EURO 2008

Sai lầm tai hại của ông Largerbak

16/06/2008 10:00 GMT+7 Google News

Trong bóng đá hiện đại, có khi chỉ 1 sai lầm cũng phải trả giá đắt. Ở trận đấu giữa Thụy Điển và Tây Ban Nha, chân lý đó lại một lần nữa được chứng minh.

Đầu hiệp 2, ông Largeback chỉ đạo rút quân về cố thủ, đồng thời quyết định rút tiền đạo chủ lực Ibrahimovic ra nghỉ và thay bằng cầu thủ trẻ Rosenberg. Nếu Ibra bị chấn thương thì đã đành, đằng này anh vẫn còn có thể thi đấu tiếp mà người cầm quân quyết định như vậy thì quả là sai lầm nghiêm trọng. Mọi người đều biết Ibra là linh hồn trong những đợt tấn công của Thụy Điển. Anh không chỉ là cầu thủ đã trực tiếp san bằng tỷ số cho Thụy Điển mà còn là người thường xuyên tạo một sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

Không còn Ibra, hàng phòng ngự Tây Ban Nha như được giải phóng. Các tiền vệ và hậu vệ cánh Tây Ban Nha thoả sức dâng lên tấn công, tạo thành một sức ép liên tục lên khung thành của thủ môn Isakson. Còn HLV Aragones thì tung Fabregas và Carzola vào sân để tăng cường khả năng kiểm soát bóng cũng như tạo sự đột biến trong lối chơi của Tây Ban Nha. Hàng thủ Thuỵ Điển dù có chơi tập trung đến đâu thì cũng không thể đứng vững mãi được và kết quả là họ phải trả giá bằng bàn thắng ở những phút bù giờ của David Villa.

Hương Thùy (Hoàng Mai-Hà Nội)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm