FIFA đang xem xét khả năng tổ chức giải bóng đá khu vực mang tên Himalaya Cup, đồng thời đề xuất khoản hỗ trợ lên tới 25 triệu USD cho Liên đoàn bóng đá Bhutan trong chu kỳ 2027-2030. Hai kế hoạch được đề cập trong chuyến thăm Bhutan của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 19 và 20/10/2026, song vẫn còn những bước đánh giá và phê duyệt cần thiết.
FIFA đang xem xét khả năng tổ chức giải bóng đá khu vực mang tên Himalaya Cup, đồng thời đề xuất khoản hỗ trợ lên tới 25 triệu USD cho Liên đoàn bóng đá Bhutan trong chu kỳ 2027-2030. Hai kế hoạch được đề cập trong chuyến thăm Bhutan của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 19 và 20/10/2026, song vẫn còn những bước đánh giá và phê duyệt cần thiết.
Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Bhutan (BBS), FIFA đang tìm hiểu khả năng tổ chức một giải đấu khu vực có tên dự kiến là FIFA Himalaya Cup. Ý tưởng được đưa ra trong bối cảnh FIFA và Liên đoàn Bóng đá Bhutan (BFF) thảo luận về định hướng phát triển bóng đá tại quốc gia Nam Á này.
Nếu được triển khai, Himalaya Cup có thể tạo thêm cơ hội thi đấu quốc tế cho Bhutan và các đội tuyển thuộc khu vực Himalaya, qua đó tăng số trận cọ xát, nâng cao kinh nghiệm thi đấu và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá khu vực.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giải đấu mới dừng ở giai đoạn nghiên cứu. FIFA chưa công bố danh sách các đội tham dự, thể thức thi đấu, thời gian tổ chức hay kế hoạch triển khai cụ thể. Vì vậy, khả năng Himalaya Cup trở thành một giải đấu chính thức vẫn phụ thuộc vào các bước thảo luận tiếp theo.
Đối với những nền bóng đá có quy mô và nguồn lực hạn chế như Bhutan, một sân chơi khu vực thường xuyên có thể giúp đội tuyển quốc gia tiếp cận nhiều đối thủ hơn. Dù vậy, hiệu quả của giải đấu sẽ phụ thuộc vào chất lượng các đội tham dự, lịch thi đấu và khả năng duy trì tính ổn định qua các mùa giải.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chuyến thăm Bhutan. Ảnh: Dailybhutan
Trong chuyến thăm Bhutan, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết quốc gia này có thể nhận khoản hỗ trợ lên tới 25 triệu USD trong giai đoạn 2027–2030 để phát triển bóng đá.
Theo thông tin được công bố, khoản tiền dự kiến nằm trong chương trình hỗ trợ đoàn kết mà FIFA đề xuất dành cho 211 liên đoàn thành viên. Tuy nhiên, đây chưa phải khoản tài trợ đã được phê duyệt cuối cùng cho Bhutan. Các điều kiện về đối tượng thụ hưởng, hồ sơ đăng ký, phê duyệt, giải ngân và kiểm toán còn phải được xem xét theo quy trình quản trị của FIFA.
Theo kế hoạch được đề cập, Hội đồng FIFA sẽ xem xét các điều kiện của chương trình vào tháng 12/2026, trước khi chương trình được trình Đại hội FIFA vào tháng 3/2027.
Ông Infantino nhấn mạnh sự thay đổi đáng kể về quy mô nguồn lực hỗ trợ bóng đá. Theo Chủ tịch FIFA, khi ông bắt đầu nhiệm kỳ năm 2016, mỗi liên đoàn thành viên được phân bổ 1 triệu USD trong chu kỳ bốn năm; mức hỗ trợ dự kiến hiện nay có thể tăng lên 25 triệu USD trong cùng khoảng thời gian.
Nguồn lực này, nếu được thông qua và phân bổ theo kế hoạch, có thể hỗ trợ Bhutan phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo trẻ, bóng đá nữ, nâng cao chất lượng huấn luyện và mở rộng hệ thống thi đấu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết Bhutan có thể nhận khoản hỗ trợ lên tới 25 triệu USD trong giai đoạn 2027–2030 để phát triển bóng đá. Ảnh: Dailybhutan
Một nội dung đáng chú ý khác trong các cuộc thảo luận là đề xuất xây dựng học viện bóng đá tại Bhutan, có khả năng tiếp nhận 500 cầu thủ trẻ, gồm 250 nam và 250 nữ. Theo phương án được giới thiệu, học viện sẽ kết hợp đào tạo bóng đá với giáo dục phổ thông, đồng thời có bốn sân bóng phục vụ tập luyện và thi đấu. FIFA dự kiến cử chuyên gia đến Bhutan để đánh giá tính khả thi của dự án.
Bên cạnh dự án này, FIFA và BFF cũng hướng tới mở rộng hoạt động phát hiện tài năng, đào tạo huấn luyện viên và tạo thêm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Một chương trình bóng đá cơ sở dành cho trẻ em dưới 12 tuổi cũng được giới thiệu trong chuyến thăm của ông Infantino. Những kế hoạch trên phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống đào tạo liên tục, từ bóng đá cộng đồng đến các đội tuyển quốc gia. Đây là yếu tố quan trọng đối với Bhutan trong quá trình nâng cao chất lượng cầu thủ và mở rộng cơ hội tham gia bóng đá cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

Ông Infantino đã gặp Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trong chuyến đi. Ảnh: Dailybhutan
Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, ông Infantino đã gặp Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Thủ tướng Tshering Tobgay và Hoàng thân Jigyel Ugyen Wangchuck, Chủ tịch Ủy ban Olympic Bhutan. Chủ tịch FIFA cũng tới sân vận động Changlimithang, trụ sở và trung tâm huấn luyện của BFF, đồng thời theo dõi một buổi tập bóng đá cơ sở và gặp đội tuyển U15 nam Bhutan đang chuẩn bị tham dự giải U15 thế giới và lễ hội bóng đá được tổ chức tại Azerbaijan.
Nếu Himalaya Cup được hiện thực hóa, Bhutan có thể có thêm cơ hội thi đấu quốc tế bên cạnh các giải chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA. Một giải đấu khu vực được tổ chức thường xuyên cũng có thể tạo điều kiện để các đội tuyển tích lũy kinh nghiệm, đánh giá lực lượng và cải thiện khả năng cạnh tranh.
Tuy nhiên, giải đấu mới chỉ là ý tưởng đang được FIFA nghiên cứu, trong khi khoản hỗ trợ 25 triệu USD vẫn phải trải qua quy trình phê duyệt. Hai kế hoạch vì thế chưa thể được xem là những dự án đã chính thức triển khai.