Đội tuyển Indonesia đã đẩy mạnh việc nhập tịch nhiều cầu thủ có gốc gác từ châu Âu trong những năm qua. Tuy nhiên, các vấn đề về huyết thống và hồ sơ hành chính khiến kế hoạch với một số cái tên chưa thể tiến triển.
Đội tuyển Indonesia đã đẩy mạnh việc nhập tịch nhiều cầu thủ có gốc gác từ châu Âu trong những năm qua. Tuy nhiên, các vấn đề về huyết thống và hồ sơ hành chính khiến kế hoạch với một số cái tên chưa thể tiến triển.
Theo tờ Viva của Indonesia, các quy định của FIFA khiến ĐT Indonesia không thể nhập tịch 4 cầu thủ gồm Dean Zandbergen, Mauresmo Hinoke, Jairo Riedewald và Mitchel Bakker.
Dean Zandbergen là trường hợp mới nhất được nhắc đến sau khi HLV trưởng đội tuyển Indonesia John Herdman cho biết tiền đạo này không đáp ứng điều kiện khoác áo đội tuyển thông qua nguồn gốc gia đình.
Tiền đạo đang thi đấu cho Dinamo Bucuresti được xác định có dòng máu Indonesia từ cụ cố, chứ không phải từ ông hoặc bà như những thông tin được lan truyền rộng rãi trước đó.

Mitchel Bakker từng khoác áo CLB PSG - Ảnh: CLB PSG
HLV John Herdman thừa nhận đội tuyển Indonesia từng tiếp cận cầu thủ 25 tuổi này trước khi phát hiện những vấn đề liên quan đến phả hệ gia đình.
Điều đó đồng nghĩa Zandbergen không đáp ứng các điều kiện cần thiết để khoác áo đội tuyển Indonesia theo diện huyết thống.
Mitchel Bakker là một trong những cầu thủ gốc châu Âu từng được liên hệ với đội tuyển Indonesia. Hậu vệ từng khoác áo Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen và Atalanta được cho là có nguồn gốc gia đình từ Maluku, Indonesia.
Tuy nhiên, cuộc kiểm tra ban đầu của PSSI cho thấy tổ tiên Indonesia của Bakker có thể chỉ nằm ở thế hệ cụ cố.
Arya Sinulingga, thành viên Ban Chấp hành PSSI, đề cập vấn đề này vào tháng 1/2025.
"Có vẻ như chúng tôi gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin về Mitchel Bakker. Nguồn gốc của cậu ấy xuất phát từ cụ cố, tức thế hệ thứ ba, theo thông tin tôi nhận được", Arya cho biết.
Tình hình này khiến cơ hội khoác áo đội tuyển Indonesia của Bakker theo diện huyết thống trở nên rất khó khăn. PSSI cũng không tiếp tục kế hoạch dựa trên những thông tin ban đầu về phả hệ gia đình của cầu thủ này.
Mauresmo Hinoke từng thu hút sự chú ý khi thi đấu cho đội tuyển U20 Indonesia tại giải giao hữu Maurice Revello năm 2024. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng gặp tình cảnh tương tự.
Cầu thủ sinh ra tại Hà Lan từng được kỳ vọng sẽ trở thành một phần của thế hệ kế cận đội tuyển Indonesia.
Dù vậy, kế hoạch nhập tịch theo diện huyết thống của Hinoke gặp trở ngại sau khi lý lịch gia đình được kiểm tra.
Ahmed Zaki Iskandar, người đứng đầu đội tuyển U20 Indonesia vào thời điểm đó, tiết lộ nguồn gốc Indonesia của cầu thủ này nằm ở thế hệ thứ tư.
Dù không thể hoàn tất thủ tục theo diện huyết thống, Hinoke vẫn chưa hoàn toàn mất cơ hội đại diện cho Indonesia trong tương lai. Cầu thủ hiện thi đấu cho TOP Oss vẫn có thể mở ra cơ hội theo diện cư trú nếu đáp ứng các quy định của FIFA và có quốc tịch Indonesia.
Jairo Riedewald cũng là một trong những cái tên đáng chú ý nhất từng được cân nhắc trong chương trình nhập tịch của đội tuyển Indonesia.
Cựu cầu thủ Ajax Amsterdam và Crystal Palace được đánh giá có thể tăng cường chất lượng cho tuyến giữa cũng như hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia.
Khác với Zandbergen và Hinoke, trở ngại chính của Riedewald, theo thông tin được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) công bố, nằm ở việc hoàn thiện hồ sơ giấy tờ.
Erick Thohir, Chủ tịch PSSI vào thời điểm đó, cho biết liên đoàn chưa tìm được cơ sở pháp lý và hành chính đủ vững chắc để tiếp tục hồ sơ của cầu thủ này.
PSSI quyết định không thúc đẩy quá trình khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, do lo ngại đơn xin chuyển đổi tư cách thi đấu gửi FIFA sẽ bị từ chối.
Erick đưa ra thông tin này trong một cuộc họp báo hồi tháng 2/2025, khi quá trình nhập tịch Riedewald vẫn đang được thảo luận.
Riedewald từng có 3 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Hà Lan trong chiến dịch vòng loại EURO 2016, khi mới 19 tuổi. Điều này đồng nghĩa thủ tục chuyển đổi liên đoàn của anh phải đáp ứng các quy định của FIFA.