thethaovanhoa.vn

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam chờ tin vui từ 3 môn thể thao chủ lực

Lâm Chi 20/10/2026 07:54 GMT+7

Sau khi giành hai tấm huy chương trong ngày ra quân, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu 20/10 tại Asian Para Games 2026 với nhiều kỳ vọng. Bơi, cử tạ và điền kinh là ba môn trọng điểm, nơi những gương mặt giàu kinh nghiệm được chờ đợi sẽ mang về thêm huy chương cho thể thao Việt Nam.

Sau khi giành hai tấm huy chương trong ngày ra quân, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu 20/10 tại Asian Para Games 2026 với nhiều kỳ vọng. Bơi, cử tạ và điền kinh là ba môn trọng điểm, nơi những gương mặt giàu kinh nghiệm được chờ đợi sẽ mang về thêm huy chương cho thể thao Việt Nam.

Ngày 20/10, Asian Para Games lần thứ 5 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) bước vào ngày thi đấu chính thức thứ hai. Với đoàn thể thao Việt Nam, đây là ngày tranh tài đáng chú ý khi hàng loạt vận động viên chủ lực đồng loạt xuất trận.

Trước đó, trong ngày 19/10, lực sĩ Lê Văn Công đã giành huy chương bạc môn cử tạ, trong khi Nguyễn Thị Ngọc Thúy mang về huy chương đồng ở nội dung ném lao nữ. Hai tấm huy chương đầu tiên tạo thêm động lực để các tuyển thủ Việt Nam hướng tới những kết quả tích cực trong các cuộc tranh tài tiếp theo.

Trong ba môn được kỳ vọng, bơi có lực lượng vận động viên tham gia đông nhất. Theo lịch thi đấu, các nội dung vòng loại bắt đầu lúc 7h00 ngày 20/10 theo giờ Việt Nam (9h00 giờ Nhật Bản).

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam chờ tin vui từ 3 môn thể thao chủ lực - Ảnh 1.

Đoàn Thể thao NKT Việt Nam chờ thêm những tấm huy chương tiếp theo.Ảnh: Đoàn Thể thao NKT Việt Nam

Đáng chú ý, Võ Thanh Tùng, một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao người khuyết tật Việt Nam, tham dự nội dung 50m bướm hạng S5. Từng giành huy chương bạc Paralympic Rio 2016, Thanh Tùng được kỳ vọng phát huy kinh nghiệm và bản lĩnh trước các đối thủ mạnh của châu Á.

Cùng với Thanh Tùng, Đỗ Thanh Hải đăng ký thi đấu hai nội dung 50m bướm và 100m tự do. Vi Thị Hằng tham dự 100m tự do, Hà Văn Hiệp tranh tài ở nội dung 50m ếch, còn Trịnh Thị Bích Như góp mặt ở hai cự ly 50m bướm và 100m tự do.

Ở các cự ly ngắn, sự cạnh tranh thường diễn ra quyết liệt khi khoảng cách thành tích giữa các vận động viên có thể rất nhỏ. Khả năng xuất phát, duy trì tốc độ và về đích chính xác sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định thứ hạng.

Nếu vượt qua vòng loại, các kình ngư Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở lượt chung kết bắt đầu lúc 15h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đây cũng là thời điểm được người hâm mộ chờ đợi, với hy vọng đội tuyển bơi sẽ đóng góp thêm những tấm huy chương cho đoàn Việt Nam.

Bên cạnh bơi, cử tạ được xem là một trong những môn có khả năng mang về thành tích cao cho đoàn Việt Nam.

Trong ngày 20/10, hai lực sĩ nữ Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ lần lượt bước vào các cuộc tranh tài. Đặng Thị Linh Phượng thi đấu hạng 50kg nữ lúc 8h30 giờ Việt Nam, trong khi Châu Hoàng Tuyết Loan xuất trận ở hạng 55kg nữ lúc 13h00.

Cả hai đều là những vận động viên giàu kinh nghiệm của cử tạ người khuyết tật Việt Nam. Sau tấm huy chương bạc của Lê Văn Công trong ngày mở màn, đội tuyển tiếp tục đặt kỳ vọng vào khả năng cạnh tranh của các lực sĩ nữ.

Tuy nhiên, tại sân chơi châu lục, cuộc đua huy chương được dự báo không dễ dàng. Ngoài sức mạnh và kỹ thuật, việc lựa chọn mức tạ hợp lý cùng khả năng giữ vững tâm lý trong từng lượt nâng sẽ có ý nghĩa quyết định đến kết quả chung cuộc.

Ở môn điền kinh, Trần Thị Thúy Hằng là đại diện của Việt Nam tham dự chung kết ném đĩa nữ nhóm phân hạng F43/F44/F62/F64, bắt đầu lúc 7h00 ngày 20/10 theo giờ Việt Nam.

Sau thành tích của Nguyễn Thị Ngọc Thúy ở nội dung ném lao, điền kinh Việt Nam tiếp tục có cơ sở để chờ đợi một kết quả khả quan. Dù vậy, Trần Thị Thúy Hằng cần thể hiện phong độ tốt nhất trước những đối thủ có trình độ cao trong khu vực.

Theo lịch thi đấu ngày 20/10 (giờ Việt Nam), đoàn Việt Nam bắt đầu tranh tài từ 7h00 với các nội dung vòng loại môn bơi và chung kết ném đĩa nữ. Tiếp đó, Đặng Thị Linh Phượng thi đấu cử tạ 50kg nữ lúc 8h30, Châu Hoàng Tuyết Loan tranh tài hạng 55kg nữ lúc 13h00. Phiên chung kết môn bơi dự kiến bắt đầu lúc 15h00, với sự góp mặt của các vận động viên đủ điều kiện vượt qua vòng loại.

Với lịch tranh tài liên tục từ sáng đến chiều, ngày 20/10 hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ thể thao Việt Nam. Sau hai tấm huy chương đầu tiên, những nỗ lực trên đường bơi, sàn cử tạ và khu vực thi đấu điền kinh được kỳ vọng sẽ giúp đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục nối dài thành tích tại Asian Para Games 2026.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ngày 20/10

Asian Para Games 2026 – Aichi-Nagoya, Nhật Bản

Giờ Việt Nam

Môn thi đấu

Vận động viên

Nội dung

7h00

Bơi (vòng loại)

Võ Thanh Tùng

50m bướm, S5

7h00

Bơi (vòng loại)

Đỗ Thanh Hải

50m bướm, 100m tự do

7h00

Bơi (vòng loại)

Vi Thị Hằng

100m tự do

7h00

Bơi (vòng loại)

Hà Văn Hiệp

50m ếch

7h00

Bơi (vòng loại)

Trịnh Thị Bích Như

50m bướm, 100m tự do

7h00

Điền kinh

Trần Thị Thúy Hằng

Chung kết ném đĩa nữ F43/F44/F62/F64

8h30

Cử tạ

Đặng Thị Linh Phượng

50kg nữ

13h00

Cử tạ

Châu Hoàng Tuyết Loan

55kg nữ

15h00

Bơi (chung kết)

Các VĐV vượt qua vòng loại

Các nội dung đủ điều kiện dự chung kết

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN