Ngày 20/10, Giải vô địch Cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026 chính thức khởi tranh tại Vĩnh Long, quy tụ 116 vận động viên đến từ 10 đơn vị trên cả nước. Đây là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn, rà soát lực lượng và chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng của cầu mây Việt Nam tại SEA Games 34 và ASIAD 21.
Ngày 20/10, Giải vô địch Cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026 chính thức khởi tranh tại Vĩnh Long, quy tụ 116 vận động viên đến từ 10 đơn vị trên cả nước. Đây là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn, rà soát lực lượng và chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng của cầu mây Việt Nam tại SEA Games 34 và ASIAD 21.
Giải vô địch Cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026 khai mạc ngày 20/10 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Vĩnh Long, cơ sở Trà Vinh. Giải do Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức.
Giải đấu năm nay có sự tham gia của 116 vận động viên đến từ 10 đơn vị, gồm Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Công an Nhân dân. Đây đều là những địa phương, đơn vị có lực lượng tham gia thi đấu ở môn cầu mây, góp phần tạo nên sự cạnh tranh giữa các đội tuyển trên toàn quốc.
Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung: đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 3 nữ, đôi nam và đôi nữ.
Với thể thức loại trực tiếp, các đội tuyển phải thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh trong từng trận đấu. Bên cạnh kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp giữa các thành viên, tổ chức phòng thủ và triển khai tấn công là những yếu tố quan trọng quyết định kết quả.
Cầu mây là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, độ linh hoạt và khả năng phán đoán tình huống. Những pha tung người móc cầu, chắn bóng trên lưới hay phối hợp tấn công nhanh luôn tạo nên sức hấp dẫn đặc trưng của môn thể thao này.
Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng loại đầu tiên đã diễn ra trong không khí sôi nổi. Những pha xử lý kỹ thuật và tình huống tranh chấp quyết liệt mở màn cho cuộc đua giành thành tích tại giải năm nay.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của 116 vận động viên đến từ 10 đơn vị. Ảnh: Cục Thể dục Thể thao Việt Nam
Rà soát lực lượng hướng tới SEA Games 34 và ASIAD 21
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cao Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức giải, nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu đối với công tác đánh giá chất lượng chuyên môn và phát triển lực lượng cầu mây Việt Nam.
Theo đó, giải không chỉ tạo sân chơi cho các vận động viên xuất sắc mà còn giúp ban huấn luyện các đơn vị kiểm tra năng lực thi đấu, đánh giá phong độ và phát hiện những nhân tố nổi bật.
Đáng chú ý, kết quả tại giải là một trong những cơ sở để các đơn vị rà soát lực lượng, chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế quan trọng, đặc biệt là SEA Games 34 và Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 21 (ASIAD 21).
Trong thể thao thành tích cao, các giải đấu cấp quốc gia giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá vận động viên thông qua thi đấu thực tế. Khả năng thích ứng chiến thuật, sự phối hợp đồng đội và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định là những yếu tố cần được kiểm nghiệm trước khi lựa chọn lực lượng cho các giải quốc tế.
Với 116 vận động viên đến từ 10 đơn vị, Giải vô địch Cầu mây các đội tuyển xuất sắc quốc gia năm 2026 được kỳ vọng tạo ra môi trường cạnh tranh chuyên môn tích cực, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng lực lượng vận động viên. Giải đấu vì thế không chỉ là cuộc đua giành thành tích trong nước, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để cầu mây Việt Nam hướng tới mục tiêu duy trì sức cạnh tranh tại đấu trường khu vực và châu lục.