Giữa hiệp 1 trận derby Thủ đô CAHN-Hà Nội FC ở vòng 4 LPBank V-League 2026/27, khi tỷ số đang là 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách, HLV Alexandre Polking của CLB CAHN yêu cầu các cầu thủ dự bị trên băng ghế kỹ thuật ra phía sau cầu môn của thủ thành Filip Nguyễn để tiến hành khởi động, sẵn sàng vào sân.
Giữa hiệp 1 trận derby Thủ đô CAHN-Hà Nội FC ở vòng 4 LPBank V-League 2026/27, khi tỷ số đang là 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách, HLV Alexandre Polking của CLB CAHN yêu cầu các cầu thủ dự bị trên băng ghế kỹ thuật ra phía sau cầu môn của thủ thành Filip Nguyễn để tiến hành khởi động, sẵn sàng vào sân.
Đây là chuyện bình thường bởi CAHN đang bị dẫn bàn ngay trên sân nhà và HLV Polking lúc nào cũng có thể thực hiện sự điều chỉnh từ bên ngoài đường piste.
Tuy nhiên, điều không bình thường nằm ở chỗ trong khi các cầu thủ dự bị khác là Ngọc Tín, Văn Phương, Thanh Bình, Xuân Thịnh lập tức đi khởi động, thì riêng tiền đạo Đình Bắc lại được nhân viên y tế của đội chăm sóc kỹ lưỡng từ cơ đùi tới cơ lưng rồi mới ra ngoài gia nhập nhóm cầu thủ dự bị đang làm nóng phía sau cầu môn CAHN.
Việc Đình Bắc phải cần tới sự chăm sóc riêng rồi mới có thể tiến hành khởi động cho thấy tiền đạo này vẫn chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất sau quãng thời gian thi đấu liên tục cho CLB cũng như đội tuyển Việt Nam. Và không chỉ riêng Đình Bắc, một loạt trụ cột như Thành Long hay Stefan Mauk cũng đều không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận derby kể trên.
Bộ đôi tiền vệ Thành Long, Mauk đều được HLV Polking rút ra nghỉ ở giữa hiệp 2, dù rằng lúc này CAHN đang nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng có vẻ như tình trạng thể lực của họ khiến HLV Polking buộc phải cho Thành Long và Mauk nghỉ sớm để giữ sức cho chặng đường phía trước.
Mùa giải 2026/27 mới bước sang tháng 10 nhưng sự mệt mỏi và quá tải ở một bộ phận cầu thủ chủ lực tại CLB CAHN đã được nhìn thấy rất rõ, và đây không phải là chuyện hiếm thấy.
Trong lịch sử V-League, hầu hết các đội bóng đương kim vô địch khi phải phân sức cho cả đấu trường quốc tế cũng như quốc nội thì đều không thể bảo vệ danh hiệu thành công, mà các trường hợp gần đây của Hà Nội FC hay Thể Công Viettel là bằng chứng tiêu biểu.

Đình Bắc được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi đi ra khởi động để vào sân thay người ở trận CAHN-Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh
Nam Định là đội bóng hiếm hoi trong 5 năm gần đây đoạt được cú đúp vô địch V-League mà vẫn tham dự đấu trường châu lục và khu vực, song đội bóng thành Nam cũng chỉ làm được như vậy một lần, và 2 mùa giải tham dự AFC Champions League Two hay Shopee Cup của CLB Nam Định cũng không có tiếng vang như những gì mà Hà Nội FC trước đây hay CAHN hiện tại đã và đang làm được.
Bản thân CLB CAHN năm ngoái khi phải tham dự cùng lúc 2 sân chơi quốc tế AFC Champions League Two và Shopee Cup thì cũng phải lựa chọn sự ưu tiên cho AFC Champions League Two, và sau khi bất ngờ bị loại khỏi AFC Champions League Two vì sự cố sử dụng nhầm cầu thủ đang chịu án kỷ luật, đội bóng dưới quyền HLV Polking đã dồn hết sự chú ý cho V-League và nhờ thế mới có màn nước rút ngoạn mục để đăng quang sớm 3 vòng đấu.
Còn bây giờ, với tư cách là đại diện đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở vòng bảng AFC Champions League Elite kể từ khi giải đấu này thay đổi thể thức, và vẫn còn Shopee Cup cùng Cúp QG bên cạnh V-League, CAHN phải thi đấu cùng lúc ở 4 đấu trường, và thời điểm hiện tại là quá sớm để thầy trò HLV Polking xác định nên tập trung cho mục tiêu nào.
Vì thế, CLB CAHN sẽ phải sử dụng đội hình mạnh nhất có thể ở các trận đấu mà họ tham gia và tùy vào diễn biến cụ thể hoặc trận đấu cụ thể mà HLV Polking sẽ phải có sự điều chỉnh nhân sự để các cầu thủ dưới quyền đủ sức thi đấu với phong độ gần như tốt nhất, nếu không đội bóng của ông sẽ phải sớm đối diện với bài toán ưu tiên cho mục tiêu nào giữa một loạt nhiệm vụ khác nhau.