Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã truy tố 74 bị cáo trong vụ án liên quan hệ thống phát sóng bóng đá lậu Xôi lạc TV. Theo cáo trạng, nhóm bị cáo buộc thu lợi bất chính 133,7 tỷ đồng, trong khi thiệt hại bản quyền được ước tính ban đầu lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.
Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã truy tố 74 bị cáo trong vụ án liên quan hệ thống phát sóng bóng đá lậu Xôi lạc TV. Theo cáo trạng, nhóm bị cáo buộc thu lợi bất chính 133,7 tỷ đồng, trong khi thiệt hại bản quyền được ước tính ban đầu lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 74 bị cáo liên quan đến hoạt động vận hành hệ thống Xôi lạc TV. Các bị cáo bị truy tố về những tội danh gồm Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Theo kết quả điều tra được nêu trong cáo trạng, hoạt động phát sóng trái phép gây thiệt hại lớn cho các đơn vị nắm giữ bản quyền. Thiệt hại ban đầu đối với Giải Ngoại hạng Anh và Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV/K+) được xác định ở mức tối thiểu hơn 2.300 tỷ đồng.
Trong đó, riêng VSTV/K+ ước tính chịu thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác định con số cụ thể. Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) cũng chưa thống kê đầy đủ mức thiệt hại và đang tiếp tục làm rõ để tham gia quá trình tố tụng.

Xôi Lạc TV gây thiệt hại hơn 2300 tỷ về bản quyền. Ảnh chụp màn hình
Cáo trạng xác định hệ thống Xôi lạc TV gồm hai dự án chính là 90 Phút và Cakhia. Từ năm 2018 đến tháng 2/2026, các dự án này phát triển thành nhiều website phát sóng trái phép, sử dụng những tên miền như 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV, BanhkhucTV, CakhiaTV và RakhoiTV.
Riêng nhóm website thuộc dự án 90 Phút đã phát sóng trái phép 1.529 bản ghi hình các trận đấu thể thao. Hoạt động quảng cáo cho các website cá cược mang lại khoản lợi nhuận khoảng 2,7 triệu USDT, tương đương 69 tỷ đồng. Đối với dự án Cakhia, cơ quan tố tụng xác định các đối tượng thu được khoảng 2,5 triệu USDT, tương đương gần 65 tỷ đồng, trong giai đoạn từ tháng 4 năm trước đến tháng 1 năm nay.
Tổng lợi nhuận từ hai dự án vào khoảng 5,2 triệu USDT, tương đương gần 134 tỷ đồng, phù hợp với con số thu lợi bất chính 133,7 tỷ đồng được nêu trong vụ án.
Vụ án cho thấy quy mô hoạt động của các hệ thống phát sóng thể thao trái phép trên Internet, đồng thời phản ánh những tổn thất lớn về kinh tế đối với các đơn vị sở hữu và khai thác bản quyền truyền hình.'