(TT&VH) - Hôm qua, 23/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu - Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức hội thảo Bình Định - Tây Sơn với Thăng Long - Hà Nội.
GS Hoàng Chương - Tổng giám đốc Trung tâm cho biết: “Những người thực thiện công trình nghiên cứu đã ghi chép, sưu tầm và tập hợp được 51 kịch bản sân khấu, gồm các loại hình tuồng - hát bội, ca kịch bài chòi, kịch nói, kịch thơ, cải lương, ca kịch Huế, chèo về đề tài “Bình Định - Tây Sơn với Thăng Long - Hà Nội”. Nhóm các nhà nghiên cứu đã lựa chọn 16 kịch bản để in thành tập kịch bản mang tên Bình Định -Tây Sơn với Thăng Long - Hà Nội. Đó là các kịch bản: Huyền Trân công chúa (Đoàn Thanh Ái); Đô đốc Bùi Thị Xuân (Thùy Linh và Hoàng Đức Anh); Kiều Loan (Hoàng Cầm); Anh hùng với giai nhân (Văn Trọng Hùng - Nguyễn Sỹ Chức); Đài thiêng (Hùng Tấn - Hữu Danh); Quang Trung (Trúc Đường); Người anh hùng áo vải (Lưu Quang Hà và Doãn Hoàng Giang)...
GS Hoàng Chương - Tổng giám đốc Trung tâm cho biết: “Những người thực thiện công trình nghiên cứu đã ghi chép, sưu tầm và tập hợp được 51 kịch bản sân khấu, gồm các loại hình tuồng - hát bội, ca kịch bài chòi, kịch nói, kịch thơ, cải lương, ca kịch Huế, chèo về đề tài “Bình Định - Tây Sơn với Thăng Long - Hà Nội”. Nhóm các nhà nghiên cứu đã lựa chọn 16 kịch bản để in thành tập kịch bản mang tên Bình Định -Tây Sơn với Thăng Long - Hà Nội. Đó là các kịch bản: Huyền Trân công chúa (Đoàn Thanh Ái); Đô đốc Bùi Thị Xuân (Thùy Linh và Hoàng Đức Anh); Kiều Loan (Hoàng Cầm); Anh hùng với giai nhân (Văn Trọng Hùng - Nguyễn Sỹ Chức); Đài thiêng (Hùng Tấn - Hữu Danh); Quang Trung (Trúc Đường); Người anh hùng áo vải (Lưu Quang Hà và Doãn Hoàng Giang)...
Hoa Quỳnh