Xóa nhòa xung đột cũ
Ban nhạc gồm 4 thành viên này đã tung ra 2 album trước khi tan rã vào năm 2004 do tính khí thất thường của Doherty. Nay khi họ tái hợp trên sân khấu, mọi con mắt đều đổ dồn vào hai thành viên trụ cột là Doherty và Carl Barat để theo dõi xem liệu giữa hai người có tồn tại bất cứ sự căng thẳng cũ nào hay không.
Nhưng trong buổi hòa nhạc kéo dài 80 phút, hai người đã cùng chơi guitar và hát như những người bạn cũ, trình diễn các ca khúc “hit” như Can’t Stand Me Now. Doherty đã kết thúc màn diễn này bằng việc ném chiếc kèn harmonica của mình về phía khán giả và cả 4 thành viên của The Libertines đã ôm nhau.

Từ những hợp đồng trình diễn “du kích” tới những chiếc mũ rơm và áo véc quân đội, ban nhạc bắt đầu phát triển những xu hướng tồn tại cho tới gần một thập kỷ sau và họ nhanh chóng thu phục được một lượng người hâm mộ trung thành luôn rình đón bất cứ sản phẩm nào mà ban nhạc tung ra.
Song trước khi đạt được thành công lớn hơn, The Libertines bắt đầu rệu rã và tháng 7/2003 bởi những thói hư tật xấu của Doherty. Tai tiếng với sự dính líu vào ma túy, Doherty từng đính hôn với siêu mẫu Kate Moss. The Libertines lưu diễn châu Âu nhưng Doherty vắng mặt không một lời giải thích. Ban nhạc trình diễn buổi hòa nhạc cuối cùng ở Paris vào ngày 17/12/2004 và Barat chọn cách giải tán ban nhạc khi Doherty không sẵn sàng lưu diễn nữa.
Nguồn sáng tạo không hề vơi
Giống như Jagger và Richards (ban nhạc The Rolling Stones), McCartney và Lennon (The Beatles), hai thành viên trụ cột của The Libertines là Doherty và Carl Barat “quốn” lấy nhau trong mối quan hệ yêu/ghét và tạo nên sức hút đặc biệt.
Căn nguyên dẫn đến sự tan rã của ban nhạc là do các vấn đề về ma túy của Doherty, nhưng nguồn sáng tạo của họ không hề cạn. Động cơ về tiền bạc trong sự tái hợp này cũng lớn, nhưng Doherty và Barat nói rằng “công việc chưa hoàn thành” thì thật khó có thể thấy được sự kết thúc của họ.
Nhìn lại catalogue âm nhạc của họ thì thấy các hướng phát triển mới của ban nhạc thật phấn khích. Ban nhạc chinh phục người nghe với những âm hưởng của các loại nhạc như acoustic (Seven Deadly Sins), reggae (Cyclops) và rock’n’roll (Dilly Boys). Giờ đều đã ở tuổi ngoài 30, song nếu The Libertines muốn một lần nữa cất lên tiếng nói của giới trẻ thì họ vẫn có đủ tài để tạo nên những nhạc phẩm theo cách riêng của mình và giành được sự ngưỡng mộ của giới phê bình và người hâm mộ. The Libertines vẫn có tiềm năng để được yêu quý và không chịu ảnh hưởng của thời gian giống như The Kinks, Blur và The Jam. Các màn trình diễn solo mới đây của Pete Doherty đã cho thấy, cuối cùng anh đã giũ được hình ảnh bị làm hỏng bởi ma túy của mình và sự tái hợp này là một sự điều chỉnh hoàn hảo đối với anh.
|
TOP 10 ALBUMS
1. Recovery (Eminem) |