Sau tấm HCV đầu tiên của kình ngư Đỗ Thanh Hải, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu 22/10 tại Asian Para Games 2026 với nhiều kỳ vọng ở hai môn bơi và điền kinh. Tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương, các VĐV Việt Nam đang hướng tới việc cải thiện thành tích trong những ngày tranh tài tiếp theo.
Sau tấm HCV đầu tiên của kình ngư Đỗ Thanh Hải, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu 22/10 tại Asian Para Games 2026 với nhiều kỳ vọng ở hai môn bơi và điền kinh. Tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương, các VĐV Việt Nam đang hướng tới việc cải thiện thành tích trong những ngày tranh tài tiếp theo.
Ngày thi đấu 21/10 đã mang đến niềm vui lớn cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam khi hai kình ngư Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt cùng bước lên bục nhận huy chương ở nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5.
Trong cuộc đua chung kết, Đỗ Thanh Hải cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33 giây 91, giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Đồng đội Lê Tiến Đạt về nhì với thời gian 1 phút 36 giây 63, qua đó mang về thêm một HCB.
Đáng chú ý, đây là màn đổi ngôi giữa hai kình ngư Việt Nam so với kỳ Đại hội trước tại Hàng Châu (Trung Quốc), nơi Lê Tiến Đạt giành HCV còn Đỗ Thanh Hải đoạt HCB ở cùng nội dung.
Chiến thắng của Thanh Hải không chỉ giúp đoàn Việt Nam giải cơn khát HCV mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng trước những ngày tranh tài tiếp theo.

Ba nữ vận động viên Trương Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Hải và Nguyễn Thị Kiều.Ảnh: Thu Phúc
Trong ngày thi đấu chính thức thứ tư (22/10), điền kinh tiếp tục là một trong những môn nhận được nhiều kỳ vọng của đoàn Việt Nam, với các VĐV góp mặt ở hàng loạt nội dung tranh huy chương.
Theo lịch thi đấu, Nguyễn Viết Đại mở màn lúc 9h00 (giờ Nhật Bản) ở chung kết ném lao nam hạng F33/F34. Chỉ năm phút sau, Trương Bích Vân và Nguyễn Thị Hải cùng bước vào chung kết đẩy tạ nữ hạng F55/F56/F57.
Đến 10h25, Nguyễn Thị Ngọc Thúy tranh tài ở chung kết ném đĩa nữ hạng F54. VĐV từng mang về tấm HCĐ ném lao cho Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát huy kinh nghiệm và khả năng thi đấu tại đấu trường châu lục.
Ở nội dung chạy 400m nam hạng T11, Nguyễn Ngọc Hiệp bước vào vòng loại lúc 10h30. Nếu giành quyền đi tiếp, anh sẽ tham dự chung kết vào lúc 19h30.
Khép lại chương trình thi đấu điền kinh của Việt Nam trong ngày là Trần Thị Thúy Hằng ở chung kết đẩy tạ nữ hạng F42/F43, diễn ra lúc 19h47.
Với nhiều nội dung chung kết, điền kinh có cơ hội đóng góp thêm huy chương, qua đó cải thiện vị trí của đoàn Việt Nam trên bảng tổng sắp.

Thanh Hải có hy vọng giành thêm huy chương.Ảnh chụp màn hình
Bên cạnh điền kinh, môn bơi tiếp tục thu hút sự chú ý khi Đỗ Thanh Hải trở lại thi đấu chỉ một ngày sau chiến thắng ở nội dung sở trường.
Kình ngư vừa giành HCV 100m ếch nam SB5 sẽ tranh tài ở nội dung 100m ngửa nam hạng S6. Dù đây là nội dung khác với cự ly vừa mang về chức vô địch, phong độ và sự hưng phấn của Thanh Hải vẫn là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một màn trình diễn tích cực.
Cùng thi đấu trong ngày 22/10, Hồ Văn Đao góp mặt ở hai nội dung 100m ếch hạng SB7 và 100m ngửa hạng S8.
Các lượt bơi vòng loại bắt đầu lúc 9h00, trong khi những VĐV vượt qua vòng loại sẽ bước vào chung kết từ 17h00 (giờ Nhật Bản).
Việc phải liên tục tranh tài ở nhiều nội dung trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu lớn về thể lực, khả năng hồi phục và duy trì phong độ. Tuy nhiên, sau những kết quả tích cực ngày 21/10, đội tuyển bơi Việt Nam có thêm động lực để hướng tới những cuộc đua tiếp theo.
Tính đến 18h30 ngày 21/10 (giờ Việt Nam), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 4 huy chương, gồm 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, tạm xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026.
Bốn tấm huy chương của đoàn Việt Nam lần lượt thuộc về Đỗ Thanh Hải (HCV môn bơi), Lê Tiến Đạt (HCB môn bơi), Lê Văn Công (HCB môn cử tạ) và Nguyễn Thị Ngọc Thúy (HCĐ môn điền kinh).
Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội với 107 HCV, 62 HCB và 57 HCĐ, dẫn đầu toàn đoàn. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 29 HCV, trong khi Uzbekistan xếp thứ ba với 28 HCV.
Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang có thành tích tốt nhất với 14 HCV, 19 HCB và 29 HCĐ.
Với 21 VĐV tham dự 5 môn thi đấu gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông, đoàn Việt Nam vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích trước khi Asian Para Games 2026 khép lại vào ngày 24/10.