Công Phượng, 1 trong 10 tài năng trẻ đáng xem nhất nhất SEA Games 2015

29/05/2015 09:03 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Trước thềm loạt trận mở màn bộ môn bóng đá của SEA Games 2015 tổ chức tại Singapore, trang FootballChannel.asia đã có bài viết nói về những cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất, trong đó có Công Phượng của Việt Nam.

Nguyễn Công Phượng, Evans Dimas và Chanathip Songkrasin là những ngôi sao có khả năng sẽ tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 2015. Họ có thể sẽ trở thành những cái tên quen thuộc tại khu vực Đông Nam Á nếu nắm được thời cơ để vươn lên tầm cao mới trong giải đấu này.

Dưới đây là bản danh sách của Football Channel Asia cho 10 cái tên đáng chú ý nhất của bộ môn bóng đá nam, SEA Games 2015:

Evans Dimas (Indonesia, 20 tuổi)– Không có lý do gì để không tin rằng tiền vệ nhạc trưởng của CLB Persebaya Surabaya sẽ trở thành một ngôi sao của khu vực trong tương lai.

Đã giành chức vô địch U19 Đông Nam Á vào năm 2013, Dimas đã được chọn để tập luyện thời gian ngắn tại Barcelona bởi các tuyển trạch viên Tây Ban Nha.


Evan Dimas từng tập luyện ở Barcelona

Faris Ramli (Singapore, 22)– Vẫn được coi là một tài năng lớn của bóng đá Singapore, Ramli là một cầu thủ khả năng sáng tạo đột biến cao. Anh đã góp công lớn trong thành tích của CLB LionsXII: vô địch Cúp Quốc gia Malaysia.

Prak Mony Udom (Campuchia, 21) – Tiền vệ tấn công sinh trưởng từ Phnom Penh này đang tỏ ra vô cùng tự tin. Từng 3 lần giành Cúp Hun Sen cùng CLB Svay Rieng, anh đang là niềm hy vọng lớn của Campuchia tại giải này.

Nguyễn Công Phượng (Việt Nam, 20) – Cựu học viên lò đào tạo HAGL-Arsenal JMG đang là một trong những viên ngọc thô quí giá của bóng đá Việt Nam. Có màn ra mắt ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á năm 2013, Công Phượng đã giúp U19 Việt Nam lọt vào tới chung kết. Hiện anh đang là cầu thủ quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam.


Công Phượng là gương mặt đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 2015. Ảnh: Thanh Hà

Sithu Aung (Myanmar, 18) – Còn rất trẻ nhưng Aung đã gây được nhiều chú ý với sự đa năng và khó lường. Sở trường là tiền vệ, anh có thể chơi hậu vệ biên và chạy cánh nhờ tốc độ rất tốt. Rất có thể Aung sẽ có một suất chính thức dù còn rất trẻ. Anh thậm chí đã có màn ra mắt ĐTQG khi mới chỉ 16 tuổi.

Narubadin Weerawatnodom (Thái Lan, 20) – Cầu thủ của Buriram United là một hậu vệ cao to, cứng rắn nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Khả năng kèm người, sự cần mẫn và nền tảng thể lực tốt khiến anh trở thành nhân vật không thể thay thế tại cả U19 và U23 Thái Lan. Anh đã có tới 13 lần ra sân cho ĐTQG, góp công vào thành tích vô địch AFF Suzuki Cup 2014.

Faiq Jefri Bolkiah (Brunei, 17) – Dù còn rất trẻ nhưng Bolkiah vẫn gây chú ý đặc biệt, chủ yếu bởi gốc gác hoàng thân, lại từng “du học” ở hàng loạt lò đào tạo trẻ tại Anh.

Bolkiah đã có mặt ở Southampton, Reading trước khi chuyển sang học viện của Chelsea vào tháng 1/2014. Là một cầu thủ có thể chơi tốt ở hai cánh và sau lưng tiền đạo, Bolkiah có khả năng đọc trận đấu và đạo diễn hàng công rất tốt.

Nazmi Faiz (Malaysia, 20) – Cầu thủ quan trọng nhất của Malaysia dù còn rất trẻ. Faiz đã chơi tuyệt hay tại SEA Games 2011, giúp Malaysia giành huy chương vàng. Khi ấy anh mới chỉ 16 tuổi. Hiện tại, Faiz đã ký hợp đồng 3 năm với CLB Beira Mar (Bồ Đào Nha).

Lembo Saysana (Lào, 20) – Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất nước Lào hiện tại. Được đặt tên theo nhân vật Rambo trứ danh, Lembo là một chân sút cực kỳ nhạy bén. Anh cũng có ảnh hưởng lớn tới tập thể và từng là đội trưởng U19 Lào.

Chanathip Songkrasin (Thái Lan, 21) – Dù còn trẻ nhưng cầu thủ của CLB BEC Tero Sasana đã trở thành cái tên quan trọng không chỉ ở U23 Thái Lan, mà còn là ĐTQG Thái Lan.

Songkrasin liên tiếp gây ấn tượng tại SEA Games 2013 và AFF Suzuki Cup 2014 nên được CĐV đặt biệt danh “Messi Jay”. Đây hứa hẹn sẽ là một năm mà cả khu vực dồn mắt tới Songkrasin.


Songkrasin đang nhận rất nhiều sự chú ý

Vu Chân
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm