thường xuyên nhắc nhở tiền đạo này cần tiết chế những pha bóng xử lý quá cá nhân, để phù hợp hơn nữa với chiến thuật tấn công nhanh hoặc phản công ở đội tuyển U23.

Ở nhiều buổi tập, ông Toshiya Miura chưa thực sự hài lòng với cách chơi của Công Phượng, nhưng những “nhắc nhở” và thái độ của nhà cầm quân này cho thấy, ông rất cần một mẫu tiền đạo như Công Phượng cho hàng tấn công của U23 Việt Nam.

Hiện tại, ở đội tuyển U23 Việt Nam còn 3 tiền đạo có thể ra sân là Phi Sơn, Hồng Quân và Thanh Bình. Mỗi người có một vai trò khác nhau, song nếu một vị trí đã thuộc về Công Phượng, Thanh Bình có thể sẽ là lựa chọn còn lại cho trận đấu với U23 Brunei, bởi đây không phải là đối thủ quá mạnh khiến U23 Việt Nam phải tính đến việc phải chơi phản công, mà đoàn quân của HLV Toshiya Miura hoàn toàn có thể chơi tấn công phủ đầu và giải quyết sớm trận đấu với những chân sút tạo nên được sự bùng nổ.

Vũ Lê (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm