Roma & Lazio tại Cúp C2: Sửa chữa những sai lầm

03/11/2022 09:34 GMT+7 | Europa League

Roma & Lazio tại Cúp C2: Sửa chữa những sai lầm

Vài ngày trước khi đối đầu nhau ở Serie A, hai đội kình địch cùng thành phố Roma và Lazio tình cờ lại xỏ chung một chiếc giày, khi họ buộc phải dốc toàn lực ở Cúp C2 đêm nay để kiếm tấm vé vào vòng knock-out.

Để rơi vào hoàn cảnh bấp bênh như hiện tại, cả hai đại diện bóng đá Italy đều chỉ có thể tự trách mình đã chơi không đạt yêu cầu ở những lượt trận trước. Roma và Lazio đều được xếp hạt giống, được đánh giá cao nhất ở bảng của mình, nhưng họ không thể hiện được điều đó.

00h45 ngày 4/11: Feyenoord - Lazio, Cúp C2

Bảng F của Lazio là bảng đấu thú vị nhất tại vòng bảng Europa League mùa này. Trước lượt trận 5, cả 4 đội đều giành được 5 điểm. Trước lượt cuối, Lazio và Sturm Graz cùng có 8 điểm, Feyenoord và Midtjylland cùng 5 điểm, nhưng với việc Feyenoord và Midtjylland được đá sân nhà đêm nay, hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra trường hợp 3 hoặc cả 4 đội lại có cùng 8 điểm. Khi đó, việc phân định ngôi thứ sẽ xét theo thành tích đối đầu lẫn nhau giữa các đội bằng điểm. Lazio đang chỉ thua Midtylland về đối đầu, hòa Sturm Graz nhưng hơn hẳn về tổng số bàn thắng, yếu tố tiếp theo được tính đến. Do lượt đi đã thắng Feyenoord 4-2 trên sân nhà, nên nếu không để thua quá 1 bàn cách biệt ở lượt về đêm nay, Lazio vẫn xếp trên đối thủ này và sẽ đi tiếp, nhưng nếu thua 2 bàn cách biệt trở lên, họ sẽ bị loại.

Nói chung, để chắc chắn đi tiếp, Lazio cần giành ít nhất một trận hòa. Nhưng đây không phải là thách thức đơn giản, khi họ đá sân khách rất không thuyết phục. Lazio từng thua Midtjylland tới 1-5, hòa 0-0 trên sân Sturm Graz. Họ cũng đã thua tới 7 trong 10 trận sân khách gần nhất ở đấu trường này (thắng 1, hòa 2), một thống kê đáng lo ngại. Trong khi đó, Feyenoord bắt buộc phải thắng Lazio cách biệt 2 bàn trở lên mới có vé, do đó không còn cách nào khác là phải tổng lực tấn công. Ở vòng bảng, Feyenoord chính là đội có hàng công tốt nhất với 12 bàn thắng, 8 trong số đó là trên sân nhà De Kuip. Đó là mối đe dọa rất lớn với hàng thủ đã thủng lưới trung bình 2 bàn mỗi trận của Lazio.

Roma & Lazio tại Europa League: Sửa chữa những sai lầm - Ảnh 1.

Mourinho có vẻ vẫn coi trọng trận derby cuối tuần với Lazio hơn Europa League

 03h00 ngày 4/11: Roma - Ludogorets, Cúp C2

Không được như Lazio, Roma chỉ có 1 lựa chọn duy nhất để giành vé đi tiếp tại bảng C, là phải thắng Ludogorets, đội cũng có cùng 7 điểm như họ nhưng đang tạm xếp trên vì hơn đối đầu. Tinh thần chơi bóng hời hợt, có phần xem thường đối thủ ở trận lượt đi tại Bulgaria, dẫn tới thất bại bất ngờ 1-2, đã đẩy thầy trò HLV Jose Mourinho vào tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên cũng phải nhắc lại rằng Roma đã chơi không tốt trong 2 cuộc đối đầu với Real Betis, đội đã chắc suất đầu bảng. Trên chính sân nhà ở lượt đấu thứ 3, Roma để thua Betis 1-2 trong thế trận lép vế. Ở lượt đấu trước, Roma đã phải nhờ tới bàn phản lưới của đối thủ để thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân Helsinki, đội bóng lót đường.

Roma có thể thắng Ludogorets, nhưng chắc chắn sẽ rất chật vật. Hàng công của Giallorossi mùa này thực sự cùn mòn, dù có hay không có tân binh Dybala, người đã vắng mặt mấy trận vừa qua vì chấn thương. Roma đang ghi ít bàn nhất trong nhóm 8 đội dẫn đầu Serie A, chỉ 16 bàn/12 trận. Trong 17 trận, tính cả Europa League, Roma chỉ có đúng 3 trận ghi được hơn 2 bàn thắng. Gần đây nhất, họ thắng 3-1 trên sân Verona, nhưng cũng đã phải nhọc nhằn cho tới phút 88, cho dù được chơi hơn người từ cuối hiệp 1. Mourinho vẫn luôn tỏ ra tự tin, nhưng ai cũng thấy mọi thứ đang trở nên khó khăn, mong manh với ông và các học trò.

Trong phát biểu mới đây, Mourinho tuyên bố ông sẽ đặt niềm tin vào các cầu thủ dự bị của Roma như Belotti, Kumbulla cho trận gặp Ludogorets. Điều đó có nghĩa là Roma vẫn để tâm nhiều hơn vào trận derby với Lazio cuối tuần, một lần nữa tỏ ra không thực sự nghiêm túc trong trận đấu buộc phải thắng này. Nhưng với tính cách của Mourinho, cũng không khó hiểu nếu ông xem nhẹ Europa League để dồn sức cho mặt trận Serie A và trận derby nặng tính danh dự hơn nhiều, nhất là khi Roma chỉ có thể giành suất nhì bảng, đồng nghĩa với việc gánh thêm 2 trận ở vòng knock-out so với các đội nhất bảng. Roma có lẽ cũng không ngại xuống Conference League, giải đấu họ đang là đương kim vô địch. 

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm