thethaovanhoa.vn

Hà Nội Tasco Auto thua 3 trận liên tiếp ở giải bóng chuyền VĐQG, HLV Tuấn Kiệt đang toan tính gì?

HT 21/10/2026 18:26 GMT+7

Hà Nội Tasco Auto đã để thua 4/6 trận đã đấu ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026 trong đó có 3 thất bại liên tiếp. Đội bóng chuyền nữ thủ đô đã sớm giành vé vào bán kết nhưng rõ ràng họ không còn mạnh như ở giai đoạn 1.

Hà Nội Tasco Auto đã để thua 4/6 trận đã đấu ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026 trong đó có 3 thất bại liên tiếp. Đội bóng chuyền nữ thủ đô đã sớm giành vé vào bán kết nhưng rõ ràng họ không còn mạnh như ở giai đoạn 1.

Thất bại 1-3 trước VTV Bình Điền Long An đã là trận thua thứ 4 của Hà Nội Tasco Auto ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG năm nay. Trước đó, họ để thua HCĐG Lào Cai 1-3, thua LPBank Ninh Bình 0-3, thua XMLS Thanh Hóa 0-3. Điểm chung trong những thất bại này là không trận nào HLV Tuấn Kiệt sử dụng đội hình mạnh nhất xuyên suốt cả trận đấu.

Nhiều trận ông Tuấn Kiệt chỉ sử dụng các trụ cột trong 1 set rồi cho họ ra nghỉ và tung các cầu thủ dự bị vào sân. Thế nên, có thể nói những trận thua vừa qua chưa phản ánh chính xác thực lực của Hà Nội Tasco Auto, đội từng thắng Binh Chủng Thông Tin 3-2 ở trận mở màn giai đoạn 2 khi HLV Tuấn Kiệt sử dụng đội hình mạnh nhất trong 5 set đấu.

HLV Tuấn Kiệt có vẻ đã xác định không “chọn” đối thủ mà ưu tiên tối đa cho việc tích lũy thể lực của các trụ cột để “tất tay” tại vòng bán kết giải bóng chuyền VĐQG 2026. Ảnh: CLB Hà Nội Tasco Auto

HLV Tuấn Kiệt có vẻ đã xác định không “chọn” đối thủ mà ưu tiên tối đa cho việc tích lũy thể lực của các trụ cột để “tất tay” tại vòng bán kết giải bóng chuyền VĐQG 2026. Ảnh: CLB Hà Nội Tasco Auto

Tuy nhiên, có thể khẳng định là Hà Nội Tasco Auto không còn duy trì được hiệu quả thi đấu cao như ở giai đoạn 1 giải VĐQG 2026 ngay cả khi họ dùng đội hình 1. Ngoại binh người Serbia Brankica Mihajlović chơi không quá tệ nhưng kém ấn tượng hơn nhiều so với ngôi sao người Đức Ivana Vanjak mà họ chiêu mộ ở giai đoạn 1.

Thêm vào đó, sự vắng mặt của Như Quỳnh, nội binh ghi điểm nhiều nhất giai đoạn 1 giải VĐQG 2026, khiến sức tấn công của Hà Nội Tasco Auto càng suy giảm nhiều.

Trong bối cảnh đó, HLV Tuấn Kiệt dường như đã chọn giải pháp dưỡng sức cho các trụ cột sau khi đội bóng của ông giành vé sớm vào bán kết giải VĐQG 2026. Ông Tuấn Kiệt có vẻ đã xác định không "chọn" đối thủ mà ưu tiên tối đa cho việc tích lũy thể lực của các trụ cột để "tất tay" tại vòng bán kết.

Có vẻ như toan tính đó là hợp lý vì trong bối cảnh thực lực chuyên môn của các đội không chênh lệch nhau nhiều thì sự khác biệt có thể nằm ở nền tảng thể lực. Với tình hình hiện tại, Hà Nội Tasco Auto coi như không còn hi vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng với HCĐG Lào Cai. 

Họ dự kiến sẽ gặp VTV Bình Điền Long An hoặc Binh Chủng Thông Tin ở bán kết và HLV Tuấn Kiệt có lẽ xác định rằng gặp đội nào trong hai đội này cũng không khác nhau là mấy. Hà Nội Tasco Auto vẫn phải nỗ lực tối đa và các trụ cột của họ không chỉ cần ở vào phong độ cao, mà còn cần có thể lực đủ tốt mới có thể giành chiến thắng.

Nhưng liệu toan tính của HLV đang dẫn dắt ĐTQG Việt Nam có thành công hay không? Chúng ta sẽ phải chờ đến vòng bán kết mới biết câu trả lời.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN