thethaovanhoa.vn

Tin nóng thể thao tối 17/10: Bị chỉ trích vì làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh

V.M 17/10/2026 17:19 GMT+7

Tin nóng thể thao tối 17/10: Bị chỉ trích vì làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh; trọng tài lần đầu rút thẻ điện tử phạt cầu thủ.

Tin nóng thể thao tối 17/10: Bị chỉ trích vì làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh; trọng tài lần đầu rút thẻ điện tử phạt cầu thủ.

Làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn được đề cử giải Liên đoàn thành viên xuất sắc nhất châu Á hạng Gold của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), bất chấp bê bối làm giả hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo truyền thông Indonesia ngày 17/10, FAM có tên trong danh sách đề cử giải AFC Member Association of the Year 2026 ở hạng Gold, cùng các liên đoàn bóng đá Hong Kong và Ấn Độ. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, ngày 19/11.

Tin nóng thể thao tối 17/10: Bị chỉ trích vì làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh - Ảnh 1.

Làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh

Thông tin này gây chú ý bởi FAM vừa trải qua vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến hồ sơ của 7 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài được nhập tịch để khoác áo đội tuyển Malaysia. FIFA xác định có hành vi sử dụng tài liệu giả trong quá trình xác minh điều kiện thi đấu của các cầu thủ, đồng thời áp dụng án phạt đối với FAM và những người liên quan.

Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) sau đó điều chỉnh phạm vi án cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ, nhưng giữ nguyên khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ dành cho FAM. Vụ việc cũng khiến hoạt động quản lý của liên đoàn này chịu sự chú ý từ AFC.

Trọng tài lần đầu rút thẻ điện tử phạt cầu thủ

Bóng đá Uruguay vừa thử nghiệm một phương thức xử phạt mới khi trọng tài Eduardo Varela sử dụng thiết bị điện tử thay cho thẻ vàng, thẻ đỏ truyền thống trong trận Nacional thắng Rentistas 3-0 tại Copa Uruguay.

Thiết bị này được đưa vào sử dụng trong trận đấu diễn ra ngày 15/10. Thay vì rút những tấm thẻ nhựa quen thuộc, Varela sử dụng một thiết bị điện tử có hình dáng tương tự điện thoại di động, với các nút bấm cho phép hiển thị màu vàng hoặc đỏ để thông báo quyết định xử phạt.

Phút 12, tiền vệ Juan Pablo Plada của Rentistas trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ vàng theo phương thức mới. Đến phút 89, hậu vệ Nahuel Gelos tiếp tục bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài sử dụng thẻ đỏ điện tử.

Tin nóng thể thao tối 17/10: Bị chỉ trích vì làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh - Ảnh 2.

Trọng tài lần đầu rút thẻ điện tử phạt cầu thủ. Ảnh: Clarin

Thiết bị do công ty Uruguay REFe phát triển, phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF). Ngoài việc ghi nhận các tình huống phạt thẻ, hệ thống còn hỗ trợ cập nhật bàn thắng, thay người và những sự kiện quan trọng khác trong trận đấu, qua đó giúp trọng tài giảm thao tác ghi chép thủ công.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn những hạn chế. Khả năng nhận diện màu sắc từ khoảng cách xa chưa thực sự thuận lợi, trong khi việc sử dụng thẻ điện tử chưa thay thế quy trình xử phạt theo Luật thi đấu hiện hành của Hội đồng Bóng đá quốc tế (IFAB).

Hiện chưa có thông báo cho thấy IFAB sẽ áp dụng rộng rãi phương thức này trong các giải đấu chính thức.

Arteta lên tiếng về kế hoạch sa thải 60 nhân viên của Arsenal

HLV Mikel Arteta bảo vệ kế hoạch cắt giảm 60 nhân sự của Arsenal, khẳng định đây là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm giúp CLB phát triển và đạt được những mục tiêu đề ra.

Quyết định này được đưa ra chỉ khoảng một tuần sau khi Arsenal công bố gia hạn hợp đồng 4 năm với Arteta. Theo truyền thông Anh, bản hợp đồng mới giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận mức lương khoảng 20 triệu bảng mỗi năm.

Các vị trí bị ảnh hưởng chủ yếu nằm ngoài hoạt động chuyên môn. Đội ngũ huấn luyện và nhân sự hậu trường của đội nam, đội nữ, bộ phận cộng đồng, Quỹ Arsenal cùng lực lượng an ninh không thuộc diện cắt giảm.

Tin nóng thể thao tối 17/10: Bị chỉ trích vì làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh - Ảnh 3.

HLV Mikel Arteta bảo vệ kế hoạch cắt giảm 60 nhân sự của Arsenal.

"Đã có những phân tích trên toàn CLB với mục tiêu phát triển và cải thiện. Một số quyết định cần được đưa ra để bố trí nhân sự vào đúng vị trí, đồng thời tiếp tục đầu tư nhằm đạt được thành công mà chúng tôi hướng tới", Arteta giải thích. Ông cũng nhấn mạnh mình không phải người phù hợp để trả lời sâu hơn về vấn đề này. Đại diện truyền thông Arsenal sau đó cho biết đây là câu hỏi dành cho Giám đốc điều hành Richard Garlick.

Ở diễn biến khác, Arteta xác nhận Arsenal sẽ chụp lại ảnh đội hình mùa giải 2026-2027 sau khi trung vệ William Saliba vắng mặt trong buổi chụp hình chính thức.

Theo nhà cầm quân 44 tuổi, buổi chụp đã nhiều lần bị hoãn vì những lý do khác nhau, trong khi CLB vẫn phải đáp ứng các nghĩa vụ thương mại. Saliba vắng mặt do có lịch hẹn với bác sĩ và hoàn toàn không chủ động trong việc này. Arteta khẳng định trung vệ người Pháp vẫn vui vẻ, đồng thời biết mình được người hâm mộ yêu mến.

Real Madrid yêu cầu Chủ tịch La Liga từ chức sau phát ngôn gây tranh cãi

Real Madrid yêu cầu Chủ tịch La Liga Javier Tebas từ chức sau khi ông so sánh cách truyền thông của đội bóng này hoạt động với những phương thức tuyên truyền của Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã giai đoạn 1933-1945.

Trên mạng xã hội, Tebas cáo buộc Real Madrid sử dụng các kênh truyền thông thân cận, đặc biệt là Real Madrid TV, để liên tục nhấn mạnh những quyết định trọng tài bất lợi, qua đó xây dựng hình ảnh CLB như nạn nhân của các cơ quan quản lý bóng đá Tây Ban Nha.

Theo Tebas, việc lựa chọn những tình huống có lợi cho lập luận của mình, lặp lại các cáo buộc và tạo ra hình ảnh về những đối thủ đối đầu với CLB gợi nhớ đến phương thức tuyên truyền của Goebbels. Ông nhấn mạnh sự so sánh chỉ liên quan đến cách thức tuyên truyền, không nhằm đánh đồng người hâm mộ Real Madrid với hệ tư tưởng Đức Quốc xã.

Tin nóng thể thao tối 17/10: Bị chỉ trích vì làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh - Ảnh 4.

Real Madrid yêu cầu Chủ tịch La Liga từ chức sau phát ngôn gây tranh cãi

Real Madrid lập tức phản ứng bằng tuyên bố gọi phát ngôn này là "xúc phạm sâu sắc" và "đáng lên án về mặt đạo đức". Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng những phát biểu của Tebas thể hiện sự thiếu trung lập, tôn trọng và khách quan, không phù hợp với trách nhiệm của người đứng đầu La Liga.

Real Madrid đồng thời yêu cầu ông Tebas từ chức Chủ tịch La Liga và Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF).

Mâu thuẫn giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh Real Madrid liên tục chỉ trích công tác trọng tài và thúc đẩy vụ việc liên quan đến các khoản thanh toán của Barcelona cho Jose Maria Enriquez Negreira, cựu Phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha. Barcelona phủ nhận sai phạm, khẳng định các khoản tiền được chi trả cho báo cáo kỹ thuật và tuyển trạch.

Schmeichel giải thích cuộc phỏng vấn khó xử với Lisandro Martinez

Huyền thoại Manchester United Peter Schmeichel đã lên tiếng giải thích cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Lisandro Martinez sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League. Cựu thủ môn người Đan Mạch bị một bộ phận người hâm mộ chỉ trích vì cho rằng ông quá nhẹ nhàng với trung vệ người Argentina.

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình Overlap Daily, Schmeichel cho biết ông không dự kiến phỏng vấn Martinez và cũng chưa nắm được đầy đủ những phát biểu trước đó của cầu thủ này. Vì vậy, cuộc trao đổi diễn ra trong tình huống khá bất ngờ.

Tin nóng thể thao tối 17/10: Bị chỉ trích vì làm giả hồ sơ cầu thủ, LĐBĐ Malaysia vẫn được AFC vinh danh - Ảnh 5.

Schmeichel cho rằng cuộc phỏng vấn của mình trở nên lúng túng vì ông chưa hiểu hết bối cảnh.

Martinez thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của Man United, cho rằng toàn đội chơi thiếu tích cực, bỏ lỡ cơ hội và không đủ chiều sâu đội hình để cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu. Trung vệ 28 tuổi cũng nhấn mạnh đội bóng cần thay đổi và cải thiện nhiều mặt.

Schmeichel cho rằng cuộc phỏng vấn của mình trở nên lúng túng vì ông chưa hiểu hết bối cảnh. Theo cựu thủ môn, Martinez chủ yếu đề cập đến màn trình diễn của các đồng đội, thay vì trực tiếp công kích ban lãnh đạo CLB.

Dù vậy, Schmeichel nhắc lại rằng dưới thời HLV Alex Ferguson, các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về phát ngôn và hành động của mình. Những trường hợp vượt quá giới hạn sẽ nhanh chóng bị nhà cầm quân người Scotland xử lý.

Martinez sau đó đã xin lỗi và bị Man United phạt nội bộ. HLV Michael Carrick khẳng định đội bóng đã khép lại vụ việc và tập trung vào những nhiệm vụ tiếp theo.

Tuy nhiên, tương lai của trung vệ người Argentina vẫn là dấu hỏi. Martinez đang bước vào năm cuối hợp đồng với Man United và được cho là muốn rời đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN