Vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan của Việt Nam thi đấu thành công cả ba lượt nâng, đạt thành tích 108 kg và xếp hạng tư chung cuộc ở nội dung cử tạ nữ hạng 55 kg tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2026, diễn ra ở Aichi–Nagoya, Nhật Bản.
Vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan của Việt Nam thi đấu thành công cả ba lượt nâng, đạt thành tích 108 kg và xếp hạng tư chung cuộc ở nội dung cử tạ nữ hạng 55 kg tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2026, diễn ra ở Aichi–Nagoya, Nhật Bản.
Bước vào cuộc tranh tài ở hạng cân 55 kg nữ, Châu Hoàng Tuyết Loan thể hiện phong độ ổn định khi thực hiện thành công cả ba lượt nâng. Ở lượt đầu tiên, lực sĩ Việt Nam chinh phục mức tạ 98 kg, trước khi nâng thành công 103 kg ở lượt thứ hai. Đến lượt nâng quyết định, cô tiếp tục thực hiện thành công mức tạ 108 kg, qua đó khép lại phần thi với thành tích tốt nhất là 108 kg.
Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để Châu Hoàng Tuyết Loan góp mặt trong nhóm giành huy chương. Cô xếp hạng tư chung cuộc, kém vận động viên đoạt huy chương đồng 4 kg.
Phần thi của VĐV Châu Hoàng Tuyết Loan.Video: Hoài Thu
Huy chương vàng thuộc về lực sĩ Akidakhon Akhtamova của Uzbekistan với thành tích 128 kg. Vận động viên này thể hiện sức mạnh vượt trội khi lần lượt chinh phục thành công các mức tạ 120 kg, 122 kg và 128 kg. Thành tích 128 kg không chỉ giúp Akhtamova giành ngôi vô địch mà còn thiết lập kỷ lục mới của Asian Para Games ở hạng cân 55 kg nữ.
Huy chương bạc thuộc về Xiao Cuijuan của Trung Quốc với thành tích 117 kg. Lực sĩ Trung Quốc thực hiện thành công hai mức tạ 115 kg và 117 kg, qua đó giành vị trí thứ hai chung cuộc.
Trong khi đó, vận động viên Kamolpan Kraratpet của Thái Lan giành huy chương đồng với thành tích 112 kg. Cô nâng thành công 110 kg ở lượt đầu, 112 kg ở lượt thứ hai nhưng không chinh phục được mức tạ 115 kg trong lượt nâng cuối cùng.
Như vậy, khoảng cách giữa Châu Hoàng Tuyết Loan và ba vận động viên giành huy chương lần lượt là 20 kg so với huy chương vàng, 9 kg so với huy chương bạc và 4 kg so với huy chương đồng.

Châu Hoàng Tuyết Loan đã có phần thi đấu đầy nỗ lực.Ảnh: Đoàn Thể thao NKT Việt Nam
Ở các vị trí tiếp theo, vận động viên Mozah Alzeyoudi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) xếp thứ năm với thành tích 80 kg, còn Hikari Nakamura của chủ nhà Nhật Bản đứng thứ sáu với 72 kg. Vận động viên Fariza Tolzhan của Kazakhstan không có thành tích hợp lệ sau ba lượt nâng ở mức 109 kg.
Mặc dù không giành được huy chương, Châu Hoàng Tuyết Loan vẫn ghi dấu ấn bằng việc hoàn thành trọn vẹn cả ba lượt nâng, liên tục nâng cao mức tạ và đạt thành tích tốt nhất 108 kg tại cuộc tranh tài hạng 55 kg nữ của Asian Para Games 2026.