Bơi, vật bãi biển và wushu được kỳ vọng trở thành những mũi nhọn của thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ Dakar 2026, diễn ra từ ngày 31/10 đến 13/11 ở Senegal.
Bơi, vật bãi biển và wushu được kỳ vọng trở thành những mũi nhọn của thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ Dakar 2026, diễn ra từ ngày 31/10 đến 13/11 ở Senegal.
Olympic trẻ Dakar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến 13/11 tại Senegal, quy tụ khoảng 2.700 vận động viên dưới 17 tuổi cùng hàng nghìn huấn luyện viên, quan chức và thành viên các đoàn thể thao trên thế giới. Đại hội có 25 môn thể thao chính thức, mở ra cơ hội để các tài năng trẻ tranh tài, tích lũy kinh nghiệm và từng bước hướng tới sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.
Đây là kỳ Olympic trẻ đầu tiên được tổ chức tại châu Phi, mang ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào Olympic quốc tế. Với thể thao Việt Nam, sự kiện không chỉ là dịp kiểm chứng chất lượng đào tạo vận động viên trẻ mà còn là cơ hội đánh giá khả năng cạnh tranh ở những môn thể thao có tiềm năng phát triển trong tương lai.
Theo công bố của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Việt Nam có 10 suất tham dự, gồm 5 suất nam và 5 suất nữ, ở các môn điền kinh, taekwondo, bơi, xe đạp đường trường, cầu lông, wushu và vật bãi biển. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại Olympic trẻ 2026 ở Senegal. Bơi, vật bãi biển và wushu được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả nổi bật cho đoàn.

VĐV bơi lội Nguyễn Thúy Hiền. Ảnh: VASA
Ở môn bơi, Việt Nam có hai suất chính thức, gồm nội dung 100m tự do nữ của Nguyễn Thúy Hiền và 200m bướm nam của Dương Văn Hoàng Quy. Đây là cơ hội để những gương mặt trẻ của bơi Việt Nam kiểm chứng năng lực trước các đối thủ hàng đầu cùng lứa tuổi trên thế giới.
Trong hai tuyển thủ, Nguyễn Thúy Hiền là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhờ những thành tích nổi bật từ khi còn rất trẻ.
Sinh năm 2009, Thúy Hiền sớm cho thấy tiềm năng ở các nội dung bơi tự do. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, khi mới 13 tuổi, cô giành HCV nội dung 50m tự do với thành tích 26 giây 59, đồng thời phá kỷ lục Đại hội tồn tại suốt 8 năm của đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên.
Một năm sau, nữ kình ngư tiếp tục ghi dấu ấn khi giành HCĐ nội dung 100m tự do nữ tại SEA Games 32. Thành tích này cho thấy Thúy Hiền có khả năng cạnh tranh ở cấp độ khu vực, đồng thời tạo nền tảng để cô tiếp tục phát triển chuyên môn.
Đáng chú ý, tại Giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á năm 2026, Thúy Hiền giành ba HCV cá nhân. Trong đó, thành tích 1 phút 10 giây 27 ở nội dung 100m ếch giúp cô thiết lập kỷ lục quốc gia mới.
Dù 100m tự do mới là nội dung cô tranh tài tại Dakar, những kết quả gần đây cho thấy nữ vận động viên đang duy trì đà tiến bộ. Thách thức lớn nhất tại Olympic trẻ sẽ là khả năng chuyển hóa kinh nghiệm thi đấu quốc tế thành thành tích cụ thể trước những đối thủ có nền tảng chuyên môn và điều kiện huấn luyện khác nhau.
Trong khi đó, Dương Văn Hoàng Quy sẽ tranh tài ở nội dung 200m bướm nam. Đây là cự ly đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, sức bền và khả năng phân phối thể lực hợp lý. Việc được thi đấu với những vận động viên trẻ đến từ các nền bơi phát triển sẽ giúp Hoàng Quy đánh giá rõ hơn năng lực, hoàn thiện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường phía trước.

Ở môn vật bãi biển, Ba vận động viên được lựa chọn là Lò Thị Hồng, Phạm Văn Dương và Hà Lý Quý Bảo. Ảnh: Thể thao Việt Nam
Một trong những điểm nhấn của đoàn thể thao Việt Nam tại Dakar 2026 là sự góp mặt của môn vật bãi biển. Theo thông báo từ IOC, Việt Nam được trao ba suất, gồm hai hạng cân nam 60kg và 90kg, cùng hạng cân nữ 45kg.
Ba vận động viên được lựa chọn là Lò Thị Hồng, Phạm Văn Dương và Hà Lý Quý Bảo, trên cơ sở đánh giá chuyên môn và thành tích tại các giải đấu quốc tế.
Trong số này, Lò Thị Hồng nổi lên như một trong những niềm hy vọng đáng chú ý. Nữ đô vật trẻ quê Thanh Hóa đã giành HCV hạng cân 45kg nữ tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ thế giới năm 2026 ở Azerbaijan. Tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ châu Á tổ chức ở Đà Nẵng, cô cũng giành HCV ở cùng hạng cân.
Hai thành tích quốc tế liên tiếp cho thấy Lò Thị Hồng có khả năng cạnh tranh đáng kể ở cấp độ trẻ. Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện đặt kỳ vọng vào vận động viên này khi bước vào đấu trường Olympic trẻ. Tuy nhiên, thành công tại các giải trẻ châu lục và thế giới không đồng nghĩa với việc huy chương tại Dakar nằm trong tầm tay. Olympic trẻ quy tụ những vận động viên vượt qua quy trình tuyển chọn quốc tế, vì vậy mỗi trận đấu đều có thể là thử thách lớn về thể lực, chiến thuật và tâm lý.
Đáng chú ý, Dakar 2026 đánh dấu lần đầu tiên vật bãi biển được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Olympic trẻ. Môn thể thao này có 8 hạng cân, gồm 60kg, 70kg, 80kg và 90kg nam; 45kg, 55kg, 65kg và 75kg nữ. Mỗi hạng cân có 12 suất chính thức dành cho các vận động viên đáp ứng quy trình tuyển chọn của IOC và Liên đoàn Vật thế giới.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã giành HCV tại Giải vô địch thái cực quyền thế giới năm 2026. Ảnh: Thể thao Việt Nam
Bên cạnh bơi và vật bãi biển, wushu cũng là môn được kỳ vọng có thể mang lại thành tích huy chương cho thể thao Việt Nam tại Dakar 2026.
Việt Nam có một suất chính thức ở môn này, thuộc về Nguyễn Khắc Lê Hoàng. Tuyển thủ trẻ sở trường thái cực quyền nam và vừa giành HCV tại Giải vô địch thái cực quyền thế giới năm 2026, tổ chức ở Bulgaria hồi tháng 4. Trước đó, võ sĩ này cũng đạt những thành tích nổi bật tại các giải vô địch châu Á và thế giới.
Những kết quả trên tạo cơ sở để Lê Hoàng hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương ở sân chơi quốc tế dành cho vận động viên trẻ. Tuy nhiên, với đặc thù là môn thi đấu biểu diễn, thành tích wushu phụ thuộc vào độ chính xác của động tác, khả năng kiểm soát cơ thể, sự liền mạch trong bài quyền và mức độ hoàn thiện kỹ thuật theo tiêu chí chấm điểm.
Với 10 suất tham dự ở 7 môn thể thao, đoàn Việt Nam đến Dakar 2026 không có lực lượng đông đảo. Vì vậy, việc lựa chọn đúng trọng điểm và phát huy thế mạnh của từng vận động viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua thành tích.
Olympic trẻ Dakar 2026 không chỉ là cuộc đua giành huy chương, mà còn là phép thử đối với chất lượng đào tạo và khả năng hội nhập quốc tế của thể thao trẻ Việt Nam. Thành tích của các vận động viên tại Senegal sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá tiềm năng, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện và phát hiện những nhân tố có thể tiến xa ở các đấu trường lớn hơn trong tương lai.
Đoàn Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2026 với 18 thành viên, trong đó có 10 VĐV gồm Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo (vật bãi biển), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu), Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông) và Đồng Thị Hường (điền kinh).
Theo kế hoạch, đoàn sẽ lên đường sang Senegal ngày 26/10 để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài.