U23 Thái Lan tự tin bảo vệ HCV

27/05/2015 14:33 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Thái Lan đã đặt chân đến Singapore vào ngày 26/5 trước khi bước vào trận gặp U23 Lào ở SEA Games 28. Các học trò của HLV Choketawee Promrut đang rất tự tin về việc bảo vệ HCV SEA Games.

U23 Thái Lan sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ HCV bằng trận gặp U23 Lào ngày 29/5 tới. Tại SEA Games 28, U23 Thái Lan nằm chung bảng B với những đội bóng khác như U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Timor Leste và U23 Brunei.

Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của các đội U23 Singapore, U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Campuchia và U23 Philippines. Các đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ bước vào vòng bán kết.

Đội trưởng của U23 Thái Lan, Sarach Yooyen đã hoàn toàn bình phục chấn thương. HLV Choketawee Promrut, người thay Kiatisak Senamuang dẫn dắt U23 Thái Lan cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng 100% cho giải đấu. Chúng tôi không có bất kì chấn thương nào cả”.


Chanathip Songkrasin, cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Thái Lan cũng dự SEA Games 28

Mặc dù Lào đã thua 0-7 trước Buriram United, đội vô địch giải Premier League Thái ở trận giao hữu gần đây nhưng ông Choketawee không vì vậy mà đánh giá thấp U23 Lào: “Tôi nói với các cầu thủ rằng không được xem thường bất cứ đối thủ nào. Nhưng chúng tôi tự tin rằng mình sẽ thắng trận mở màn. Mục tiêu của chúng tôi ở SEA Games là thắng mọi trận đấu và bảo vệ HCV”.

U23 Thái Lan đã chào đón sự trở lại của 6 cầu thủ góp mặt trong trận thắng 1-0 của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup tại Bangkok hôm Chủ Nhật vừa qua, bao gồm cầu thủ Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là "Messi của Thái Lan".

“Các đồng đội và tôi đã sẵn sàng cho SEA Games 28”, cầu thủ đang chơi cho BEC Tero phát biểu.

Chanathip tỏ ra khiêm tốn trước báo giới: “Tôi không nghĩ mình là người rất quan trọng ở đội tuyển. Nếu tôi không ra sân, tôi nghĩ đội tuyển Thái Lan vẫn sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi muốn tất cả người dân Thái Lan hài lòng và không muốn họ buồn.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm