Văn hoá

SARFT hạn chế sự xuất hiện của các ngôi sao tai tiếng

04/05/2009 08:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau khi chính phủ cấm các website khắp Trung Quốc không được đưa những nội dung chưa được cấp phép hồi tháng trước, Cục Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh Quốc gia (SARFT) vừa ban hành lệnh cấm các chương trình giải trí và trò chuyện truyền hình bàn tán đến các vụ tai tiếng của người nổi tiếng. Lệnh cấm này được áp dụng nhằm làm sạch và bảo vệ người xem tránh khỏi “những nhân vật danh tiếng bị dính vào các vụ tai tiếng”.
 
Chương trình phỏng vấn Chung Hân Đồng trên Đài Truyền hình Hồ Nam
tiếp tục bị đình lại sau khi SARFT ban hành lệnh cấm mới

Trong lệnh cấm kể trên có nêu rõ các quy định: Các phương tiện truyền thông chú trọng đến các vụ bê bối của các nhân vật danh tiếng là vi phạm luật báo chí và đi ngược với lời kêu gọi gạt bỏ “lá cải hóa” về văn hóa. Chỉ thị này còn nêu các đài phát thanh và truyền hình không được mời bất cứ nhân vật danh tiếng nào đang dính vào các vụ tai tiếng hay đã bi ghi vào hồ sơ tội phạm làm khách mời hay thành viên ban giám khảo của chương trình; những nơi nào vẫn tiếp tục phát sóng những chương trình như thế sẽ phải chịu trách nhiệm với những hành vi của mình. Ngoài ra, lệnh này còn cấm các phương tiện thông tin đại chúng không được lấy các chuyện tầm phào của nhân vật danh tiếng làm điểm “câu khách” của chương trình.

Phản ứng với lệnh cấm trên, nhiều đài truyền hình địa phương cho rằng họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mời khách tham gia chương trình và sẽ gặp phức tạp hơn khi mời các nghệ sĩ giải trí từ Hong Kong và Đài Loan xuất hiện trong các chương trình của họ. Một số nhà quan sát cho rằng sở dĩ SARFT ban hành lệnh cấm đó một phần là do mới đây nữ diễn viên/ca sĩ Hong Kong Chung Hân Đồng, người hồi đầu năm ngoái bị dính vào vụ bê bối ảnh “nóng”, nhưng mới đây đã được mời tham gia chương trình trò chuyện trên Đài Truyền hình Hồ Nam. Đáng lẽ chương trình đó được phát sóng từ giữa tháng 4 nhưng đã bị đình lại và đương nhiên cuộc phỏng vấn kỹ càng đầu tiên của nữ diễn viên này trên truyền hình Đại lục tiếp tục không được phát sóng khi lệnh cấm nêu trên được ban hành.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm