Bài cũ
LS.Thanh Hóa là một đội bóng kỳ lạ! Một năm trước họ bật bãi khỏi V-League nhưng đã ở lại giải đấu này bằng cách lách luật. Tiếp nhận phần “xác” Thể Công và cả suất dự V-League của đội bóng áo lính. Một cuộc chuyển giao gượng ép bởi hầu hết các cầu thủ Thể Công (trừ những người quê Thanh Hóa), không ai muốn khoác áo một đội bóng nghèo như LS.Thanh Hóa. Cuộc chuyển giao được thực hiện nhờ sự tác động từ hậu trường, nhưng các cầu thủ cũng chỉ chấp nhận về tỉnh Thanh 1 năm. Thời hạn đó đã hết và giờ là những cuộc tháo chạy. Phước Tứ, Bảo Khanh, Khánh Lâm, Anh Tuấn… những người cũ của Thể Công chắc chắn sẽ đến với đội bóng mới. Cả V-League 2010, đội hình chính của LS.Thanh Hóa có tới 10/11 vị trí là người Thể Công. Vì thế khi nhóm cầu thủ Thể Công tháo chạy, LS.Thanh Hóa gần như mất hẳn thành phần xuất phát. Mùa tới LS.Thanh Hóa sẽ đá bằng gì, khi mà họ chỉ còn vài người và những cầu thủ người Thanh từng bị xuống hạng năm 2009 đã tản mát đi khắp nơi tìm việc vì bị đẩy ra đường một năm trước?

Những cựu cầu thủ Thể Công như Xuân Hợp (phải) chắc chắn sẽ chia tay LS.Thanh Hoá
Gọi “hồn” thế nào?
Những người làm bóng đá xứ Thanh có thể mìm cười với nước cờ độc đáo của mình, nhưng không phải ai yêu bóng đá ở đây cũng tán thành cách làm này. Một đội bóng đại diện cho cả tỉnh, nhưng lại sống trên đôi chân từ những cầu thủ đi mượn từ phương trời khác. Bản sắc của xứ Thanh ở đâu và những đôi chân đi mượn ấy có vô tư mà cống hiến, khi trong họ gần như không có chút màu cờ sắc áo nào? Ai đó đã nói các giá trị của bóng đá Việt được quy đổi bằng tiền. Tiền để mua cầu thủ và tiền là phương tiện đem lại động lực thi đấu. LS.Thanh Hóa vừa cổ phần hóa thành công, trong màu áo mới, họ có còn lo chuyện “cơm áo gạo tiền”? Công cuộc cổ phần hoá chưa đem đến những tín hiệu lạc quan cho bóng đá tỉnh Thanh. Nói thế bởi sau ngày cổ phần hóa thành công, các doanh nghiệp tham gia chưa tìm ra được “thủ lĩnh”, chưa biết sẽ làm bóng đá theo kiểu nào. Cũng chưa có lời hứa hẹn nào về một cuộc cách mạng về lương tiền được đưa ra (cũng là lý do khiến các cầu thủ Thể Công tháo chạy). Với thực tế ấy, LS.Thanh Hóa có thể “gọi hồn” từ những đôi chân đi mượn bằng cách nào?
|
Lãng phí? Từ V-League 2011, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 4 ngoại binh thay vì 5 như trước. Với quy định ấy, những cầu thủ nhập tịch đang trở thành hàng hiếm. Có vẻ như LS.Thanh Hóa không coi trọng vai trò của những cầu thủ kiểu này, bởi họ vừa thanh lý hợp đồng với Lê Tostao – người mà họ phải mất bao công sức, tiền bạc mới nhập tịch Việt Nam thành công. |