Hai cầu thủ gốc Việt, một đối thủ trước mắt

01/06/2015 08:29 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Không có nhiều cầu thủ nhập tịch tham dự bộ môn bóng đá nam tại SEA Games 2015, nhưng họ đều là những cái tên mang theo những câu chuyện rất thú vị.

Sự xuất hiện của những VĐV đa quốc tịch hoặc nhập tịch tại khu vực Đông Nam Á không còn là điều mới mẻ. Các quốc gia trong khối ASEAN như Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Myanmar… có rất nhiều kiều dân sinh sống trên khắp thế giới. Dĩ nhiên nền thể thao trong khu vực chưa bao giờ khép cửa với họ.

Singapore có hẳn Kế hoạch Tài năng Thể thao Ngoại quốc (FSTS) để mang về những VĐV muốn cống hiến cho họ bằng con đường nhập tịch. Các quốc gia như Philippines hay Malaysia từ lâu nay vẫn có đội ngũ trinh sát viên theo dõi các gương mặt mang dòng máu quốc gia sống tại nước khác.

Đội hình tham dự SEA Games 2015 của U23 Việt Nam cũng có mặt Mạc Hồng Quân – cầu thủ sinh ra tại tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Năm 2000, khi mới chỉ 8 tuổi, Quân cùng gia đình chuyển sang sinh sống tại CH Czech và bắt đầu tập bóng đá chuyên nghiệp tại CLB AC Sparta Prague.

Hồng Quân được HLV Mai Đức Chung theo dõi trong một thời gian dài trước khi trở về Việt Nam tập cùng đội U22 vào tháng 6/2012 theo lời mời của LĐBĐ Việt Nam. Kể từ đó tới nay, anh đã trở thành một cái tên quen thuộc của các đội tuyển cờ đỏ sao vàng, được nhiều người hâm mộ yêu quí vì phong thái quyết tâm tối đa trong mỗi lần ra sân.

Một trường hợp cũng được các khán giả Việt Nam quan tâm chú ý trong SEA Games 2015 là cầu thủ Tristan Đỗ, thành viên U23 Thái Lan. Lý lịch của anh tương đối phức tạp: ông bà nội của Tristan nhập cư sang Thái Lan từ Việt Nam và sinh ra bố của anh. Cả gia đình sau đó chuyển sang sinh sống tại Paris, Pháp. Tại đây, Tristan ra đời với tên đầy đủ mang màu sắc của cả 3 quốc gia: Tristan Somchai Đỗ.

Tristan sau đó đã chọn đất nước nơi bố anh sinh ra để đầu quân. Đầu năm 2015, anh được triệu tập lên đội tuyển U23 Thái Lan.

Một trường hợp khác cũng rất đáng chú ý là hậu vệ Matthew Davies của U23 Malaysia. Davies có bố là người Australia, mẹ là người Malaysia. Anh sinh và lớn lên tại thành phố Perth, Australia.

Năm 2011, Davies bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp. Anh là một sản phẩm của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Australia và được CLB Perth Glory ký hợp đồng từ rất sớm. Tháng 10/2013, Davies ra mắt đội một của Perth Glory.

Cho tới lúc ấy, Davies vẫn không hề hay biết rằng anh đã nhận được sự chú ý của một tuyển trạch viên Malaysia ở khu vực Australia. Đầu năm 2015, anh được CLB Pahang FA (Malaysia) tiếp xúc và mời về Đông Nam Á thi đấu. Anh nhanh chóng được HLV Ong Kim Swee triệu tập lên U23 Malaysia và hiện đang chiếm suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải.

Davies sẽ cùng U23 Malaysia gặp U23 Việt Nam vào ngày  mai (2/6) trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2015.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm