Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú sẽ tham dự các hoạt động quan trọng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại Tokyo (Nhật Bản), trong bối cảnh khả năng điều chỉnh thời điểm tổ chức Asian Cup 2027 đang nhận được sự quan tâm của bóng đá châu lục.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú sẽ tham dự các hoạt động quan trọng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại Tokyo (Nhật Bản), trong bối cảnh khả năng điều chỉnh thời điểm tổ chức Asian Cup 2027 đang nhận được sự quan tâm của bóng đá châu lục.
Theo đó, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú sẽ tham dự Hội nghị Chủ tịch và Tổng thư ký các Liên đoàn thành viên và Liên đoàn khu vực của AFC, khai mạc ngày 21/10 tại Tokyo.
Hội nghị diễn ra trong hai ngày 21 và 22/10, tập trung vào những vấn đề quan trọng trong công tác quản trị, điều hành và phát triển bóng đá châu Á.
Các nội dung thảo luận bao gồm phòng chống dàn xếp tỷ số, nâng cao năng lực lãnh đạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và vận hành, phát triển bóng đá nữ, đầu tư cho công tác trọng tài, cũng như hoàn thiện chiến lược và hệ thống quy chế thi đấu của AFC.
Đây là diễn đàn thường niên được AFC tổ chức từ năm 2023, khi hội nghị đầu tiên diễn ra tại Tashkent (Uzbekistan), nhằm tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan điều hành bóng đá châu Á với các Liên đoàn thành viên.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú dự Hội nghị AFC tại Tokyo.Ảnh: VFF
Sau hội nghị, hai lãnh đạo VFF tiếp tục tham dự Đại hội bất thường AFC năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 23/10 cũng tại Tokyo. Ông Trần Quốc Tuấn tham dự đại hội trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ AFC.
Đáng chú ý, chuỗi hoạt động của AFC tại Nhật Bản diễn ra trong thời điểm bóng đá châu Á đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tương lai của VCK Asian Cup 2027, dự kiến tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.
Ban Chấp hành AFC dự kiến thảo luận về khả năng hoãn giải đấu trong cuộc họp ngày 20/10 tại Nhật Bản, trước những diễn biến khó lường của tình hình Trung Đông.
Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa trước đó đã để ngỏ khả năng lùi Asian Cup sang năm 2028 nếu điều kiện tổ chức không bảo đảm.
Trong cuộc trao đổi với báo chí tại Zurich (Thụy Sĩ) ngày 14/10, nhân dịp Hội đồng FIFA nhóm họp, người đứng đầu AFC cho biết tổ chức này chưa vội đưa ra quyết định và có thể tiếp tục theo dõi tình hình đến cuối tháng 11.
Quan điểm của AFC là cân nhắc thận trọng các yếu tố liên quan đến an toàn, điều kiện tổ chức và diễn biến thực tế tại khu vực trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong khi đó, ngày 16/10, Ban tổ chức địa phương Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út khẳng định công tác chuẩn bị vẫn đang được triển khai theo đúng tiến độ, từ hệ thống sân vận động, cơ sở vật chất đến các dịch vụ phục vụ đội tuyển, người hâm mộ và truyền thông.
Điều này đồng nghĩa với việc phương án tổ chức giải đấu theo kế hoạch ban đầu vẫn được duy trì, dù AFC không loại trừ khả năng phải điều chỉnh trong trường hợp tình hình khu vực xuất hiện những diễn biến bất lợi.
Asian Cup là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia quan trọng nhất của bóng đá châu Á. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về thời điểm tổ chức cũng có thể kéo theo những điều chỉnh đáng kể đối với kế hoạch chuyên môn của các Liên đoàn thành viên.
Nếu Asian Cup 2027 phải chuyển sang năm 2028, lịch tập trung đội tuyển, công tác chuẩn bị lực lượng và việc bố trí hệ thống thi đấu quốc tế có thể chịu tác động dây chuyền.
Đối với bóng đá Việt Nam, những diễn biến liên quan đến Asian Cup cũng cần được theo dõi sát sao để chủ động trong công tác hoạch định kế hoạch thi đấu và chuẩn bị chuyên môn của các đội tuyển.