Huy Toàn, Công Phượng, Ngọc Hải có mặt trong Đội hình tiêu biểu SEA Games 2015

17/06/2015 15:25 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Ai là những cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 2015? Trang tin Football Channel Asia của Nhật Bản vừa chọn ra đội hình tiêu biểu của giải đấu, xếp theo sơ đồ 3-5-2.

Danh sách này có Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn, Nguyễn Công Phượng và Mạc Hồng Quân của U23 Việt Nam.

Thủ môn: Kyaw Zin Phyo – Myanmar

Thủ môn của đội U23 Myanmar gây ấn tượng từ vòng bảng, khi anh nhận 4 bàn thua. Anh là ông thần giữ đền xuất sắc trong trận gặp U23 Thái Lan ở chung kết, làm nản lòng các chân sút Thái cho đến phút 54. Anh chơi đặc biệt xuất sắc trong trận bán kết gặp U23 Việt Nam, cản phá hàng tá cơ hội của các chân sút áo đỏ, đưa U23 Myanmar vào chung kết.

Trung vệ: Quế Ngọc Hải – Việt Nam

Hậu vệ trẻ này đã phát động nhiều pha phản công sắc bén từ hàng thủ. Anh thường phát hiện khoảng trống rất nhanh, tôc độ leo biên tốt, nhãn quan tốt và dĩ nhiên đầy sức mạnh trong tranh chấp. Cầu thủ 22 tuổi của Sông Lam Nghệ An rất được tôn trọng tại Việt Nam, và là trụ cột không thể thiếu của HLV Toshiya Miura trong suốt giải đấu.

Trung vệ: Artit Daosawang – Thái Lan

Cầu thủ đang chơi cho Muathong United này là hòn đá tảng ở trung tâm hàng thủ của Những chú Voi. Artit có khả năng lãnh đạo, hay tham gia tấn công và thắng gần như mọi pha tranh chấp bóng bổng. Anh mang đến tính tổ chức và hiệu quả cho hàng thủ Thái Lan. Màn trình diễn của anh trong cả giải là lý do tuyển U23 Thái Lan chỉ để thua đúng 1 bàn.

Trung vệ: Tanaboon Kesarat – Thái Lan

Tanaboon được xem là một trong những trung vệ trẻ hay nhất của bóng đá Thái Lan và ở SEA Games anh đã chứng minh giá trị. Cầu thủ của BEC Tero Sasana mang đến tốc độ, kĩ thuật và quyền lực cho các hậu vệ Thái. Bàn thắng của anh trong trận gặp U23 Myanmar ở chung kết không chỉ mang tính quyết định trận đấu, mà còn rất đẹp. Cầu thủ 21 tuổi xứng đáng với những ngợi ca.

Tiền vệ trái: Võ Huy Toàn – Việt Nam

Việt Nam không vào chung kết nhưng Võ Huy Toàn chơi xuất sắc trong cả giải đấu. Cầu thủ 22 tuổi tấn công rất ấn tượng bên cánh trái. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng trở thành một trong những người ghi bàn nhiều nhất giải đấu với 5 bàn (bằng tiền đạo Chananan Pombuppha của Thái Lan và Sithu Aung của Myanmar).

Tiền vệ: Nay Lin Tun - Myanmar

Tài năng 22 tuổi này là nền tảng của lối chơi đội U23 Myanmar. Anh chơi giống một cầu thủ làm bóng, phân phát bóng từ tuyến dưới lên trên và thực hiện công việc này với sự điềm tĩnh đáng nể. Cầu thủ đang chơi cho Ayeyawady United đã ghi 3 bàn ở giải đấu.

Tiền vệ: Evan Dimas - Indonesia

Ngôi sao của Persebaya Surabaya chơi ở trung tâm hàng tiền vệ Indonesia, là một trong những niềm hy vọng lớn của bóng đá Indonesia. Evan tràn đầy năng lượng, chơi hiện đại, kĩ thuật, sáng tạo và là điểm bùng nổ của đội bóng do HLV Ali Santoso dẫn dắt.

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin - Thái Lan

Không ai gây ấn tượng ở SEA Games này mạnh bằng cầu thủ 21 tuổi của U23 Thái Lan.

Chanathip chơi đẳng cấp trong cả giải đấu, tạo ảnh hưởng rõ nét lên lối tấn công của U23 Thái Lan. Anh được gọi là “Messi Jay” của Thái Lan. Anh biết điều tiết bóng, chuyền, di chuyển thông minh.

Tiền vệ phải: Sithu Aung – Myanmar

Anh là một trong những phát hiện của SEA Games. Ngôi sao của Yadanarbon góp phần đáng kể để Myanmar vào chung kết. Đầy ma mãnh, không biết sợ, đi bóng dũng cảm. Cầu thủ 18 tuổi ghi được 5 bàn, xứng đáng là tương lai của bóng đá Myanmar.

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng – Việt Nam

Nguyễn Công Phượng là bộ mặt của hàng công U23 Việt Nam. Anh ghi được 3 bàn cả giải và chơi ổn định, xuất sắc. Ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai dẫn dắt đội bóng đi đến Bán kết. Trong một số thời điểm, Công Phượng vẫn thiếu sự lỳ lợm của một cầu thủ tầm cỡ. Tuy vậy, anh còn thời gian cải thiện điểm yếu này.

Tiền đạo: Chananan Pombuppha – Thái Lan

Ngôi sao của giải đấu đã ghi được 4 bàn trong trận gặp Lào và là mối đe dọa với mọi hàng thủ. Anh 23 tuổi, đã ghi bàn trong trận chung kết gặp Myanmar đưa Thái Lan đến tấm HCV. Mạnh mẽ, sắc sảo, kĩ thuật và khả năng chọn vị trí tốt, cầu thủ trẻ của Muathong United sở hữu mọi phẩm chất của một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu.

HLV: Choketawee Promrut – Thái Lan

Đến giải đấu với những dấu hỏi lơ lửng trên đầu vì chỉ là trợ lý của Kiatisuk Senamuang, nhưng HLV 40 tuổi đã chứng minh năng lực. Sự nghiêm túc của ông tạo ra kỉ luật cho U23 Thái Lan, nhưng vẫn giúp học trò chơi thoải mái, sáng tạo. Thành tích của U23 Thái Lan tại SEA Games 2015 là thắng cả 7 trận, chỉ nhận 1 bàn thua.

Dự bị: Chanin Sae-Eae (Thái Lan), Mạc Hồng Quân (Việt Nam), Hein Thiha Zaw (Myanmar), Keo Sokpheng (Campuchia), Syahrull Azwari (Malaysia), Faris Ramli (Singapore), Paulo Sitanggang (Indonesia).

D.H
Theo Football Channel Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm