Thế giới

“Quyền của doanh nghiệp”?

07/11/2008 20:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi được hỏi về tình trạng tăng học phí như ở trên trời ở khu vực trường ngoài công lập, Bộ GD& ĐT cho rằng việc tăng học phí ở các trường ngoài công lập là “quyền quyết định của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư” (TN, 5.11.2008).

Điều đó gợi lên cho tôi nhiều suy nghĩ:

Trước hết, giáo dục là một ngành “kinh doanh” đặc biệt (thực ra chỉ có ở nước ta mới có một số người coi giáo dục là một “phương tiện” để làm giàu). Tất cả những người có lương tri trên thế giới này đều hiểu rằng “lợi ích trăm năm” rõ ràng là khó tìm ra một đáp số cụ thể, gần như tức thì. Ngoài mục đích mưu lợi cho cá nhân mình, đầu tư vào giáo dục bao giờ cũng hàm nghĩa cao cả là ích nước, vì dân. Mỗi một trường học, một cơ sở đào tạo không chỉ là một đơn vị kinh doanh mà phải có trách nhiệm tổng thể, lâu dài với tương lai của đất nước. Đây là vấn đề nguyên tắc, mà, nếu phá vỡ nó, giáo dục sẽ biến thành chợ trời theo đúng nghĩa của từ này. Áp lực của tâm lý “vào đại học bằng mọi giá” đã làm cho người dân (đa phần là khá giả) cho con em vào học ở một trường nào đó, bất kể chất lượng đào tạo như thế nào. Đây là kẽ hở để cho “các nhà giáo dục” thời kinh tế thị trường tự tung, tự tác với nhiều biến tướng đã xẩy ra.…

Các DN hay nhà đầu tư nào đó tăng học phí là “chuyện của họ” nhưng Bộ chủ quản về chất lượng có thể "buông xuôi"? Không lẽ đang có một “nền giáo dục” mà ai muốn làm gì thì làm, muốn thu bao nhiêu tiền cũng được? Chức năng điều tiết và kiểm soát của Nhà nước ở đâu? Đây là điều vô cùng phi lý bởi người dân cần Nhà nước là cần ở cái chỗ họ không lo nổi, không nghĩ tới nơi, không hiểu rốt ráo...

Hà Văn Thịnh (ĐH Khoa học Huế)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm