Văn hoá

Nghe các "sao mai nữ" tự bạch

07/08/2008 13:58 GMT+7 Google News

Họ bừng sáng trên sân khấu, dốc hết sức để thể hiện mình và mang đến một không gian âm nhạc sôi động ở SMĐH. Mỗi người đều có một mục đích trên con đường sự nghiệp và họ cũng có những quan điểm, suy nghĩ riêng khi tham gia sân chơi âm nhạc lần này.

* Hải Yến: Gia đình là điều thiêng liêng

Hải Yến
Đây là suy nghĩ của Hải Yến và được cô bày tỏ trươc thầy giáo Jo và các “sao mai” khác trong một buổi học. Hải Yến cho rằng, cô quan niệm gia đình là một điều gì đó thiêng liêng nhưng cũng không chắc là mình sẽ có thể có được. Theo lập luận của Yến: “Trong cuộc sống không ai sở hữu ai cả, trong tình yêu cũng vậy. Có điều quan điểm của Yến là yêu đến đâu thì đến chứ không phải yêu để đấy”. Yến cũng cho biết, nếu không có gia đình thì thôi còn nếu có thì phải đàng hoàng. Trong trường hợp không lấy chồng (xu hướng này đang nhiều trong giới nghệ sĩ) thì nhất định cô sẽ phải có đứa con. “Em không sống một mình được, em không phải là tuýp người có thể tự xoay xở một mình vì thế kiểu gì em cũng sẽ có con dù việc lập gia đình hay không không quan trọng”. 
 
Hải Yến cũng tiết lộ, hiện nay cô cũng đã có người thương, nhưng việc có dẫn đến hôn nhân hay không thì không thể biết trước. Việc gì đến sẽ phải đến có nghĩa là cần thiết đến lúc cưới sẽ cưới còn nếu không thì cũng không sao.

Hải Yến là người nghĩ sao nói vậy, ít khi “uốn lưỡi” trước khi nói được. Có lẽ vì thế đôi khi người khác mới tiếp xúc nghĩ đây là một người tuệch toạc, nông cạn, nhưng Yến cũng khẳng định “Em đã nói câu gì là nhớ lắm, nên có người nọ người kia nói là em từng tuyên ngôn thế này là em có thể biết họ nói có đúng hay không”. Về điểm này của Hải Yến, thầy Jo cho biết là Yến có nhiều tính cách giống như anh.

* Hà Linh, đi hát là vì… thỏi son

Khi thầy Jo hỏi Hà Linh: "Em đi hát từ bao giờ?" Linh trả lời: "Từ năm em 20 tuổi". Câu trả lời này khiến cho các sao mai đều ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn khi Hà Linh khẳng định trước đó cô chưa bao giờ hát và nghĩ là mình sẽ đi hát. Chỉ đến khi Linh 20 tuổi, biết trang điểm và đánh son, vì thích đánh son mà Linh quyết định tham gia nghề hát. Linh suy nghĩ đơn giản: đi hát nhiều ắt sẽ được làm đẹp nhiều trước công chúng. Có lẽ đây là lý do đi hát ngộ nhất từ trước đến nay của các SMĐH. "Nhưng khi đã bắt quen với âm nhạc rồi, Linh thấy mình thật sự gắn bó với âm nhạc và muốn đi theo con đường ca hát, cho dù bố mẹ của Linh vẫn thích con gái mình theo ngành ngoại giao", Hà Linh tâm sự.


Hà Linh

Tại vòng 2 của SMĐH, Hà Linh nói cô sẽ thể hiện khác đi chứ không phải chỉ một Hà Linh "quằn quại" với dòng Dân gian đương đại nữa. Linh sẽ tiếp cận với số đông công chúng hơn với những bài hát dành số đông bên cạnh những bài hát "khó nhằn" đòi hỏi kỹ thuật cao. Linh tâm sự: "Em nhận được khá nhiều lời phản ánh của công chúng trên các diễn đàn âm nhạc là nếu Hà Linh chỉ chọn bài và chỉ hát những bài sở trường Hà Linh thì Linh mãi vẫn thế. Vậy cô ấy nên ở nhà đóng cửa hát cho mình chứ đừng đi thi làm gì. Em thấy điều đó khá đúng vì mục đích của em tham gia SMĐH lần này là phải làm cho mình khác đi. Nếu em vẫn cứ thế thì em vẫn chỉ là Hà Linh của Sao mai trước kia thôi, mà ở cuộc thi đó thì em đã đoạt giải nhất rồi, đâu cần thiết phải cất công đi thi thêm lần nữa".

Vì sự quyết định muốn mình thoát khỏi bóng dáng cũ của mình, vòng 2 của SMĐH năm nay trong mỗi đêm diễn, Hà Linh sẽ chọn một bài hát theo phong cách pop nhẹ nhàng và một bài sẽ là sở trường của cô. Hà Linh cho biết, sự lựa chọn này có thể sẽ khiến cô bị HĐNT chê nhưng cô vẫn thực hiện vì đây sẽ là hướng lựa chọn của Linh trong thời gian tới.

* Nhật Thu: "Sao mọi người chỉ nhìn thấy cái dở của mình?"

Nhật Thu
Nhật Thu là người đang nằm trong vòng "nghi vấn" của khá nhiều diễn đàn trên mạng về việc: Mua giải khán giả bầu chọn. Mặc dù đã phải "đăng đàn" để thanh mình sự trong sạch của mình về giải thưởng này, nhưng ở đêm đầu tiên của vòng 2, Nhật Thu vẫn bị chê tơi bời, từ HĐNT đến báo giới.

Trong buổi học chiều 6/8, Nhật Thu đã bộc bạch với PV: "Sao mọi người chỉ nhìn thấy cái dở của ca sĩ". Có lẽ Nhật Thu không hiểu rằng, dù cô đang rất cố gắng nhưng sự cố gắng đó vẫn là chưa đủ. Tại một sân chơi âm nhạc lớn và ở đó các ca sĩ sẽ phải thử sức mình, đồng thời phải đối mặt với tất cả những thách thức: sự khen, chê của những người có chuyên môn, của dư luận, sự đánh giá bình luận khắt khe của công chúng. Đây chính là cái để cho những ca sĩ trẻ trưởng thành hơn và tự tạo lập bản lĩnh cho mình.

Tại SMĐH, những giọng hát hay vẫn được công nhận, và những cá nhân còn nhiều thiếu sót đương nhiên vẫn phải cố gắng hơn nữa để khắc phục bản thân. Dư luận luôn khắt khe nhưng cũng rất công bằng, sẽ khó mà có sự ưu ái cho những cá nhân thiếu sự cầu tiến.

TheoHNM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm