Môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-11 đến 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM), với sự góp mặt của 16 đội nam, nữ đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.
Môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-11 đến 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM), với sự góp mặt của 16 đội nam, nữ đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.
Ban tổ chức môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức thông báo điều chỉnh lịch thi đấu tới các đơn vị tham dự. Theo đó, thời gian tổ chức môn bóng chuyền được xác định từ ngày 27-11 đến 11-12, trong đó các trận đấu chính thức bắt đầu từ ngày 28-11. Ngày 27-11, các đoàn sẽ tiến hành họp kỹ thuật trước khi bước vào tranh tài.
Theo thông tin từ bộ môn bóng chuyền thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam, lịch thi đấu ban đầu được dự kiến từ ngày 25-11 đến 11-12. Tuy nhiên, ban tổ chức đã điều chỉnh thời gian khai mạc để phù hợp với chương trình tổ chức của địa phương đăng cai là TPHCM.
Toàn bộ các trận đấu bóng chuyền trong nhà của Đại hội sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Đây là địa điểm tập trung các cuộc tranh tài ở cả hai nội dung nam và nữ, với tổng cộng 16 đội tham dự.

Toàn bộ các trận đấu bóng chuyền trong nhà của Đại hội sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Ảnh: VFV
Ở nội dung nam, 8 đội góp mặt gồm Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đà Nẵng và TPHCM. Trong khi đó, nội dung nữ có sự tham gia của 8 đội: Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên và TPHCM.
Theo điều lệ giải, mỗi đội được đăng ký tối thiểu 10 và tối đa 14 vận động viên. Quy định này tạo điều kiện để các đội chủ động xây dựng lực lượng, đồng thời bảo đảm số lượng cầu thủ phục vụ quá trình thi đấu kéo dài hơn hai tuần.
Một trong những điểm đáng chú ý tại giải đấu năm nay là cách tính thứ hạng ở vòng bảng. Theo quy định của ban tổ chức, đội có số trận thắng nhiều nhất sẽ được xếp trên. Trong trường hợp hai hoặc nhiều đội có số trận thắng bằng nhau, thứ hạng sẽ được xác định lần lượt dựa trên tổng số điểm, tỷ lệ tổng số hiệp thắng so với hiệp thua, tỷ lệ tổng số quả thắng so với quả thua và kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội nếu những chỉ số trước đó vẫn bằng nhau.
Việc quy định cụ thể các tiêu chí phân hạng giúp bảo đảm tính minh bạch, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh ở vòng bảng không chỉ phụ thuộc vào số trận thắng mà còn đòi hỏi các đội duy trì hiệu quả thi đấu trong từng hiệp và từng điểm số.
Đáng chú ý, hai đội nam và nữ Quân đội sẽ bước vào Đại hội với vị thế của những nhà đương kim vô địch. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tổ chức ở Quảng Ninh, bóng chuyền Quân đội giành HCV ở cả hai nội dung. Vì vậy, các đội nam và nữ Quân đội sẽ được xếp vào nhóm hạt giống khi ban tổ chức tiến hành bốc thăm chuyên môn trước giải đấu năm nay.
Với sự góp mặt của 16 đội, giải bóng chuyền trong nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa những đơn vị có truyền thống và các đội đang nỗ lực khẳng định vị thế. Bên cạnh mục tiêu tranh chấp huy chương, Đại hội cũng là dịp để các địa phương, ngành đánh giá chất lượng lực lượng, công tác đào tạo và sự phát triển của bóng chuyền thành tích cao.
Hiện tại, các đội bóng chuyền trong nước đang tập trung thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026. Nội dung nữ dự kiến kết thúc ngày 25-10, trong khi nội dung nam khép lại ngày 8-11. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại giải vô địch quốc gia, các đội sẽ có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng, hoàn thiện chuyên môn trước khi bước vào Đại hội thể thao toàn quốc.