U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia: Công Phượng lập cú đúp, U23 Việt Nam tạo mưa bàn thắng

02/06/2015 15:38 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã leo lên ngôi đầu bảng B nhờ chiến thắng tưng bừng 5-1 trước U23 Malaysia ở lượt trận thứ 2. Công Phượng đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, trong đó có một pha sút phạt cực kì ấn tượng.

Hết giờ. U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-1 trước U23 Malaysia.

Trận đấu được bù giờ 3 phút.

87- Thủ môn Minh Long đã hóa giải thành công cú dứt điểm khá nguy hiểm của cầu thủ đối phương.

79- VÀO! Văn Toàn nâng tỉ số lên 5-1 với cú lốp bóng kĩ thuật ở trong vòng cấm. 


77- Tỉ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-4. Số 18 của U23 Malaysia đã đá bồi chính xác ở trong vòng cấm. 


75- Tỉ số trận đấu vẫn đang là 4-0. U23 Việt Nam vẫn đang chơi lấn lướt hơn so với đối thủ. 

71- U23 Việt Nam có sự thay đổi người. Văn Toàn vào thay Ngọc Thắng.

67- U23 Việt Nam có sự thay đổi người. Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Phi Sơn.

62- U23 Malaysia đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số nhưng hàng thủ của U23 Việt Nam đang chơi rất tỉnh táo.

59- U23 Việt Nam chơi rất hưng phấn và đang dồn ép U23 Malaysia. Chiến thắng đã nằm trong tay của các học trò HLV Miura.

53- VÀO! Công Phượng đã nâng tỉ số lên 4-0 với cú sút phạt trực tiếp đẹp như vẽ. 


VÀO! Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam được hưởng 11m sau khi thủ môn U23 Malaysia phạm lỗi với Công Phượng ở trong vòng cấm. Huy Toàn đã ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0. 


Hiệp 2 bắt đầu!


Công Phượng ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Quốc Khánh


CĐV Việt Nam cổ vũ hết mình trên khán đài - Ảnh: Quốc Khánh

Phóng viên Phúc Hưng từ sân Bishan báo về: "Sau bàn thắng của Công Phượng, gần như tất cả khán giả trên sân đứng dậy hô vang hai tiếng Việt Nam. Nhiều CĐV ôm nhau ăn mừng trên khán đài".

Hiệp 1 kết thúc. U23 Việt Nam đang dẫn trước 2-0. 


U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng- Ảnh: Quốc Khánh

45+2! VÀO! U23 Việt Nam phản công nhanh. Ngọc Thắng chuyền bóng cho Công Phượng dứt điểm chính xác ở trong vòng cấm để nâng tỉ số lên 2-0. 



Công Phượng luôn bị đối phương theo sát- Ảnh: Quốc Khánh


Không có nhiều CĐV Malaysia đến sân Bishan

37- Hữu Dũng phạm lỗi với cầu thủ U23 Malaysia và trọng tài đã rút thẻ vàng với anh.

34- Thêm 1 cú dứt điểm nữa của U23 Việt Nam. Ngọc Thắng tung ra cú sút ở trong vòng cấm nhưng không thành công. U23 Việt Nam đang gây sức ép liên tục lên khung thành U23 Malaysia. 


33- KHÔNG VÀO! Huy Toàn dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đập người cầu thủ đối phương rồi đi ra ngoài đường biên.

30- Trận đấu đã trôi qua 30 phút. U23 Việt Nam đang dẫn trước 1-0 và có thế trận khá lấn lướt trước đối thủ. 


Sân Bishan ngập trong sắc đỏ

24- Cầu thủ số 6 của U23 Malaysia, Saarvindran dứt điểm trong vòng cấm nhưng anh không thắng được thủ môn Minh Long.

21- Sau khi để thủng lưới, U23 Malaysia đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

20- KHÔNG VÀO! Hữu Dũng dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc!

18- Huy Toàn thực hiện quả đá phạt trực tiếp nhưng thủ môn U23 Malaysia đã bắt gọn bóng. 


Hồng Quân ăn mừng bàn thắng với các đồng đội - Ảnh: Quốc Khánh

14- VÀO! Trên chấm 11m, Mạc Hồng Quân đã không mắc sai lầm nào để mở tỉ số cho U23 Việt Nam!


13- Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho U23 Việt Nam hưởng 11m!

11- Công Phượng chuyền bóng cho Huy Toàn dứt điểm trong vòng cấm. Bóng đã đi vào lưới của U23 Malaysia nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. 


8- Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ đầu nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Các học trò của HLV Miura đang cố gắng tổ chức các pha tấn công. 

5- Minh Tùng phạm lỗi với cầu thủ Saarvindran của U23 Malaysia.

2- KHÔNG VÀO! Thủ môn Minh Long đã cản phá thành công cú đá phạt trực tiếp của cầu thủ bên phía U23 Malaysia. 


Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!


Rất nhiều CĐV Việt Nam đã đến sân Bishan để cổ vũ cho các học trò của HLV Miura

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Minh Long, Thanh Hiền, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Minh Tùng, Ngọc Thắng, Duy Mạnh, Hữu Dũng, Huy Toàn, Hồng Quân, Công Phượng

U23 Malaysia: Abu Bakar, Matthew, Azlin, Saidin, Othman Fandi, Saarvindran, Saiful, Robbat Steven, Saari, Muhammad, Mohamad Awang.



****

HLV Lê Thụy Hải phân tích: "Nếu đánh giá U23 Malaysia có trình độ tương đồng và vẫn duy trì cách chơi như trận đầu tiên, thì U23 Việt Nam sẽ khó khăn, nhất là ở hàng tiền vệ. U23 Việt Nam phải đá bằng những cầu thủ tốt nhất, hàng tiền vệ, 2 hậu vệ biên phải chơi được đột biến.

Đột biến tức là anh phải có những pha leo biên bất ngờ, tạt sớm, muộn, ngược lên hay tạt ngang, bổng hay sâu là tùy tình huống trận đấu, nhưng phải có giải pháp để gây bất ngờ".

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, U23 Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước U23 Malaysia. Ở 5 trận gần đây, U23 Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong khi U23 Malaysia thắng 2 và thua 3.

Trả lời phỏng vấn trước giờ bóng lăn, HLV Ong Kim Swee bên phía U23 Malaysia đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam cũng như cá nhân tiền đạo Công Phượng.

"Các cầu thủ Việt Nam rất nhanh. Họ phối hợp tấn công bên cánh trái rất tốt với sự ăn ý của Mạnh Hùng, Duy Mạnh, Huy Hùng. Hậu vệ của chúng tôi sẽ phải để ý đến những tiền đạo có lối chơi tốc độ là Thanh Bình, Phi Sơn, Công Phượng. Tôi đã đưa ra kế hoạch để ngăn chặn họ.

Tôi biết Công Phượng qua báo chí và cậu ta đang là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam. Công Phượng có kỹ thuật, tốc độ, khả năng độc lập tác chiến rất tốt. Một mẫu tiền đạo mà bất cứ HLV nào cũng ưa thích”.

Ông Ong Kim Swee nói tiếp: "3 điểm trước U23 Việt Nam sẽ là kết quả tuyệt vời, mang đến cho chúng tôi cơ hội lớn để tiến đến vòng bán kết nhưng một thất bại cũng không có nghĩa chúng tôi đã bị loại.

Mục tiêu của U23 Malaysia là giữ sạch lưới nhưng chúng tôi cũng không bước vào trận đấu này với mục tiêu tìm kiếm 1 trận hòa. Các học trò của tôi đã thi đấu không tốt ở trân đấu với Timor Leste nhưng tôi tin chắc họ sẽ trình diễn bộ mặt khác ở trận đấu với U23 Việt Nam".

Không khác gì người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Miura cũng thể hiện quyết tâm chiến thắng rất cao cùng U23 Việt Nam.

BẢNG XẾP HẠNG

STT

Bảng B

Trận

Thắng

Hòa

Thua

HS

Đ

1

Thái Lan

2

2

0

0

+7

6

2

Việt Nam

1

1

0

0

+6

3

3

Malaysia

1

1

0

0

+1

3

4

Lào

2

1

0

1

-5

3

5

Brunei

2

0

0

1

−7

0

6

Timor-Leste

2

0

0

2

−2

0


Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam:
Văn Tiến, Minh Tùng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thanh Hiền, Huy Toàn, Huy Hùng, Duy Mạnh, Phi Sơn, Công Phượng, Hồng Quân.

U23 Malaysia: Abu Bakar, Devandrn, Selamat, Ahmad Muhammad, Robat Gary, Abu Hassan, Othman, Azlin Adam, Saidin Mohammad, Awang Kechik, Thomas Matthew.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm