thethaovanhoa.vn

7 điều khó tin của hai ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam đang tham dự giải VĐQG 2026

HT 24/10/2026 06:18 GMT+7

Họ là hai trong những tên tuổi trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam và thật khó tin là giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng.

Họ là hai trong những tên tuổi trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam và thật khó tin là giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng.

HLV phó của LPBank Ninh Bình Phạm Thị Kim Huệ và phụ công của Vietinbank Đinh Thị Trà Giang có nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ. Cả hai vẫn đang góp mặt ở giải bóng chuyền VĐQG 2026 trong những vai trò khác nhau.

Hai cầu thủ thi đấu nhiều mùa giải liên tiếp nhất tại giải VĐQG

Kim Huệ từng giữ kỷ lục là cầu thủ nữ thi đấu nhiều mùa giải liên tiếp nhất trong lịch sử giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam với 17 mùa giải góp mặt tại đấu trường này.

Kỷ lục này được duy trì cho đến năm 2023 và đến mùa giải 2024 thì Trà Giang bắt kịp đàn chị khi cô cũng cán mốc 17 mùa giải liên tiếp thi đấu tại giải VĐQG. Hiện Trà Giang đã nâng kỷ lục của mình lên 19 mùa giải liên tiếp, trở thành cầu thủ thi đấu nhiều mùa giải liên tiếp nhất ở giải VĐQG của Việt Nam.

Kim Huệ là phụ công huyền thoại trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

Kim Huệ là phụ công huyền thoại trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

Cùng chơi phụ công, cùng chiều cao 1m82

Một sự trùng hợp đặc biệt giữa Kim Huệ và Trà Giang chính là cả hai đều đã hoặc đang thi đấu ở vị trí phụ công. Với chiều cao 1m82, họ đều sở hữu lợi thế trong khâu tấn công và chắn bóng. Trong suốt sự nghiệp của mình, cả hai đã khẳng định được vị thế là những phụ công xuất sắc bậc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cùng gắn bó với CLB Vietinbank

Không chỉ có sự tương đồng về vị trí thi đấu, Kim Huệ và Trà Giang còn cùng gắn bó với một đội bóng. Kim Huệ từng có nhiều mùa giải thi đấu cho Ngân hàng Công Thương rồi đảm nhận vai trò phó của CLB này trước khi chuyển sang làm HLV phó của LPBank Ninh Bình. Trong khi đó, Trà Giang cũng đã có nhiều năm gắn bó với đội bóng chuyền nữ ngành ngân hàng và hiện vẫn đang khoác áo CLB này thi đấu ở giải VĐQG 2026.

Đều là những nhà vô địch bóng chuyền nữ quốc gia

Cả Kim Huệ và Trà Giang đều từng đứng trên bục vinh quang tại giải Vô địch quốc gia (VĐQG). Kim Huệ đã nhiều lần đăng quang khi còn khoác áo Binh Chủng Thông Tin, trước khi tiếp tục giành chức vô địch năm 2016 trong màu áo Ngân hàng Công Thương. Trong khi đó, Trà Giang cũng có được vinh quang này vào năm 2022 khi cùng Geleximco Thái Bình lên ngôi vô địch VĐQG.

Trà Giang đã thi đấu 19 mùa liên tiếp ở giải bóng chuyền VĐQG của Việt Nam

Trà Giang đã thi đấu 19 mùa liên tiếp ở giải bóng chuyền VĐQG của Việt Nam

Cùng lọt top 10 cầu thủ bóng chuyền nữ xuất sắc nhất Việt Nam

Theo cập nhật mới nhất của chuyên trang thống kê và xếp hạng bóng chuyền Volleybox, Kim Huệ và Trà Giang đềugóp mặt trong danh sách 10 cầu thủ bóng chuyền nữ xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam. Kim Huệ đứng thứ 3, sau các tên tuổi lừng danh như Thanh Thúy (1), Ngọc Hoa (2). Trong khi đó, Trà Giang xếp thứ 10, một thành tích ấn tượng đối với một phụ công vẫn còn đang thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 34.

Đều lọt top 10 phụ công xuất sắc nhất lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

Theo bảng xếp hạng mới nhất của trang thống kê bóng chuyền Volleybox, cả Kim Huệ và Trà Giang đều có mặt trong top 10 phụ công xuất sắc nhất lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Kim Huệ xếp thứ 2, chỉ sau huyền thoại Ngọc Hoa, trong khi Trà Giang đứng ở vị trí thứ 3.

Đều tự lập, vươn lên làm giàu từ bóng chuyền

Ngoài sự nghiệp thể thao, cả Kim Huệ và Trà Giang đều là những tấm gương về nghị lực và sự độc lập tài chính. Sau khi trải qua biến cố hôn nhân, Kim Huệ đã nỗ lực làm việc, mua nhà, mua xe nhờ chính thành quả lao động của mình. Tương tự, Trà Giang ở tuổi 34 cũng đã sở hữu ô tô và một khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông nhờ vào quá trình thi đấu bền bỉ và tích lũy trong nhiều năm của cô.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN