Văn hoá

"Sao Mai 2009" Hà Thị Hoài Thu: Rất vui nếu có chuyện “được ưu ái vì nhan sắc”!

24/12/2009 14:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - So với hai quán quân Sao Mai 2009: Lê Xuân Hảo (phong cách thính phòng) và Bùi Lê Mận (phong cách dân gian), những gương mặt “lính cũ” từng “chinh chiến” tại các kỳ Sao Mai trước đó, Hà Thị Hoài Thu - giải Nhất phong cách nhạc nhẹ - là phát hiện hoàn toàn mới.

* Sau đêm chung kết, xung quanh giải Nhất phong cách nhạc nhẹ, vẫn có dư luận xì xào về những ưu ái dành cho nhan sắc. Chị nghĩ sao về điều này?

- Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới chuyện này, bởi vì trong suốt mấy tháng trời tham gia cuộc thi, tôi thực sự không có thời gian để quan tâm tới những chuyện ngoài lề. Nhưng chị thử nhìn vào ban giám khảo xem, họ đều là những người có chuyên môn về thanh nhạc, có uy tín trong nghề. Vì thế chắc chắn họ phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Và tôi tin là ban giám khảo có quyết định chính xác. Cũng phải nói rằng, ca sĩ nhạc nhẹ cần có ngoại hình. Và quả thật, nếu người ta nói về tôi như vậy thì tôi cũng cảm thấy rất vui đấy.


* Ngoài hào quang giải thưởng, có điều gì còn khiến chị chưa hài lòng?

- Tôi vẫn còn nhiều ức chế với chính bản thân mình. Thời gian đầu khi vừa từ Quảng Ninh lên Hà Nội, tôi khá run khi lần đầu tiên tập với dàn nhạc. Nhưng rất may, cảm giác đó qua rất nhanh. Bản thân thôi luôn tự nhủ mình phải nỗ lực thật nhiều. Tôi cũng chia sẻ với cô Hà Thủy rằng, trước nhiều bài hát, tôi không biết xử lý thế nào bằng kỹ thuật, đành phải hát bằng bản năng của mình. Tôi mới chỉ được học hệ trung cấp, mà là trung cấp sư phạm âm nhạc, nên việc học thanh nhạc với tôi mới chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”. Vì thế, nếu có thiếu sót trong kỹ thuật cũng là điều đương nhiên.

* Với ngôi vị quán quân nghĩa là “sao Mai” đã được đặt lên bệ phóng, chị đã nhận được lời mời hợp tác nào chưa và chị dự định gì cho tương lai?

- Trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ hoàn thành hồ sơ nhập học hệ cao đẳng của Đại học VHNT Quân đội (Hà Thị Hoài Thu được ban giám hiệu đặc cách vào trường - PV) để tiếp tục rèn luyện về thanh nhạc.

Tôi cũng chưa tính được những kế hoạch sự nghiệp vì giải thưởng còn là điều quá mới mẻ với chính bản thân tôi. Ngay sau đêm chung kết, nhạc sĩ Huy Tuấn, Sơn Thạch cũng có lời mời hợp tác. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, nhạc sĩ Giáng Son nói với tôi rằng, chị rất thích cách tôi thể hiện sáng tác của chị và muốn hai chị em có dịp kết hợp làm việc... Nhưng tất cả mới chỉ dừng ở đó chứ chưa có gì cụ thể.

Hoàng Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm