Tin nóng thể thao tối 19/10: Golfer 15 tuổi vô địch chặng 3 VGA Junior Tour 2026; Ronaldo phải đáp ứng điều kiện mới trở lại ĐT Bồ Đào Nha; Lãnh đạo bóng đá châu Á hội tụ tại Nhật Bản dự hội nghị AFC 2026...
Tin nóng thể thao tối 19/10: Golfer 15 tuổi vô địch chặng 3 VGA Junior Tour 2026; Ronaldo phải đáp ứng điều kiện mới trở lại ĐT Bồ Đào Nha; Lãnh đạo bóng đá châu Á hội tụ tại Nhật Bản dự hội nghị AFC 2026...
Golfer 15 tuổi Nguyễn Viết Gia Hân đăng quang chặng 3 Hệ thống Giải trẻ Quốc gia Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026 sau khi đạt tổng điểm -9 qua ba vòng đấu tại sân Vinpearl Golf Léman (TP.HCM).
Sinh năm 2011, Gia Hân giành danh hiệu vô địch thứ ba trong hệ thống giải trẻ quốc gia, đồng thời dẫn đầu cả hai bảng đấu U18 nữ và U15 nữ. Thành tích này tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của golfer trẻ trong các giải đấu cấp quốc gia.
Bước vào vòng chung kết với vị trí đồng dẫn đầu cùng Anna Le ở mức -5, Gia Hân duy trì phong độ ổn định và thể hiện bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Golfer 15 tuổi ghi bốn birdie ở chín hố đầu, trước khi có thêm một birdie tại hố 17 ở chín hố cuối. Vòng đấu 68 gậy giúp Gia Hân khép lại giải với tổng điểm -9, qua đó giành chức vô địch thuyết phục.
Anna Le về nhì với tổng điểm -5, trong khi Nguyễn Quốc Bảo Huy đứng thứ ba toàn giải và dẫn đầu bảng U15 nam.
Ở các nhóm tuổi còn lại, Lee Haram dẫn đầu bảng U18 nam; BoXuan Lai vô địch U13 nữ; Phạm Hồng Quang đứng đầu U13 nam; Nguyễn Vũ Phúc Anh dẫn đầu U11 nam và Ngô Thịnh Chấn Thiêm giành vị trí số một nhóm U9 nam - nữ.
Chặng 3 quy tụ gần 70 golfer trẻ trong nước và quốc tế, là cơ hội để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ trước khi hướng tới Vòng chung kết VGA Junior Tour Final Championship, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 tại Trang An Golf & Resort.

Golfer 15 tuổi Nguyễn Viết Gia Hân đăng quang chặng 3 Hệ thống Giải trẻ Quốc gia Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026. Ảnh: Cục Thể dục Thể thao Việt Nam
Hội nghị Chủ tịch và Tổng Thư ký các Liên đoàn thành viên, Liên đoàn khu vực thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/10 tại Tokyo (Nhật Bản), với sự tham dự dự kiến của hơn 120 đại biểu.
Đây là lần thứ tư hội nghị được tổ chức kể từ khi ra mắt năm 2023, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản đăng cai sự kiện. Hội nghị do AFC phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) tổ chức, nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức bóng đá trong khu vực.
Chương trình năm nay tập trung vào nhiều chủ đề đáng chú ý như trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo trong bóng đá toàn cầu, phát triển bóng đá nữ và năng lực lãnh đạo. Các phiên thảo luận chuyên đề có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bóng đá, công nghệ và quản trị thể thao.
Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa sẽ phát biểu khai mạc hội nghị. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho các liên đoàn thành viên và liên đoàn khu vực, hướng tới duy trì những tiêu chuẩn chuyên nghiệp và quản trị cao trong bóng đá châu Á.
Hiện AFC có 47 liên đoàn thành viên và 5 liên đoàn khu vực. Thông qua hội nghị thường niên, AFC kỳ vọng tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, đồng thời trang bị kiến thức và công cụ cần thiết để thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá châu lục.

Lãnh đạo bóng đá châu Á sẽ hội tụ tại Nhật Bản dự hội nghị AFC 2026. Ảnh: AFC
Liên đoàn Bóng bàn Nhật Bản (JTTA) vừa công bố danh sách đội tuyển quốc gia cho giai đoạn hai mùa giải 2026. Đáng chú ý, cựu vô địch Olympic Mima Ito không có tên trong đội hình chính thức lẫn danh sách dự bị của đội tuyển nữ.
Tay vợt 25 tuổi từng là trụ cột của bóng bàn Nhật Bản, nổi bật với tấm huy chương vàng đôi nam nữ cùng Jun Mizutani tại Olympic Tokyo 2020. Cô cũng giành huy chương bạc đồng đội nữ và huy chương đồng đơn nữ ở kỳ Thế vận hội này.
Thay thế Ito là Hitomi Sato, tay vợt 28 tuổi vừa gây ấn tượng tại WTT China Smash ở Bắc Kinh. Sato trở thành tay vợt phòng thủ cắt bóng đầu tiên lọt vào chung kết đơn nữ một giải WTT Grand Smash, trước khi thất bại trước Wang Manyu của Trung Quốc.
Đội tuyển nữ Nhật Bản còn có những gương mặt đáng chú ý như Hina Hayata, Satsuki Odo, Honoka Hashimoto, Miyu Nagasaki, Rin Mende và Miwa Harimoto. Ở nội dung nam, danh sách giữ nguyên so với giai đoạn đầu mùa, gồm Sora Matsushima, Tomokazu Harimoto, Shunsuke Togami, Hiroto Shinozuka và Yukiya Uda.
Bên cạnh việc Mima Ito vắng mặt, khả năng Nhật Bản điều chỉnh cặp đôi nam - nữ Sora Matsushima và Miwa Harimoto cũng thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên, thông tin về việc chia tay cặp VĐV này chưa được JTTA chính thức xác nhận.

Tay vợt 25 tuổi từng là trụ cột của bóng bàn Nhật Bản. Ảnh: Sanweisport
Asian Para Games 2026 đánh dấu bước ngoặt của môn cử tạ người khuyết tật khi lần đầu đưa ba nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp vào chương trình thi đấu. Đáng chú ý, Việt Nam góp mặt ở nội dung đồng đội hỗn hợp nam - nữ.
Các nội dung cử tạ diễn ra từ ngày 19 đến 24/10 tại Trung tâm Thương mại và Công nghiệp thành phố Nagoya (Nhật Bản), với tổng cộng 23 nội dung tranh huy chương, gồm 10 nội dung nam, 10 nội dung nữ và ba nội dung đồng đội.
Theo Liên đoàn Cử tạ người khuyết tật thế giới, 13 trong số 20 nhà vô địch Paralympic Paris 2024 góp mặt tại đại hội năm nay, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Trung Quốc là một trong những ứng viên đáng chú ý với các nhà vô địch Paralympic như Lingling Guo, Miaoyu Han và Yujiao Tan. Iran, Kazakhstan, Jordan và Malaysia cũng sở hữu nhiều lực sĩ giàu thành tích quốc tế.
Ở nội dung đồng đội hỗn hợp, Việt Nam sẽ tranh tài cùng 9 quốc gia khác, gồm Trung Quốc, Uzbekistan, Indonesia, Kazakhstan, Iraq, Thái Lan, Hàn Quốc, Iran và Nhật Bản. Hai nội dung đồng đội nam và nữ cũng quy tụ nhiều đội tuyển mạnh của châu lục.
Trong sáng 19/10, lực sĩ Lê Văn Công đã mang về huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đại hội. Ở hạng cân 49kg nam, đô cử 42 tuổi giành huy chương bạc với mức tạ tốt nhất 171kg.
Việc bổ sung các nội dung đồng đội không chỉ mở rộng cơ hội tranh huy chương mà còn tăng yếu tố chiến thuật, phối hợp và chiều sâu lực lượng, tạo thêm sức hấp dẫn cho cử tạ người khuyết tật tại đấu trường châu lục.

Lực sĩ Lê Văn Công đã mang về huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đại hội. Ảnh: FBNV
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus vẫn sẵn sàng chào đón Cristiano Ronaldo trở lại đội tuyển quốc gia, nhưng siêu sao 41 tuổi phải tuân thủ những quy tắc của ban huấn luyện sau những bất đồng vừa qua.
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang điều tra vụ việc Ronaldo rời đội tuyển và xem xét khả năng kỷ luật tiền đạo này. Theo tờ Notícias ao Minuto, CR7 cần đạt được thỏa thuận mới với HLV Jorge Jesus để tránh những mâu thuẫn tương tự trong tương lai.
Trong khi đó, tờ Arriyadiyah của Saudi Arabia cho biết HLV Jesus không lo ngại nguy cơ bị sa thải dù xảy ra bất đồng với Ronaldo.
Chủ tịch FPF Pedro Proença đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa các bên nhằm giải quyết khúc mắc. Ông khẳng định Ronaldo vẫn là đội trưởng và nhân tố quan trọng của đội tuyển, đồng thời nhấn mạnh các bên cần ngồi lại để tìm ra giải pháp phù hợp.
Theo thông tin được đăng tải, hội đồng kỷ luật FPF đã tạm đình chỉ Ronaldo thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tiền đạo này có nguy cơ bị cấm thi đấu từ 6 tháng đến một năm, nhưng án phạt có thể được giảm một nửa do anh thừa nhận sai lầm và đưa ra lời xin lỗi.
Hiện khả năng Ronaldo trở lại đội tuyển vẫn phụ thuộc vào kết quả giải quyết vụ việc và thỏa thuận giữa các bên.

Ronaldo được đặt điều kiện để trở lại ĐT Bồ Đào Nha. Ảnh: Ronaldo IG